Thế Giới

Ý tháo dỡ cây cầu Morandi

Sunday, 10/02/2019 - 10:20:51

Hợp đồng tái thiết đã được trao cho công ty xây dựng lớn nhất của Ý là hãng Salini Impregilo và hãng đóng tàu Fincantieri.

GENOVA - Một đoạn lớn của cây cầu Morandi đã bắt đầu được hạ xuống mặt đất ngày thứ Bảy trước tại thành phố Genova phía bắc nước Ý, gần 6 tháng sau khi một phần cây cầu bị sập làm 43 người thiệt mạng. Một đoạn cầu dài 200 mét đã bất ngờ bị sập vào tháng 8 năm ngoái, khiến hàng chục xe cộ bị rơi tự do, và cắt đứt một phần của xa lộ quan trọng nối Ý với miền nam nước Pháp. Chính phủ Ý cho rằng hãng quản lý xa lộ Autostrade phải chịu trách nhiệm cho thảm họa và quyết định loại trừ hãng này ra khỏi dự án tái thiết, mặc dù họ vẫn phải trả tiền cho dự án này. Hợp đồng tái thiết đã được trao cho công ty xây dựng lớn nhất của Ý là hãng Salini Impregilo và hãng đóng tàu Fincantieri.

Sở thú Trung Quốc ra mắt cặp khỉ sinh đôi quý hiếm
QUẢNG ĐÔNG – Cặp khỉ sinh đôi khác giới tính đầu tiên trên thế giới đã thích nghi với cuộc sống bầy đàn tại một sở thú ở phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, và đã được giới thiệu với du khách trong kỳ nghỉ lễ nhân dịp Tết vừa qua. Giống khỉ lá Francois là loài vật được bảo vệ ở cấp cao nhất tại Trung Quốc. Cặp song sinh khỉ lá Francois ra đời tại Công viên Safari Chimelong ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, vào tháng Tư. Khỉ cái Mei Mei được sinh ra vào ngày 19 tháng 4, và khỉ đực Qi Qi ra đời 24 giờ sau đó. Chúng được sinh ra với bộ lông màu cam, nhưng nay đã chuyển sang màu đen hoàn toàn.
Qi Qi và Mei Mei bắt đầu sống với bầy đàn từ 2 tháng trước và đã thích nghi tốt với môi trường mới, theo nhân viên chăm sóc Chen Xiangxiang cho biết.” "Chúng đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước chúng khá sợ hãi khi được đưa vào bầy, nhưng giờ chúng đã quen thuộc hơn với môi trường,” cô Chen nói. Cặp khỉ song sinh bây giờ không còn ở với mẹ toàn thời gian và bắt đầu leo ​​lên cây và vui chơi. Thực phẩm chính hiện nay của chúng là lá cây, nhưng khỉ mẹ sẽ vẫn tiếp tục cho khỉ con bú cho đến khi chúng được một tuổi. “Bây giờ chúng chạy nhảy và leo trèo giỏi hơn, và cả hai đều tăng cân. Qi Qi hiện nặng 1.5 ký và Mei Mei 1.6 ký, chúng cũng ăn nhiều lá cây hơn trước,” cô Chen nói.

Gấu trắng Bắc Cực tràn ngập quần đảo của Nga
NOVAYA ZEMLYA – Ngày thứ Bảy trước, quần đảo Novaya Zemlya thuộc Nga ở Bắc Cực đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp về một cuộc "đổ bộ” của hàng chục con gấu trắng Bắc Cực. Đàn gấu tỏ ra khá hung dữ và đi vào các khu dân cư cùng các tòa nhà công cộng. Người đứng đầu quần đảo Novaya Zemlya, ông Zhigansha Musin, cho biết số gấu trắng Bắc Cực xuất hiện lần này nhiều chưa từng thấy. Ông nói: "Tôi đã ở Novaya Zemlya từ năm 1983 và chưa bao giờ thấy một cuộc đỏ bộ đông như vậy của gấu trắng.”
Theo một báo cáo của chính quyền địa phương, từ tháng 12, 2018, 52 con gấu trắng Bắc Cực đã thường xuyên "viếng thăm" khu vực trung tâm quần đảo, là Belushya Guba. Một số con đã có "hành động hung hăng,” như tấn công con người và đi vào các khu dân cư. Khoảng 6 đến 10 con gấu đang sống thường trực trong khu Belushya Guba. Quần đảo Novaya Zemlya có khoảng 3,000 dân. Vì sợ gấu, nhiều người cha mẹ đã không dám cho con đến trường, và người dân cũng không dám ra đường. Chính quyền địa phương cho biết, các biện pháp dọa gấu như dùng chó hay dùng xe hơi đều không còn hiệu quả. Trong khi đó, cơ quan tài nguyên thiên nhiên Nga lại không cho phép bắn giết gấu trắng.
Gấu trắng được bảo vệ tại Nga vì là động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, trước sự rắc rối mà chúng gây ra tại Novaya Zemlya, chính quyền Nga đã gởi một nhóm viên chức đến khu vực để tìm hiểu tình hình và nghiên cứu cách đối phó. Tình trạng gấu trắng di chuyển vào đất liền được cho là do khí hậu nóng lên làm tan băng ở Bắc Cực, khiến đàn gấu phải rời khỏi môi trường quen thuộc để tìm thức ăn.

Resort Nhật Bản cho khách tắm trong chocolate nóng nhân dịp Valentine
HAKONE - Yunessun, một khu resort tại Hakone, Nhật Bản, vừa tung ra dịch vụ tắm trong chocolate nóng vào mùa lễ tình nhân năm nay. Các du khách muốn ngâm mình trong nước chocolate thơm ngon sẽ phải đến đúng giờ, vì Yunessun chỉ mở cửa phòng tắm đặc biệt này 2 lần một ngày - vào lúc 1 giờ và 3 giờ chiều. Ngoài hương thơm và sự mới lạ, chocolate nóng còn được quảng cáo là có tác dụng làm đẹp và cải thiện sức khỏe.
Khác với các phòng tắm phân chia theo giới tính ở Nhật, nơi mọi người tắm khỏa thân, resort Yunessun yêu cầu khách phải mặc đồ bơi khi tắm trong phòng tắm tập thể. Du khách vẫn có thể đến tắm bồn chocolate nóng ngay cả sau ngày Valentine, bởi resort Yunessun sẽ duy trì dịch vụ đặc biệt này tới tận ngày 17 tháng 3, qua khỏi ngày White Valentine – ngày lễ được ăn mừng chủ yếu ở các nước châu Á.

USB vẫn hoạt động tốt sau hơn 1 năm bị hải cẩu nuốt
NEW ZEALAND – Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu nước và khí quyển quốc gia New Zealand (NIWA) đã tìm thấy một chiếc USB nằm trong một mẫu phân hải cẩu, sau khi lấy mẫu phân này ra khỏi kho đông lạnh. Những mẫu phân này được thu thập từ tháng 11, 2017 trên bãi biển Oreti, phía Nam New Zealand, để phục vụ cho dự án theo dõi quá trình tiêu hóa của động vật. Khi thấy chiếc USB, các nhà khoa học đã rửa sạch, sấy khô và cắm vào máy điện toán. Điều đáng ngạc nhiên là chiếc USB vẫn hoạt động bình thường, và có chứa nhiều bức hình cùng video, được quay tại vịnh Porpoise, cách nơi thu thập mẫu hơn 96.5 cây số.
Tuy nhiên, trong USB lại không hề có bức ảnh nào về người chủ sở hữu. Các nhà nghiên cứu sau đó quyết định đăng video lên Twitter. Vài ngày sau, cô Kiwi Amanda Nally, một người địa phương có mối quan tâm đặc biệt đến hải cẩu, nhận ra chiếc USB là của cô. Cô Nally cho biết cô làm mất chiếc USB trong một lần đi dạo trên bãi biển, và thiết bị có lẽ đã bị một con hải cẩu nuốt vì tưởng là thức ăn. Đây không phải là lần đầu một thiết bị lưu dữ liệu vẫn hoạt động tốt sau nhiều năm ngâm dưới nước. Năm 2012, một người có tên Martin Burley đã lấy lại được toàn bộ hình đám cưới trong chiếc thẻ nhớ SD sau 20 tháng ngâm bùn. Một nhiếp ảnh gia khác là John Noerr cũng tìm được chiếc thẻ CF chứa đầy đủ 581 bức hình sau 4 năm nằm dưới lòng sông.

Dịch tả heo châu Phi gây ảnh hưởng ngành chăn nuôi ở Bỉ
BRUSSELS – Vào cuối tuần trước, Bộ Nông Nghiệp Bỉ đã chính thức thông báo ngành chăn nuôi heo ở nước này đang bị khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi. Trong cùng ngày, Bộ Trưởng Nông Nghiệp Denis Ducarme cũng ký lệnh cho phép nới lỏng các quy định về vận chuyển heo, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho các hãng chăn nuôi gia súc. Hai trường hợp dịch tả heo châu Phi đầu tiên được phát hiện vào giữa tháng 9, 2018 trên 2 con heo rừng đã chết ở vùng Wallonia, tỉnh Luxembourg, miền nam nước Bỉ. Nhà chức trách Bỉ ngay sau đó đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trong phạm vi 63,000 mẫu quanh khu vực phát hiện trường hợp nhiễm bệnh, và cho đến nay các biện pháp này vẫn đang được thi hành.
Tuy nhiên, tính đến ngày 1 tháng 2 vừa qua, Bỉ đã phát hiện 406 con heo nhiễm virus dịch tả heo và hơn 1,200 con heo đã bị tiêu hủy. Dù không gây hại đối với sức khỏe con người, nhưng dịch tả heo gây tổn hại nặng nề cho ngành chăn nuôi gia súc, ảnh hưởng trực tiếp đến 4,000 trang trại nuôi heo và việc làm của 15,000 người. Doanh thu hàng năm của ngành chăn nuôi heo của Bỉ là 1.5 tỷ euro.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT