Thế Giới

Ý: Nổ súng, 6 di dân Phi bị thương

Saturday, 03/02/2018 - 07:49:01

Ông Matteo Salvini, một ứng cử viên thiên hữu, đã hứa sẽ đem lại an ninh cho nước Ý và trục xuất 150,000 di dân trong năm đầu nhậm chức, nếu đảng của ông giành quyền kiểm soát quốc hội và ông được chọn làm thủ tướng.



MACERATA – Một tay súng thuộc phe cực hữu tại Ý đã bắn bị thương 6 di dân châu Phi, trong vụ nổ súng từ trên xe kéo dài 2 giờ vào ngày thứ Bảy. Sự việc gây kinh hoàng cho thành phố Macerata, nơi chỉ vài ngày trước, một người đàn ông Nigeria đã bị bắt trong vụ một cô gái trẻ bị sát hại dã man. Nghi can nổ súng được xác định là Luca Traini, 28 tuổi, công dân Ý, trước đây chưa từng phạm tội hình sự. Vào năm ngoái, Traini từng ghi danh ứng cử vào hội đồng thành phố, trong tư cách là thành viên đảng Northern League có lập trường chống di dân. Đảng này sau đó đã thua trong cuộc bầu cử. Traini trước đây cũng từng là thành viên của nhiều đảng cực đoan tại Ý.
Nhà chức trách cho biết, vụ nổ súng khiến 6 người bị thương, với 1 người bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả những người này đều là người da đen, và là di dân đến từ châu Phi. Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài ngày sau vụ sát hại cô Pamela Mastropietro, công dân Ý 18 tuổi, và hung thủ được xác định là một di dân 29 tuổi đến từ Nigeria. Thi thể bị cắt thành nhiều phần của cô Mastropietro được tìm thấy vào thứ Tư, đựng trong 2 va-ly, vào 2 ngày sau khi cô mất tích.
Ý đang chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 3, và vấn đề di dân dự kiến sẽ là chủ đề tranh cãi lớn tại nước này. Ông Matteo Salvini, một ứng cử viên thiên hữu, đã hứa sẽ đem lại an ninh cho nước Ý và trục xuất 150,000 di dân trong năm đầu nhậm chức, nếu đảng của ông giành quyền kiểm soát quốc hội và ông được chọn làm thủ tướng.

Syria: Phiến quân bắn rơi máy bay Nga, giết phi công
IDLIB - Lực lượng đối lập tại Syria tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ Su-25 của Nga ở tỉnh Idlib, và cũng bắn chết phi công sau khi người này nhảy dù. "Các tay súng nổi dậy đã bắn rơi một chiến đấu cơ Su-25. Phi công Nga nhảy dù ra ngoài,” theo lời ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR, cho biết hôm thứ Bảy. "Phi công Nga bị sát hại khi chống lại những phiến quân bắn hạ chiếc máy bay và đang tìm cách bắt sống anh ta.”
Chiếc Su-25 bị rơi ở khu vực tỉnh Idlib, tây bắc Syria. SOHR chưa xác nhận phe phái đã bắn rơi máy bay Nga, nhưng đây là khu vực hoạt động của nhóm Hayat Tahrir al-Sham, chi nhánh al-Qeada tại Syria. Video trên mạng xã hội cho thấy chiếc Su-25 trúng đạn, cùng hình ảnh xác máy bay có ngôi sao đỏ trên cánh bị cháy trên mặt đất. Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận một chiếc Su-25 bị rơi khi bay qua vùng giảm xung đột ở Idlib. Phi công có đủ thời gian để thoát ra ngoài, nhưng thiệt mạng trong lúc đối phó những kẻ khủng bố dưới mặt đất.
Chiến đấu cơ Su-25 được thiết kế để chuyên thực hiện nhiệm vụ yểm trợ tầm gần. Các bộ phận quan trọng được bọc giáp titan và luôn có hệ thống dự phòng, bảo đảm hoạt động bình thường ngay cả khi máy bay trúng đạn. Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria từ cuối tháng 9, 2015. Với sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã giành lại gần như toàn bộ phần lãnh thổ bị các nhóm đối lập kiểm soát. Moscow hiện vẫn duy trì sự hiện diện lâu dài tại các căn cứ Tartus và Hmeymim ở Syria.

Dân Nam Hàn muốn xem nghệ sĩ miền Bắc
SEOUL - Tổng cộng 142,229 người Nam Hàn đã ghi danh để có cơ hội nhận 1 trong 250 vé miễn phí cho buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Samjiyon do Bắc Hàn gởi sang. Hai buổi diễn được tổ chức vào ngày 8 và 11 tháng 2, nhằm chào mừng thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang. Đoàn nghệ thuật Samjiyon gồm 140 thành viên sẽ biểu diễn tại thủ đô Seoul và thành phố Gangneung, một trong những địa điểm thi đấu Olympic. Ban tổ chức dự kiến phát vé miễn phí cho 250 người tại Seoul và 280 người ở Gangneung bằng cách bốc thăm may mắn.
Danh sách những người trúng vé sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 2. Ngoài ra, khoảng 1,100 người sẽ được cấp vé mời tham dự buổi diễn, chủ yếu là thành viên các gia đình bị ly tán sau Cuộc chiến Triều Tiên 1950 – 1953.

Nepal bắt 13 bác sĩ Trung Hoa làm việc lậu
KATHMANDU – Mười-ba bác sĩ Trung Quốc đã bị bắt trong một cuộc bố ráp của cảnh sát tại thủ đô Kathmandu, Nepal, do không có giấy phép làm việc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal hôm thứ Bảy yêu cầu công dân nước này phải tuân thủ luật pháp các nước sở tại, sau vụ bắt giữ 13 bác sĩ làm việc chui tại thủ đô Kathmandu, Nepal, hồi cuối tháng 1. Theo đó, cơ quan điều tra trung ương Nepal (CIB) đã thực hiện một loạt cuộc bố ráp, bắt tổng cộng 17 người nước ngoài, trong đó chủ yếu là công dân Trung Quốc. Tất cả đều không có giấy phép làm việc như bác sĩ tại Nepal, một số người từng thực hiện phẫu thuật ở các bệnh viện địa phương.
Cảnh sát Nepal không công bố danh tính những người bị bắt, nhưng họ đã được gặp luật sư. Một số cơ sở y tế, nơi các bác sĩ trái phép này làm việc, cũng không ghi danh với chính quyền địa phương. Chiến dịch bố ráp được CIB thực hiện kết hợp với Hội Đồng Y Khoa Nepal và Diễn đàn Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Thụ, sau khi nhận tin mật báo về hoạt động y tế trái phép của người nước ngoài. Trước đó, một số công dân Trung Quốc cũng bị bắt vì buôn lậu vàng và ngoại tệ trái phép vào Nepal.

Thái Lan: Cựu phiến quân nộp vũ khí cho quân đội
PATTANI – Gần 300 người Hồi giáo có liên quan đến các nhóm nổi loạn ở miền Nam Thái Lan vào hôm thứ Bảy đã giao nộp vũ khí cho Quân đội Hoàng gia Thái Lan, và hứa sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động bạo loạn nào nữa. Buổi lễ giao nộp vũ khí được tổ chức trong Doanh trại Sirinhorn ở huyện Yarang, tỉnh Pattani là một phần kế hoạch “đưa người dân trở về gia đình” được khởi xướng bởi Thiếu Tướng Piyawat Nakwanich, Chỉ huy Quân khu 4 của quân đội.
Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái Lan Chalermchai Sitthisad đã chủ trì sự kiện. Theo nhà chức trách, trong số những người giao nộp vũ khí, có 127 người đã ghi danh tham gia chương trình vào năm ngoái và có thêm 161 người tham gia trong năm nay. Họ giao nộp hơn 39 loại vũ khí và vật liệu nổ cho quân đội tại buổi lễ. Những người này cũng hứa sẽ không tham gia các hoạt động gây bạo lực ở miền nam. Tham gia sự kiện có còn thân nhân của các cựu phiến quân, lãnh đạo tôn giáo và chính quyền địa phương, tổng cộng đến 1,200 người.

Bitcoin xuống dưới $9,000 Mỹ kim
ẤN ĐỘ - Các nhà đầu tư tiền ảo đang đua nhau bán tháo trước thông tin Ấn Độ có thể siết chặt quy định kiểm soát, cùng những lo ngại về việc điều khiển giá cả trên một số sàn tiền ảo lớn. Thị trường tiền ảo đêm thứ Năm và và sáng thứ Sáu đã chứng kiến tình trạng giảm giá hàng loạt. Trong đó, đồng Bitcoin giảm xuống dưới mức $9,000 Mỹ kim. Đến sáng thứ Bảy, giá Bitcoin mới tăng nhẹ trở lại, lên khoảng $9,200 Mỹ kim.
Việc thị trường tiền ảo giảm mạnh được cho là có nguyên nhân từ việc Bộ Trưởng Tài Chính Ấn Độ Arun Jaitley vừa tuyên bố nước này sẽ làm mọi thứ để chấm dứt việc sử dụng Bitcoin và các tiền ảo khác tại quốc gia này. Trước đó, vào thứ Tư, truyền thông cũng đưa tin rằng, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tiền ảo lo ngại giá Bitcoin và các tiền ảo khác đang bị thao túng đẩy lên cao bởi sàn Bitfinex. Vào tháng 12, Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Tương Lai Hoa Kỳ (CFTC) từng triệu tập đại diện sàn tiền ảo Bitfinex và sàn Tether lên thẩm vấn.
Trong khi đó, các nhà đầu tư khách đang quan sát kỹ càng diễn biến giá của Bitcoin trong khoảng $9,000 đến 10,000 Mỹ kim. Trong ngưỡng giá này, Bitcoin được cho là khó có thể xuống thấp hơn nữa.

Bắc Hàn: Duyệt binh không liên quan Thế Vận Hội
BÌNH NHƯỠNG – Tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Bắc Hàn, hôm thứ Bảy tuyên bố cuộc duyệt binh của nước này vào tuần sau không liên quan tới lễ khai mạc thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang. Olympic Pyeongchang được tổ chức tại thành phố Pyeongchang, Nam Hàn, từ ngày 9 đến 25 tháng 2. Trong khi đó, Bắc Hàn hồi tháng 1 tuyên bố chọn ngày 8 tháng 2 để kỷ niệm ngày thành lập quân đội, thay vì 25 tháng 4 như các năm trước.
Trên thực tế, quân đội Bắc Hàn thành lập ngày 8 tháng 2, 1948, ngày kỷ niệm sau đó được chuyển sang tháng 4 kể từ năm 1978. Việc Bắc Hàn muốn duyệt binh vào ngày 8 tháng 2 đã gây nhiều nghi vấn, cho rằng đây là hành động khiêu khích quân sự, làm ảnh hưởng quá trình hòa giải liên Triều. Lên tiếng về việc này, tờ báo Rodong Simun viết: “Đây là truyền thống và điều rất bình thường. Mọi quốc gia đều coi trọng ngày thành lập quân đội và tổ chức kỷ niệm bằng những sự kiện lớn.” Tờ báo cũng gọi những chỉ trích từ nước ngoài là "những cáo buộc độc hại.”
Bình Nhưỡng tuyên bố việc, Seoul đồng thuận với những nhận xét này sẽ phủ bóng đen lên Olympic Pyeongchang, đồng thời chính phủ Nam Hàn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu quan hệ hai miền xấu đi. Các ảnh vệ tinh cho thấy binh sĩ và vũ khí Bắc Hàn đang tập trung tại khu huấn luyện Mirim, vốn không có hoạt động nào trước tháng 11 năm ngoái. Đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh lớn vào tuần sau.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT