Người Việt Khắp Nơi

Ý kiến độc giả nhân ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư

Tuesday, 25/04/2017 - 07:18:15

Có nhìn thấy cũng chẳng ra sao cả. Nên đề nghị tuyệt đối không treo cờ trong dịp 30/4 hàng năm. Các cột cờ có sẵn lá cờ Quốc Gia VN nên để cờ trong tư thế “Cờ Rũ” suốt tháng Tư Đen.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Mấy năm trước và cả năm nay, có một số bạn đọc gọi điện thoại, một số gặp trực tiếp phóng viên Viễn Đông than phiền thế này:

Đài tưởng niệm chiến sĩ Việt-Mỹ tại Westminster. (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)



- Ngày 30 Tháng Tư là ngày Quốc Hận, ngày đau thương của dân tộc, nhất là của các chiến sĩ QL/VNCH và người dân miền Nam Việt Nam. Vậy mà tại Little Saigon lại treo cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Hoa Kỳ tung bay trên một số đại lộ thuộc thành phố Westminster và Garden Grove. Ăn mừng hay sao? Việc này mấy năm trước, người viết đã đề nghị nhiều lần nhưng không kết quả, năm ngoái lại đề nghị và cộng đồng thêm vào một cái nơ màu đen nhỏ xíu chẳng ai nhìn thấy. Có nhìn thấy cũng chẳng ra sao cả. Nên đề nghị tuyệt đối không treo cờ trong dịp 30/4 hàng năm. Các cột cờ có sẵn lá cờ Quốc Gia VN nên để cờ trong tư thế “Cờ Rũ” suốt tháng Tư Đen.

- Xin đừng bao giờ gọi 30 tháng Tư là “Ngày lễ hay đại lễ 30 tháng Tư.” Ngày này không phải ngày lễ, ngày Tưởng Niệm Quốc Hận, toàn dân tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc và lý tưởng tự do, nên đề nghị chỉ dùng “Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận” hay “Buổi Tưởng Niệm Quốc Hận” mà thôi.

- Trong khi hát Quốc Ca, xin bỏ hẳn câu: “Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng.” Câu này đã được đổi lại từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa là “Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi…” và câu cuối “Vẻ vang nòi giống” không phải vẻ vang đời sống. Cần hát cho đúng.

- Một số MC khi lên điều khiển lễ chào cờ đã nói sai “Xin mọi người nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc ca”. Phải nhớ chào Quốc Kỳ không phải chào bài quốc ca.

Kính mong các vị lãnh đạo Cộng đồng, Hội Đoàn tôn trọng ý kiến rất chính đáng của đồng hương chúng ta.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT