Thế Giới

Xe lửa Pháp tông chết di dân

Tuesday, 12/10/2021 - 06:28:22

Nhóm người này đã ngủ trên đường rầy và bị tông trúng bởi đoàn xe lửa đầu tiên vào lúc sáng sớm.


Cảnh sát rời xe tại nơi xe lửa ngưng chạy gần trạm Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, sau khi có ba người bị thiệt mạng và một người khác bị thương nặng do bị xe lửa cán ngày 12 tháng 10, 2021. (Franck Laharrague/ AFP via Getty Images)

 

 

HENDAYE – Vào sáng thứ Ba, một đoàn xe lửa đã cán chết 3 người và khiến một người khác bị thương nặng tại miền nam nước Pháp. Nhà chức trách địa phương nói rằng các nạn nhân có vẻ là di dân người Algeria mới vừa bị nước láng giềng Tây Ban Nha trục xuất, và đã nằm ngủ trên đường rầy.

Đoàn xe lửa chạy trên tuyến đường nối giữa thị trấn ven biển Hendaye, tại biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha, với thành phố Bordeaux. Vụ tai nạn xảy ra lúc 5:30 sáng, khi xe lửa tông trúng 4 người nằm ngủ trên đường rầy.

Một nạn nhân được xác định danh tính là một thanh niên 21 tuổi mới bị Tây Ban Nha trục xuất. Hai người khác có những giấy tờ cho thấy họ cũng trong tình trạng tương tự. Người bị thương trong sự việc không bị đe dọa đến tính mạng.

Theo viên chức địa phương, có vẻ như nhóm người này đã ngủ trên đường rầy và bị tông trúng bởi đoàn xe lửa đầu tiên vào lúc sáng sớm. Viên chức này cho biết di dân thường đi bộ theo tuyến đường rầy này, do ở gần biên giới, tuy nhiên, “điều đáng ngạc nhiên là họ lại quyết định nằm ngủ ngay trên đường rầy.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT