Thế Giới

Xác phụ nữ kẹt trong thang máy suốt 30 ngày

Saturday, 05/03/2016 - 10:07:37

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân về cái chết của cô gái. Nguyên nhân ban đầu được xác định là bị bỏ đói đến chết. Ngoài ra, nhà chức trách cũng đang tìm hiểu xem, tại sao cô gái mất tích 1 tháng mà gia đình không hề tìm kiếm hay thắc mắc gì.

 

Viện dưỡng lão bị tấn công, 16 người chết

ADEN, Yemen – Hôm thứ Bảy, Vatican vừa cho biết rằng, 4 nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái (Missionaries of Charity) cùng 12 người khác đã bị sát hại, trong một vụ tấn công nhắm vào 1 viện dưỡng lão tại thành phố cảng Aden, thuộc Yemen. Theo báo cáo của viên chức Vatican, các tay súng đã xông vào viện dưỡng lão vào hôm thứ Sáu, đi vào từng phòng để còng tay các nạn nhân, sau đó bắn vào đầu 16 người.

Các nữ tu gồm 2 người từ Rwanda, 1 người từ Ấn Độ, và 1 người từ Kenya. Dòng Thừa Sai Bác Ái là tổ chức Thiên Chúa giáo được sáng lập bởi Mẹ Teresa – người đang sắp được Vatican phong thánh. Hiện chưa rõ tổ chức nào gây ra vụ tấn công đẫm máu nêu trên. Yemen là đất nước với đa số dân chúng là người Hồi giáo, nằm ở vị trí tận cùng phía tây nam của bán đảo Ả Rập. Trong thời gian qua, quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn và bạo lực, khiến người dân luôn phải sống trong cảnh khủng hoảng và lo sợ.



Thổ chận 120 người Syria định vượt biển tới Hy Lạp

ANKARA – Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy đã bắt giữ ít nhất 2 kẻ buôn người, sau khi chận bắt 1 thuyền chở khoảng 120 người tị nạn Syria trên biển. Đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền Ankara bắt đầu mạnh tay hơn trong việc ngăn chận dòng người đổ sang châu Âu.

Nhóm người tị nạn, đa số là phụ nữ và trẻ em, bị chận bắt trên một bãi biển gần 1 khu rừng ở làng Bademli, nằm đối diện với đảo Lesbos của Hy Lạp. Vụ bố ráp diễn ra ngay trước Hội nghị tại Brussels vào thứ Hai, trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề di dân, sau khi hơn 1 triệu người đã rời các vùng Trung Đông, Châu Phi, và Châu Á, để tiến vào Châu Âu trong năm 2015.

IS huấn luyện trẻ mồ côi thành chiến binh

MOSUL – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS mới đây đã tung ra video quay cảnh nhiều đứa trẻ tại một trại mồ côi ở thành phố Mosul, Iraq, đang được huấn luyện để trở thành thế hệ chiến binh cực đoan tiếp theo. Trên nền nhạc cầu nguyện bằng tiếng Ả Rập, đoạn video tuyên truyền ghi lại hình ảnh các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang trông nom những đứa trẻ. Theo lời tổ chức này khẳng định, cha mẹ các em đều đã chết do "tử vì đạo.”
Đoạn phim dài 3 phút với tiêu đề "Chăm sóc Trẻ mồ côi bên trong IS” do chi nhánh IS ở tỉnh Ninawa, miền bắc Iraq, tung ra. Video ban đầu quay cảnh một tay súng lớn tuổi đang đưa nước uống và trái cây cho bọn trẻ ăn. Những đứa trẻ thoải mái chơi đùa với súng đồ chơi hay xích đu. Video sau đó chuyển sang cảnh một đứa trẻ mở ngăn tủ của mình tại trại mồ côi để lấy ra những trang bị chiến đấu. Tiếp đó là cảnh một nhóm các em nhỏ tập chạy và chống đẩy theo hiệu lệnh của chiến binh IS.

IS trước đây từng nhiều lần sử dụng trẻ em trong các đoạn video tuyên truyền ghê rợn của chúng, nhằm gieo rắc nỗi khiếp sợ. Nhóm này gần đây còn đẩy mạnh việc tuyển mộ những đứa trẻ để thực hiện các vụ đánh bom tự sát, hay biến các em thành lá chắn sống trên chiến trường



Xác phụ nữ kẹt trong thang máy suốt 30 ngày

THIỂM TÂY – Nhà chức trách tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, vừa phát hiện xác một phụ nữ chết trong thang máy bỏ không của một tòa chung cư. Xác cô gái được phát hiện trong thang máy tòa chung cư nơi cô sinh sống. Điều đáng nói là, thi thể cô gái được phát hiện sau khi cô đã chết được 1 tháng.

Được biết, thi thể cô gái được phát hiện vào ngày 1 tháng 3, trong thang máy đã hư. Tòa nhà này có 2 thang máy để cư dân sử dụng, nhưng 1 trong 2 thang máy đã hư vào cuối tháng 1. Theo lời 1 cư dân trong chung cư, thi thể nạn nhân đã biến dạng, phân hủy. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân về cái chết của cô gái. Nguyên nhân ban đầu được xác định là bị bỏ đói đến chết. Ngoài ra, nhà chức trách cũng đang tìm hiểu xem, tại sao cô gái mất tích 1 tháng mà gia đình không hề tìm kiếm hay thắc mắc gì.

Anh nghiêm cấm việc giả mạo tài khoản Facebook

LONDON - Cơ quan công tố hoàng gia Anh (Crown Prosecution Service) vừa ra quy định mới về việc sử dụng thông tin cá nhân trên Internet. Theo đó, những người giả mạo danh tính người khác có thể bị truy tố tội hình sự nếu gây thiệt hại về danh dự, tinh thần hay sử dụng cho mục đích xấu.

Hành động của các nhà chức trách Anh nhằm đối phó với tình hình gia tăng và biến đổi của tội phạm trên Internet. Giám đốc cơ quan công tố Alison Saunders cho biết: “tội phạm Internet đã lầm khi nghĩ rằng việc giả mạo danh tính người khác trên mạng sẽ không bị phát hiện". Thực tế, cảnh sát có những biện pháp kỹ thuật để lần ra thủ phạm.

Bên cạnh đó, nhiều mạng xã hội cũng có cách báo động về các tài khoản mạo danh. Twitter cho biết việc giả danh tính người khác là vi phạm quy định, và những tài khoản này có thể bị khóa vĩnh viễn. Facebook cũng có những quy định tương tự để bảo vệ thành viên.

Kẻ buôn người nhận án 4 năm tù giam

ANKARA – Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4 tháng 3 đã kết án 2 người đàn ông Syria hơn 4 năm tù giam, vì liên quan đến cái chết của 5 người, bao gồm cả bé Aylan Kurdi, cậu bé chết trên bờ biển - biểu tượng của cuộc khủng hoảng tị nạn hồi tháng 9 năm ngoái. Muwafaka Alabash và Asem Alfrhad bị kết án 4 năm 2 tháng tù giam mỗi người vì tội buôn người. Tuy nhiên, cả hai được miễn tội giết người, vì không cố ý gây cái chết của các nạn nhân. Cả hai từng đối mặt với mức án tù lên đến 35 năm và đã chối bỏ mọi tội danh hồi tháng 2.

Hồi năm ngoái, hình ảnh bé Aylan, 3 tuổi, bị chết đuối trôi dạt vào bờ biển phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hút sự chú ý của thế giới về cuộc khủng hoảng tị nạn. Không chỉ Aylan, người mẹ Rihan và anh trai Galib của Aylan cũng thiệt mạng trong chuyến vượt biển đến đảo Kos của Hy Lạp. Chỉ có ông Abdullah, cha của bé Aylan, may mắn sống sót và hiện đang ở Iraq.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT