Thế Giới

WHO ghi nhận kỷ lục mới Covid-19; Hơn 156,000 người Mỹ thiệt mạng; Việt Nam 2 người đầu tiên

Friday, 31/07/2020 - 04:51:09

Hoa Kỳ dẫn đầu với 156,723 người thiệt mạng vì Covid-19. Quận Cam có 618 người chết.


Người dân di chuyển tại Hà Nội vào giờ đông xe giữa trưa 31 tháng 7, 2020.(Linh Pham/ Getty Images)

 

GENEVA - Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) thông báo mức tăng kỷ lục trong số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu ngày thứ Sáu, với tổng số tăng thêm là 292,527 người bệnh. Những nơi có số người bệnh tăng nhiều nhất là Hoa Kỳ, Ba Tâyl, Ấn Độ, và Nam Phi.

Số người chết toàn thế giới cũng tăng thêm 6,812 người trong một ngày. Theo thống kê của đại học Johns Hopkins, trên toàn thế giới hiện nay có hơn 17,422,000 người nhiễm coronavirus và hơn 675,500 người tử vong.

Còn theo Worldometers.info, số tử vong toàn cầu là 681,990 người.

Số tử vong ở các quốc gia:

- Hoa Kỳ dẫn đầu với 156,723 người thiệt mạng vì Covid-19.

- Ba Tây 92,475

- Mễ Tây Cơ 46,000

- Ấn Độ 36,551

- Nga 13,963

- Nam Phi 8,005

- Trung Quốc 4,634

- Việt Nam 2

- Cam Bốt, Lào 0

Số tử vong tại Hoa Kỳ:

- New York 32,762

- New Jersey 15,897

- California 9,194

- Texas 8,699

- Florida 6,843

Số tử vong tại một số hạt ở California:

- Los Angeles 4,621

- Riverside 695

- Orange 618

- San Diego 561

- San Bernardino 409

- Imperial 210

- Santa Clara 191

- Alameda 182

- Tulare 178

- San Joaquin 168

- Kern 140

- Fresno  138

- Sacramento 133

[...]

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT