Thế Giới

WHO đề nghị chích chủng ngừa tăng cường cho người bị suy giảm miễn dịch

Monday, 11/10/2021 - 07:22:46

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã đề nghị những người có hệ miễn nhiễm yếu nên chích thêm...


Một nhân viên y tế và một viên chức của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đang trò chuyện trong lúc chuẩn bị một buổi chích ngừa Covid-19 tại Apia, đảo Samoa ngày 23 tháng 9, 2021. (Chikara Yoshida/ Getty Images)


GENEVA - Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã đề nghị những người có hệ miễn nhiễm yếu nên chích thêm mũi chủng ngừa Covid-19 tăng cường, do họ có nguy cơ cao vẫn bị tái nhiễm bệnh sau khi đã chích ngừa theo liều thông thường.

Theo các chuyên gia, liều chủng ngừa tăng cường là cần thiết, do những người có hệ miễn nhiễm yếu nhiều khả năng sẽ không có phản ứng đề kháng đủ mạnh sau khi chích liều chủng ngừa thông thường, từ đó có nguy cơ vẫn bị các triệu chứng nặng từ Covid-19.

Ngày thứ Hai, bà Giám Đốc Kate OBrien về chích ngừa của WHO cho biết, đề nghị chích chủng ngừa Covid tăng cường cho người có hệ miễn nhiễm yếu được đưa ra là do có nhiều bằng chứng cho thấy những người này dễ bị tái nhiễm với tỷ lệ cao.

Ngoài ra, nhóm chuyên gia của WHO cũng đề nghị rằng, người trên 60 tuổi, được chích ngừa bởi chủng ngừa Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc, nên chích thêm mũi tăng cường từ một đến ba tháng sau khi được chích đủ liều chủng ngừa, do các bằng chứng tại Mỹ Latin cho thấy chủng ngừa Trung Quốc giảm tác dụng dần dần theo thời gian.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT