Người Việt Khắp Nơi

Westminster sẽ trợ cấp thuế cho dự án xây khách sạn Bolsa Row hạng sang

Monday, 09/07/2018 - 11:44:17

Điểm quan trọng mà bản tin muốn nhấn mạnh là nhóm xây dựng khách sạn sẽ được chính quyền Westminster trợ cấp thuế trong 25 năm. Dự án được gọi là Bolsa Row do hai nhà phát triển địa ốc Bac Pham và Joann Pham thực hiện, dựa theo khuôn mẫu kiến trúc Sài Gòn thời Pháp.


Bản vẽ phác họa dự án xây khách sạn và chung cư Bolsa Row. (KTGY)

WESTMINSTER - Một lần nữa tờ báo mạng Voice Of OC chuyên về chính trị địa phương đã viết tin về thành phố Westminster. Trong số đăng ngày thứ Hai, 9 tháng 7, 2018. Voice of OC cho biết Westminster sẽ trợ cấp thuế dành cho một dự án xây khách sạn bốn-sao và khu gia cư hạng sang ở bãi đất trống tại góc đường Bolsa Avenue và Brookhurst Street. Đây là dự án xây khách sạn đầu tiên tại Westminster cung cấp hết các dịch vụ dành cho du khách, bản tin cho biết.

Điểm quan trọng mà bản tin muốn nhấn mạnh là nhóm xây dựng khách sạn sẽ được chính quyền Westminster trợ cấp thuế trong 25 năm. Dự án được gọi là Bolsa Row do hai nhà phát triển địa ốc Bac Pham và Joann Pham thực hiện, dựa theo khuôn mẫu kiến trúc Sài Gòn thời Pháp.

Bên trong khu khách sạn và gia cư này có đường phố dành cho việc tổ chức đại hội ngoài trời. Chi tiết hơn, dự án Bolsa Row có 37,550 square feet dành cho các cơ sở thương mại, 15,869 square feet dành tổ chức lễ hội, có 144 phòng khách sạn bốn-sao và 201 đơn vị chung cư dành cho gia đình.

Về phần trợ cấp thuế, trong 25 năm thành phố sẽ trả lại 65 phần trăm tiền thuế được thâu từ việc cho thuê phòng ngủ, được gọi là “hotel bed tax.” Báo Voice of OC ước lượng số tiền thuế này là khoảng $11.6 triệu Mỹ được trả lại cho nhóm thực hiện dự án. Westminster cũng cam kết chi tiêu $4.5 triệu tiền của thành phố dành cho việc tân trang chung quanh khu vực khách sạn và chung cư.

Theo ước lượng của thành phố được ghi nhận bởi Voice of OC, dự án này sẽ mang về cho Westminster khoảng $21.5 triệu tiền thuế “hotel bed tax” và tiền thuế thương vụ, 733 việc làm xây cất tạm thời và 237 việc làm toàn thời gian.

Dự án Bolsa Row với điều khoản trợ cấp thuế đã được hội đồng thành phố Westminster thông qua trong cuộc họp ngày 27 tháng Sáu. Số phiếu thống nhất ý kiến là 4-0 và không có lá phiếu của bà Nghị Viên Margie Rice. Bà đã vắng mặt trong cuộc họp hôm đó.

Nghị Viện Sergio Contreras có nói trong buổi họp là nếu không có dự án xây khách sạn bốn-sao thì “Khu đất ấy chỉ là bãi đất trống, một bãi đất nơi mà người ta treo bảng tranh cử và bảng quảng cáo.”

Điều khoản trợ cấp thuế nằm trong chính sách khuyến khích phát triển kinh tế mà Hội Đồng Thành Phố đã thông qua vào năm ngoái, nhằm giúp thành phố tránh bị phá sản.

Dự án Bolsa Row sẽ được xây trên bãi đất rộng 6.2 mẫu acre ở góc đường Bolsa Avenue và Brookhurst Street, nằm cạnh trung tâm của khu phố Little Saigon mà các viên chức thành phố hy vọng sẽ được sầm uất hơn, thu hút du khách nhiều hơn để thành phố nói chung được thịnh vượng hơn.

Khách sạn bốn-sao sẽ có nhà hàng mở 24 tiếng, quán bar bán bia rượu từ 11 giờ trưa đến 2 giờ sáng, có trình diễn văn nghệ thường xuyên, và mỗi năm Bolsa Row được tổ chức chương trình văn nghệ tối đa sáu lần mỗi năm.

Đối với cư dân sống chung quanh nơi dự án sắp được thực hiện, họ bày tỏ sự quan tâm về tình trạng có thêm xe cộ chạy chung quanh khu phố vốn đang đông xe và thiếu chỗ đậu xe. Một số người nêu ra rằng góc đường Bolsa và Brookhurst còn được gọi là “crash corner,” tức là “góc đụng xe.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT