Thể Thao

Warriors giành lại chức vô địch sau khi hạ Cavaliers trong trận thứ 5

Monday, 12/06/2017 - 09:56:43

Chức vô địch của Warriors cho thấy quyết định của Durant rời bỏ Oklahoma City đã đưa đến một đội bóng rổ tuyệt hảo chưa từng thấy trong lịch sử NBA.


Kevin Durant của Golden State Warriors phản ứng sau khi ném được một cú vào rổ trong trận Warriors thắng Cleveland Cavaliers 129-120 vào đêm thứ Hai tại Oakland, California. (Ezra Shaw/ Getty Images)


OAKLAND – Thế là hết. Niềm hy vọng của đương kim vô địch Cleveland Cavaliers đã tiêu tan theo mây khói trong hai hiệp cuối cùng của trận thứ 5 diễn ra vào đêm thứ Hai. Golden State Warriors đã thắng quyết liệt mặc dù Cavaliers cố bám theo với tỉ số 129-120.

Cavaliers từng thắng trận thứ tư tại sân nhà và nuôi hy vọng lật ngược thế cờ mặc dù đang bị bỏ xa với tỉ số 3-1 sau bốn trận đấu. Năm ngoái Cleveland từng bị dẫn trước 3-1 và cuối cùng thắng trận thứ bảy để đoạt giải vô địch NBA lần đầu tiên cho thành phố Cleveland.

Nhưng đội Warriors năm nay có thêm cao thủ khét tiếng Kevin Durant gia nhập từ đội Oklahoma City, và chính Durant là cầu thủ khiến cho cán cân lực lượng bị nghiêng hẳn về phía Warriors ngay từ trận đầu trong vòng chung kết giữa hai đội.

Như trong hai trận hai và ba, Kevin Durant đã ghi điểm mỗi khi Cavaliers xem có vẻ quật khởi trở lại để giành khí thế. Đến cuối trận đấu, Durant ghi bàn 39 điểm, cao nhất cho các cầu thủ trong cả hai đội. Durant đã làm bàn cho dù bị James Lebron cản trở, và hầu như không một ai trên sân banh có thể cản nổi tay súng quá hot này.

Chức vô địch của Warriors cho thấy quyết định của Durant rời bỏ Oklahoma City đã đưa đến một đội bóng rổ tuyệt hảo chưa từng thấy trong lịch sử NBA.

Với các cầu thủ còn trong tuổi đang lên, Golden State đang có triển vọng trở thành một triều đại thêm vài năm. Hai năm trước Warriors đã thắng giải vô địch lần đầu tiên, và rồi bị Cleveland lấy mất năm vừa qua.
Nay Kevin Durant trở thành một cầu thủ ném banh chính xác nhất trong lịch sử của NBA, với trung bình 30 điểm trong vòng chung kết của NBA năm nay.

Cũng nhờ có Durant mà Warriors đã thắng 16 trận, thua chỉ có một trong suốt thời gian playoff. Hạ Portland, Utah và San Antonio 4-0 cho mỗi đội. Đến Cleveland thì chỉ bị “nấc cục” trong trận thứ Tư vào ngày thứ Sáu tuần trước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT