Hoa Kỳ

Warren Buffett từ bỏ Quỹ Bill & Melinda Gates

Wednesday, 23/06/2021 - 06:57:22

Tỷ phú Warren Buffett là người bạn lâu năm của Bill Gates, và đã đóng góp rất lớn cho quỹ này.

Tỷ phú Warren Buffett, thứ nhì từ bên phải, cùng ông Bill Gates đang quan sát một sự kiện trong lúc dự cuộc họp hàng năm của công ty đầu tư Berkshire Hathaway của ông Buffet ở Omaha, Nebraska, ngày 6 tháng 5, 2017. (Daniel Acker/ Bloomberg via Getty Images)

 

 

Tỷ phú Warren Buffett cho biết ông đã từ chức thành viên ban quản trị tại Quỹ Từ Thiện Bill & Melinda Gates, vài tuần sau khi vợ chồng Gates tuyên bố ly dị.

Ông Buffett không cho biết lý do của quyết định này, chỉ nói rằng ông là thành viên ban quản trị nhưng không có hoạt động gì tại Bill & Melinda Gates Foundation (BMG).

"Tôi hiện đã từ chức, giống như điều tôi đã làm ở tất cả các hội đồng quản trị của công ty khác ngoài Berkshire,” ông Buffett nói hôm thứ Tư.

Tỷ phú Warren Buffett là người bạn lâu năm của Bill Gates, và đã đóng góp rất lớn cho quỹ này. BMG là một trong năm quỹ từ thiện mà ông Buffett cam kết sẽ đóng góp phần lớn tài sản của mình - ước tính khoảng $105.3 tỷ Mỹ kim - và cũng là quỹ duy nhất trong số này không được điều hành bởi một thành viên của gia đình Buffett.

Đến nay, tỷ phú Buffett, 90 tuổi, đã quyên tặng số cổ phiếu Berkshire trị giá $41 tỷ Mỹ kim cho năm quỹ từ thiện. Trong thông báo hôm thứ Tư, ông Buffett cho biết đã quyên góp thêm $4.1 tỷ Mỹ kim.

Danh tiếng của BMG gần đây đã bị ảnh hưởng, bởi các cáo buộc về cách cư xử đáng ngờ của tỷ phú Bill Gates trong môi trường làm việc. Tờ New York Times đã đưa tin rằng, ít nhất có một vài lần, vị tỷ phú này đã theo đuổi những nhân viên nữ làm việc tại Microsoft và Quỹ BMG

Vào năm 2019, hội đồng quản trị Microsoft đã mở cuộc điều tra về một trong những trường hợp cho rằng Bill Gates đã "tìm cách bắt đầu mối quan hệ thân mật với một nhân viên của công ty vào năm 2000.”

Hội đồng quản trị đã thuê một công ty luật để điều tra. Vào năm 2020, ông Gates từ chức khỏi hội đồng quản trị của Microsoft.

Cũng trong tuyên bố hôm thứ Tư, tỷ phú Buffett thừa nhận có biết cuộc tranh luận gần đây về việc các tỷ phú Hoa Kỳ - bao gồm cả ông - trả tiền thuế lợi tức liên bang quá ít. Dẫn dữ liệu của Sở Thuế, trang ProPublica cho biết người đứng đầu Berkshire chỉ phải trả $23.7 triệu Mỹ kim tiền thuế lợi tức liên bang từ năm 2014 đến năm 2018, trong khi tài sản của ông tăng $24 tỷ Mỹ kim trong cùng thời gian đó.

Tỷ phú Buffett nói rằng ông có lợi tức "tương đối ít,” với tài sản chủ yếu đến từ cổ phiếu Berkshire. Là người bênh vực lâu năm về việc siết chặt luật thuế, ông Buffett cho biết các khoản khấu trừ thuế là rất đáng kể đối với một số nhà từ thiện giàu có, và ông cũng tin rằng Quốc Hội nên xem xét lại chính sách thuế đối với các khoản đóng góp từ thiện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT