Đạo và Đời

Vườn Lumbini, nơi đạo Phật ra đời

Wednesday, 30/05/2018 - 07:43:27

Lumbini là một trong Tứ Động Tâm, tức bốn địa danh quan trọng gắn liền với đời sống của Đức Phật. Ba nơi kia là Kushinagar (nơi đức Phật nhập Niết Bàn), Bodh Gaya hay Bồ Đề Đạo Tràng (nơi đức Phật giác ngộ và tìm ra giáo lý của Phật giáo), và nơi cuối cùng là vườn Sarnath, nơi đức Phật giảng Pháp đầu tiên.


Vườn Lumbini ở xứ Nepal (Trekdreamnepal.com)

Lumbini (Lâm Tỳ Ni theo phiên âm Hán Việt) là một trong những địa danh hành hương nổi tiếng của đạo Phật, nằm dưới chân dãy núi Hy Mã Lạp Sơn tại quận Rupandehi thuộc nước Nepal nằm cách biên giới Ấn Độ khoảng 36 cây số. Lumbini là nơi Hoàng Hậu Mayadevi (Mada) đã sinh ra Thái Tử Siddhartha Gautama (Sĩ Đạt Ta), người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca và khai sinh đạo Phật.

Lumbini là một trong Tứ Động Tâm, tức bốn địa danh quan trọng gắn liền với đời sống của Đức Phật. Ba nơi kia là Kushinagar (nơi đức Phật nhập Niết Bàn), Bodh Gaya hay Bồ Đề Đạo Tràng (nơi đức Phật giác ngộ và tìm ra giáo lý của Phật giáo), và nơi cuối cùng là vườn Sarnath, nơi đức Phật giảng Pháp đầu tiên.

Lumbini có ao Puskarini, nơi Hoàng Hậu Mada đã làm lễ nhúng nước trước khi sinh đức Phật ra đời, và phần còn lại của cung điện Ca Tỳ La Vệ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT