Hoa Kỳ

Vụ thảm sát Las Vegas: Chưa tìm ra động lực, quá nhiều súng

Tuesday, 03/10/2017 - 12:10:46

Qua những video được truyền trên mạng ghi lại hình ảnh lúc xảy ra vụ bắn, các chuyên gia nói rằng đây là lần đầu tiên súng tự động được dùng trong một vụ bắn hàng loạt tại Hoa Kỳ.




Một người bị thương đang nằm tại sân tổ chức đại nhạc hội vào đêm Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017. (David Becker/ Getty Images)


Hung thủ có tổng cộng 42 khẩu súng; 59 người thiệt mạng, trên 500 người bị thương

LAS VEGAS - Hung thủ đã có tới 23 khẩu súng tại khách sạn ở Las Vegas, và thêm 19 khẩu súng khác ở nhà riêng tại Mesquite, tổng cộng 42 khẩu súng mà cảnh sát đã tìm thấy. Sau một ngày điều tra, nhà chức khác khám phá hung thủ đã có quá nhiều súng, và hầu hết đều mua hợp lệ, gây ra một vụ thảm sát lớn chưa từng thấy tại thành phố nổi tiếng ăn chơi nhất nước Mỹ.


Những người trẻ đang chạy ra khỏi khu vực tổ chức đại nhạc hội Route 91 Harvest vào đêm Chủ Nhật tại Las Vegas. (David Becker/ Getty Images)

Hung thủ đã đứng trên Mandalay Bay Resort and Casino và bắn vào đám đông ở bên kia đường, nơi có hàng ngàn người đang tham dự nghe một đại nhạc hội tại Las Vegas vào đêm Chủ Nhật. Đây cũng là vụ nổ súng gây tử thương nhiều người nhất trong lịch sử cận đại tại Hoa Kỳ. Có ít nhất 59 người thiệt mạng, hơn 525 người bị thương.

Các nhân chứng nói rằng họ nghe “tiếng súng nổ không ngừng” vào đám đông, khiến cho hơn 22,000 người đang dự một đại nhạc hội đồng quê (country music festival) ở sân bên kia khách sạn sòng bài Mandalay hốt hoảng và chạy tìm nơi trú ẩn để tránh đạn. Khi được tìm thấy trong phòng khách sạn, nghi can đã chết và để lại 17 cây súng trường, hai cây còn đặt trên chảng ba hỗ trợ với họng súng nhắm vào sân ở bên kia đường.

Cùng lúc hốt hoảng nhiều người trong đám đông cũng tìm cách cứu người khác. Có người kể lại rằng có một người đàn ông tắt thở trong vòng tay cứu giúp của người lạ.
Trong số 59 người thiệt mạng có hai cảnh sát viên dự buổi nghe nhạc ngoài giờ làm việc và rất nhiều phụ nữ ở lứa tuổi trẻ và trung niên.

Một video cho thấy hậu quả của vụ nổ súng là những người bị thương nằm la liệt trên băng ca hoặc trên mặt đất, với các nhân viên cứu thương ở chung quanh hoặc những người qua đường chạy đến cứu giúp. Những người qua đường đã tự tạo băng ca bằng cách dùng hàng rào chặn của cảnh sát để khiêng những người bị thương.

Khi nghe tin có người nổ súng từ trên cao, cảnh sát Las Vegas đã tìm đến một căn phòng nằm trên tầng 32 của khách sạn sòng bài Mandalay Bay. Cảnh sát nói rằng họ tìm thấy hung thủ đã chết. Tay súng Stephen Paddock, 64 tuổi, ở Mesquite, Nevada, gần ranh giới giữa Nevada và Arizona.


Hai cửa sổ bị đập bể kiếng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay Resort and Casino, nơi hung thủ đã đặt súng để bắn vào khoảng 20,000 người đang xem đại nhạc hội ở sân vận động nằm bên kia đường vào đêm Chủ Nhật. (David Becker/ Getty Images)

Quá nhiều súng

Vụ bắn vào đám đông dự đại nhạc hội đồng quê tại Las Vegas đã có hai đặc điểm khác với những vụ bắn hàng loạt khác. Đó là số lượng súng được hung thủ mang lén vào khách sạn Mandalay Bay Resort and Casino và từ một chiều cao khá xa mà hung thủ đã đứng để bắn.

Với 17 khẩu súng mà hầu hết là súng bắn rất mạnh, kể cả súng tự động và súng bán tự động được sửa thành súng tự động, hung thủ Paddock đập bể hai cửa sổ trong phòng ngủ ở tầng lầu thứ 32, và từ đó ông ta bắn liên tục xuống đám đông hơn 20,000 đang nghe buổi trình diễn của ca sĩ Jason Aldean.
Một trong những vũ khí mà ông Paddock đã sử dụng là một khẩu súng AK-47, một loại súng giết nhiều người nhất trong lịch sử bắn hàng loạt ở Hoa Kỳ. Khẩu súng này được đặt trên chảng ba để có thể bắn đều đặn hơn xuống đầu đám đông.

Trong một cuộc họp báo vào chiều thứ Hai, cảnh sát trưởng Joseph Lombardo cho biết các điều tra viên liên bang chỉ mới bắt đầu xem xét các khẩu súng trường của Paddock, nên ông chưa thể nói là hung thủ đã có bao nhiêu khẩu súng tự động và bán tự động.

Nhà chức trách tin rằng Paddock đã sửa khẩu AK-47 để biến nó thành súng tự động hoàn toàn, một điều bất hợp pháp tại Mỹ. Người ta có thể lên online và mua một dụng cụ tốn khoảng $40 Mỹ kim, để bắn AK-47 như súng tự động.

Qua những video được truyền trên mạng ghi lại hình ảnh lúc xảy ra vụ bắn, các chuyên gia nói rằng đây là lần đầu tiên súng tự động được dùng trong một vụ bắn hàng loạt tại Hoa Kỳ.

Các chuyên gia lo ngại đây là một bước ngoặc rất nguy hiểm tại Hoa Kỳ, nơi mà trong suốt mấy thập niên qua chính phủ và người dân luôn tranh luận về quyền sử dụng súng của công dân.

Các chuyên gia cũng nhận thấy ông Paddock đã chọn một địa điểm ở trên cao để bắn vào mọi người đứng chơi ở bên dưới, thay vì cầm súng tiến vào sân đông người như thường xảy ra ở những vụ thảm sát hàng loạt khác.

Lần cuối cùng có một người đứng từ trên cao bắn vào đám đông là tay súng Charles Whitman vào năm 1966. Người này đã đứng trên một tòa nhà của trường Đại Học Texas, bắn chết 17 người và gây thương tích cho hơn 30 người khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT