Hoa Kỳ

Vụ nổ súng tại căn cứ hải quân: Nghi can bắn ba thủy thủ Mỹ từng bị gọi là "thằng râu dâm"

Monday, 09/12/2019 - 08:17:21

Có phải đây là một trong các nguyên nhân? Trong cuộc điều tra tìm lý do đưa đến vụ nổ súng chết người tại căn cứ Hải Quân Pensacola vào ngày thứ Sáu tuần qua


Mohammed Alshamrani (FBI)


PENSACOLA, Florida - Có phải đây là một trong các nguyên nhân? Trong cuộc điều tra tìm lý do đưa đến vụ nổ súng chết người tại căn cứ Hải Quân Pensacola vào ngày thứ Sáu tuần qua, nhà chức trách được biết hung thủ người Ả Rập Saudi bắn chết ba quân nhân tại căn cứ hải quân Pensacola đã từng bị chọc quê với biệt danh là “Porn Stash.”
Tin của báo The New York Times cho biết vào đầu năm nay Mohammed Alshamrani từng điền đơn khiếu nại chống đối một huấn luyện viện tại căn cứ, vì viên sĩ quan cấp trên này đã gọi anh bằng tên xấu nói trên, khiến anh bị xấu hổ trước mặt 10 học viên khác trong khóa học lái máy bay tại căn cứ.
Báo NY Times cho biết Alshamrani đã viết trong đơn khiếu nại, “Tôi đã nổi giận và hỏi ông ấy rằng tại sao ông lại gọi tôi như thế trước mặt mọi người trong lớp học.”

Tên gọi “Porn Stash” là tiếng lóng có lẽ xuất phát từ bộ râu mép rất rậm của anh Mohammed Alshamrani. Chữ râu trong tiếng Anh là Moustache mà người ta có thể nói tắt là “Stash.” Chữ Stash còn có nghĩa là vốn đầu tư trong lãnh vực tài chánh, hoặc hàng lậu hay vật cấm được giấu giếm như ma túy, tài liệu dâm dật. Chữ “Porn Stash” bị gán cho anh Alshamrani, tức là gọi anh tương tự như là “thằng râu dâm.”
Trong đơn khiếu nại, Mohammed Alshamrani viết, “Ông ấy đã cười lớn, còn tiếp tục hỏi, Sao? Bộ anh chưa từng là một tài tử đóng phim khiêu dâm hay sao? Sau khi thấy tôi không trả lời, ông ta không nói gì thêm.”
Vụ gọi tên xấu xảy ra trong tháng Tư. Nhà chức trách chưa biết sự gọi tên này có liên quan gì đến động lực bắn chết ba lính thủy thủ hay không, vì hung thủ đã bị một cảnh sát viên bắn chết ngay sau khi gây ra vụ thảm sát mà nhà chức trách liệt kê là một vụ khủng bố.

Bà Rachel Rojas thuộc phòng điều tra FBI tại thành phố Jacksonville nói với báo Times, “Chúng tôi đang điều tra vụ này như mọi vụ nổ súng khác, với sự giả định đây là một hành động khủng bố.”
Các điều tra viên vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nguyên nhân khác. Họ tin rằng Alshamrani từng đến thành phố New York vài ngày trước khi gây ra vụ bắn hàng loạt. Anh ta có ghé một số địa danh kể cả trung tâm Rockefeller Center.
Trong cuộc họp báo ngày Chủ Nhật, Thống Đốc Florida ông Ron DeSantis nói rằng hung thủ đã để lại một số dấu vết trên mạng xã hội, cho thấy anh ta “có sự thù ghét sâu đậm đối với Hoa Kỳ.” Chẳng hạn anh ta tố cáo chính phủ Hoa Kỳ đang tiêu diệt người Hồi trên thế giới, gây chiến tranh ở nhiều nơi, là một quốc gia ác độc, thâm hiểm.

Ba nạn nhân bị bắn thiệt mạng gồm các anh Joshua Kaleb Watson, 23 tuổi, người vừa tốt nghiệp Viện Sĩ Quan Hải Quân Hoa Kỳ; anh phi công Mohammed Sameh Haitham, 19 tuổi, từ St. Petersburg, Florida, người mới gia nhập Hải Quân sau khi tốt nghiệp trung học vào năm ngoái; và anh phi công tập sự Cameron Scott Walters, 21 tuổi, từ tiểu bang Georgia.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT