Thế Giới

Vụ máy bay mất tích: Trung Cộng làm hại nhiều hơn giúp ích

Tuesday, 15/04/2014 - 10:35:46

Khi một chiếc tàu thủy của Trung Quốc gây bất ngờ cho cả thế giới đầu tháng Tư này, với lời loan báo rằng họ đã phát giác ra được các tín hiệu dưới nước có thể phát xuất từ chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines, thì Trung Quốc đột nhiên trông giống như anh hùng trong nỗ lực tìm kiếm với sự 



Một chuyên viên của Không Quân Tân Tây Lan đang tìm dấu vết của chuyến bay MH370 trên vùng biển Ấn Độ Dương hôm 11 tháng Tư. (Getty Images)

KUALA LUMPUR, Mã Lai – Khi một chiếc tàu thủy của Trung Quốc gây bất ngờ cho cả thế giới đầu tháng Tư này, với lời loan báo rằng họ đã phát giác ra được các tín hiệu dưới nước có thể phát xuất từ chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines, thì Trung Quốc đột nhiên trông giống như anh hùng trong nỗ lực tìm kiếm với sự tham dự của nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng mấy ngày sau đó, người ta không tin những điều Trung Quốc nói nữa, và chuyển hướng chú ý sang một loạt tín hiệu khác được ghi nhận bởi những viên chức Mỹ đi trên một chiếc tàu Úc cách đó hàng trăm dặm.

Những lời loan báo của Trung Quốc đã gây bực tức cho một số viên chức từ Hoa Kỳ và các nước khác tham gia cuộc tìm kiếm. Lời thông báo ấy chỉ là một trong những hành động mà Trung Cộng có thể cố ý làm để phô bày khả năng, theo các giới chức và các nhà phân tích cho biết, nhưng lại được dùng để đánh lạc hướng chú ý và làm trì hoãn nỗ lực tìm kiếm.

“Mọi người đều muốn tìm thấy chiếc máy bay,” một viên chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng nói như vậy, với điều kiện giấu tên vì ông không muốn công khai chỉ trích Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nói tiếp, “Những manh mối sai lầm làm chậm cuộc điều tra.”

Hầu hết các hành khách trên chuyến bay Malaysia Airlines Flight 370 đều là công dân Trung Quốc, vì vậy vấn đề này đã trở thành một ưu tiên hàng đầu cho Trung Quốc. Từ khi phi cơ mất tích vào hôm 8 tháng Ba, Bắc Kinh cho biết họ đã điều động máy bay trinh sát, hơn một chục tàu thủy, 21 vệ tinh đi tìm chiếc máy bay ấy. Trong số các tàu thuyền tại khu vực tìm kiếm hiện nay, ở miền nam Ấn Độ Dương, nhiều chiếc là tàu thủy của Trung Quốc .

Nhiệm vụ này rõ ràng là một cơ hội hàng đầu cho chính phủ Trung Quốc để chứng tỏ quyết tâm và những khả năng kỹ thuật của mình cho dân chúng trong nước nhìn thấy, và để cải thiện phản ứng của Trung Quốc đối với trận bão Haiyan ở Phi Luật Tân trong năm ngoái, lối phản ứng ấy đã bị chỉ trích rộng rãi là chậm trễ và lạnh nhạt

Jeff Kingston, giám đốc nghiên cứu Á Châu tại chi nhánh Tokyo của trường đại học Temple University nói, “Đây là một cơ hội cho Trung Quốc lấy lại một số uy tín bị mất của họ, và cho thế giới thấy những gì nước này có khả năng làm được. Có rất nhiều uy tín trong chuyện này.”

Trong tuần đầu tiên của việc tìm kiếm, Trung Quốc công bố những hình ảnh do vệ tinh chụp mà họ nói là đống đổ nát trênBiển Đông. Tuy nhiên, những vật thế ấy hóa ra là các mảnh vỡ không liên quan gì tới chiếc máy bay.

Lời loan báo này rốt cuộc làm cho các giới chức Mã Lai chê trách rằng Trung Quốc đã phung phí thời giờ của các quốc gia khác đang tìm kiếm chiếc phản lực cơ mất tích Boeing 777-200.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT