Người Việt Khắp Nơi

Vụ Kim Phạm: Video sẽ được xem trong phiên tòa sơ thẩm thứ Hai 10/2

Tuesday, 04/02/2014 - 11:03:50

Hai phụ nữ bị cáo buộc đánh chết Annie Kim Phạm đã xuất hiện trước tòa hôm thứ Ba, 4/2/2014. Vì một luật sư vắng mặt, phiên tòa sơ thẩm sẽ được tiếp tục vào ngày thứ Hai tuần sau. Trong phiên tòa sơ thẩm, quan tòa cần xem xét các chứng cớ do phía công tố viện đưa ra trước khi quyết định có đủ bằng chứng để



Từ bên trái là Candace Brito và Vanesa Zavala. (Hình: Cảnh sát Santa Ana)
 
Video sẽ được xem trong phiên tòa sơ thẩm thứ Hai tuần sau

WESTMINSTER - Hai phụ nữ bị cáo buộc đánh chết Annie Kim Phạm đã xuất hiện trước tòa hôm thứ Ba, 4/2/2014. Vì một luật sư vắng mặt, phiên tòa sơ thẩm sẽ được tiếp tục vào ngày thứ Hai tuần sau. Trong phiên tòa sơ thẩm, quan tòa cần xem xét các chứng cớ do phía công tố viện đưa ra trước khi quyết định có đủ bằng chứng để truy tố hai phụ nữ hay không.

Án mạng xảy ra trong một vụ đánh nhau bên ngoài câu lạc bộ The Crosby ở thành phố Santa Ana vào sáng sớm 18 tháng Giêng. Hai nghi can Candace Marie Brito, 27 tuổi, và Vanesa Tapia Zavala, 25 tuổi, đã bị truy tố tội sát nhân trong cái chết của Kim Phạm, 23 tuổi.

Nạn nhân đã qua đời vài ngày sau khi bác sĩ tháo máy trợ sinh ra khỏi cơ thể của cô.

Trước khi thẩm phán Thomas Borris bước vào tòa, cả hai bị cáo đều mỉm cười khi thấy các thân nhân và những người ủng hộ ngồi trong khán giả.

Một số thân nhân của Annie Kim Phạm cũng có mặt, kể cả thân phụ của Kim. Họ ngồi yên lặng trong một góc của khu vực dành cho khán giả, và từ nơi đó họ không thể thấy hai bị cáo. Cả hai Maria và Tapia đều mặc đồng phục màu xanh dương đậm, tay chân bị xiềng xích, và ngồi trong chuồng giam. Hai bị cáo đều là nhân viên văn phòng tại Santa Ana.

Theo lệnh của thẩm phán, tòa sẽ xem video ghi nhận vụ đánh nhau và nghe lời điều trần của năm cảnh sát viên thuộc sở cảnh sát Santa Ana tại tòa Westminster vào ngày thứ Hai, 10/2.

Một trong hai luật sư có mặt tại tòa ở Westminster vào sáng thứ Ba là ông Michael Molfetta. Ông đã đại diện cho cả hai phụ nữ vì ông Kenneth Reed, luật sư của Zavala phải có mặt trong một tòa khác thuộc cấp liên bang.

Mỗi luật sư đều nói rằng thân chủ của họ vô tội, không có trách nhiệm trong cái chết của Kim Phạm. Luật sư Molfetta nói cô Kim là người đã tung cú đấm đầu tiên.

“Tôi đã được xem video, tôi đã thấy hết những gì cần được thấy cho đến nay,” luật sư Molfetta nói bên ngoài tòa án ở Westminster. “Tôi chưa thấy những gì có thể làm cho tôi thay đổi ý kiến về chuyện gì xảy ra vào đêm hôm ấy.”

Trong khi đó ông Troy Pino, Phó Biện Lý Cao Cấp của Biện Lý Cuộc Quận Cam, nói trong tuần qua rằng sự việc ai đấm trước không quan trọng. Tại sao một người đã nằm trên mặt đất mà vẫn bị đấm đá mới là điều cần xét xử, ông Pino nói.

Tại tòa hôm thứ Ba vừa qua, luật sư Molfetta đã phản đối sự việc vụ xử này đã được di chuyển từ tòa Harbor Justice Center ở Newport Beach đến tòa ở thành phố Westminster. Ban đầu vụ xử từng được sắp đặt cho tòa trung ương Central Justice Center ở Santa Ana. Thế rồi hồ sơ được chuyển qua Newport Beach và đến chiều thứ Hai vừa qua được đưa đến

West Court ở Westminster.

Tòa West Court nằm trong một khu vực có đông dân số người Mỹ gốc Việt; khu phố Little Saigon nằm là thủ phủ của một cộng đồng người Việt lớn nhất thế giới bên ngoài Việt Nam. Luật sư Molfetta nói rằng ông quan tâm về việc tuyển chọn bồi thẩm viên trong một khu vực có đông người Việt Nam như vậy.

“Hiển nhiên dân số vùng West Court là điều mà chúng ta cần nghĩ tới, khi mà vụ án có yếu tố chủng tộc kèm theo,” ông Molfetta nói.

Luật sư này cũng cho biết thêm rằng ông tin rằng một bồi thẩm đoàn công bình vẫn có thể được tuyển chọn ở West Court.

Chưa ai biết rõ tại sao vụ án được chuyển từ tòa này qua tòa khác. Công tố viên Troy Pino nói đây là một quyết định của các tòa và tòa không cho biết lý do. Ông Troy Pino nói rằng miễn là vụ xử diễn ra trong Quận Cam thì ông hài lòng, bất kể xử ở thành phố nào.

Trong khi đó, luật sư Molfetta nói rằng có những lý do chứ không phải tùy tiện hoặc ngẫu nhiên. Tuy vậy, luật sư cũng nói thêm rằng sự thay đổi sẽ không ảnh đến kết quả của vụ xử.

Cái chết của Kim Phạm gây chú ý một phần vì một video được phổ biến trên mạng cho thấy một nhóm người đứng xem vụ tấn công mà hầu như không làm vì để ngăn chặn.

Thế nhưng phía công tố viên nói rằng video không nói hết chuyện gì thật sự đã xảy ra. Các thám tử của sở cảnh sát Santa Ana cũng xem các video khác trong lúc họ tìm cách lắp ráp những mảng nhỏ để có một bức hình rõ ràng hơn về nguyên nhân đưa đến cuộc xung đột cũng như những gì xảy ra sau đó.

Chi tiết về những gì đưa đến cái chết của Kim vẫn chưa sáng tỏ. Các viên chức chưa xác định động lực trong vụ đánh nhau mặc dù đã có hơn 50 người đứng xếp hàng bên ngoài quán The Crosby.

Trong một phiên tòa sơ thẩm tuần qua, công tố viên Troy Pino đã bác bỏ những ý kiến cho rằng Kim Phạm bị đánh trong một thời gian khá lâu mà trong đó một số người đã đi qua nhưng không ra tay can thiệp. Ông Pino nói rằng bạo động xảy ra trong một thời gian ngắn và nhiều người tìm cách ngăn chặn vụ đánh bên ngoài hộp đêm.

“Tôi có thể nói là không có chứng cớ của động lực chủng tộc. Tôi có thể nói là không có chứng cớ về 'photobomb' (một hành động bước qua đúng lúc người khác đang chụp hình),” ông Pino nói.

Cảnh sát chưa đưa ra một lý do nào khác đưa đến bạo lực ngoài 'photobomb.' Thế nhưng thẩm phán đã yêu cầu năm cảnh sát viên phải điều trần vào ngày thứ Hai tuần sau để làm sáng tỏ hơn về nguyên nhân.

Các thám tử đã xem ít nhất ba video ghi nhận sự đánh nhau. Một video cho thấy một nhân viên an ninh đã tìm cách tách rời Kim ra khỏi những phụ nữ đang đánh cô.

Luật sư Molfetta từng nói video đó sẽ không có hiệu quả trong việc kết tội thân chủ của ông là cô Candace Brito.

Luật sư này cũng nói rằng Kim đã đấm trước sau khi có người nào đó trong nhóm của Tapia Zavala vô tình đụng vào Kim. Luật sư Molfetta nói Candace Brito đã bị đánh té xuống đất trong lúc rời nhà hàng.

Trước đây, luật sư Reed của Tapia Zavala nói rằng Tapia bị đánh trúng người đã bị mất điện thoại. Cô đã bò trên hai tay và đầu gối để tìm điện thoại. Khi đến điều tra thì cảnh sát khám phá điện thoại và bắt Tapia đầu tiên trong năm người bị truy lùng lúc bấy giờ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT