Thế Giới

Vụ 2 du khách bị giết ở Morocco được coi là khủng bố

Thursday, 20/12/2018 - 09:22:51

Hajin là thành phố ở phía đông Syria, căn cứ lớn cuối cùng của ISIS tại Syria, đã bị lực lượng dân chủ Syria SDF chiếm được vào tuần trước. Đoạn video sau đó cho thấy người phụ nữ bị chặt đầu.

RABAT – Nhà chức trách Morocco vào thứ Năm nói rằng, 4 nghi can trong vụ sát hại 2 nữ du khách châu Âu đều đã thề trung thành với Nhà Nước Hồi Giáo ISIS vào trước khi sự việc xảy ra. Thi thể cô Louisa Jespersen, 24 tuổi, người Đan Mạch, và cô Maren Ueland, 28 tuổi, người Na Uy, được tìm thấy hôm thứ Hai trong khu vực hoang vắng gần Imlil, trên đường tới Toubkal, đỉnh núi cao nhất tại Bắc Phi và cũng là điểm đi bộ dã ngoại nổi tiếng. Cảnh sát bắt giữ 1 nghi can vào thứ Ba tại thành phố du lịch Marrakech, và nói rằng kẻ này là thành viên của một tổ chức phiến quân. Ba nghi can khác bị bắt sau đó cũng tại thành phố này.
Công tố viên Morocco vào thứ Năm xác nhận tính chân thật của một video, trong đó 4 nghi can thề trung thành với ISIS và thủ lãnh tổ chức này là Abu Bakr al-Baghdadi. Trong video đăng trên mạng xã hội, các nghi can đã đe dọa sẽ gây ra nhiều vụ tấn công. Nhà điều tra nói rằng, đoạn video được quay vào tuần trước, trước khi xảy ra vụ sát hại các nữ du khách. Các bằng chứng thu được cho đến nay cho thấy vụ tấn công có động cơ khủng bố.
Ngoài ra, một video khác cho thấy cảnh sát hại 1 trong 2 nữ du khách cũng được đăng trên mạng. Trong video, kẻ tấn công đeo khăn che mặt nói bằng tiếng Ả Rập rằng: “Điều này là dành cho các anh em của chúng ta tại Hajin.” Hajin là thành phố ở phía đông Syria, căn cứ lớn cuối cùng của ISIS tại Syria, đã bị lực lượng dân chủ Syria SDF chiếm được vào tuần trước. Đoạn video sau đó cho thấy người phụ nữ bị chặt đầu.

Bắc Hàn chỉ từ bỏ hạt nhân khi Hoa Kỳ ngừng đe doạ
BÌNH NHƯỠNG – Hãng truyền thông Bắc Hàn KCNA hôm thứ Năm đã đưa ra tuyên bố cứng rắn khi khẳng định nước này chỉ giải trừ hạt nhân khi Hoa Kỳ “chấm dứt đe dọa.” Theo KCNA, bất kỳ thỏa thuận nào tiến tới phi hạt nhân của Bình Nhưỡng đều phải được đáp trả bằng việc Hoa Kỳ từ bỏ hoàn toàn các mối đe dọa hạt nhân của họ. Theo Bắc Hàn, đây là một sự thật hiển nhiên và cần có sự nỗ lực chung từ Hoa Kỳ để thực hiện. Bắc Hàn cũng cho rằng chính các mối đe dọa từ Hoa Kỳ đã buộc quốc gia này phải phát triển hạt nhân để tự vệ.
Bình Nhưỡng cũng từ chối lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc giải trừ hạt nhân hóa đơn phương và cho biết Washington nên từ bỏ tham vọng nếu muốn buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân các biện pháp “cứng rắn.” Trước đó vào tháng 6 tại Singapore, Tổng Thống Donald Trump đã có cuộc gặp với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, và hai bên đã đồng ý giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, sau 6 tháng, cả hai bên vẫn bế tắc trong việc tìm hướng giải quyết khi liên tục bất đồng ý kiến. Hoa Kỳ hối thúc Bắc Hàn nên nhanh chóng giải trừ hạt nhân, trong khi Bình Nhưỡng bất mãn vì Washington vẫn duy trì các lệnh trừng phạt.

Nga khuyến cáo nguy cơ xảy ra chạy đua vũ trang
MOSCOW – Trong cuộc họp báo thường niên vào thứ Năm, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã khuyến cáo về nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân, và nói rằng loài người có thể gặp tai họa nếu điều này không được kiểm soát. “Nguy cơ leo thang chạy đua vũ trang hạt nhân đang bị đánh giá thấp,” Tổng Thống Putin nói, đồng thời hy vọng thế giới sẽ có đủ ý thức chung để không đi đến hành động cực đoan, và khuyến cáo rằng việc hạ thấp các giới hạn liên quan đến năng lực hạt nhân có thể khiến nhân loại gặp thảm họa.
Ông Putin cũng chỉ trích ý định rút khỏi Hiệp ước hạt nhân tầm trung INF của chính quyền Tổng Thống Donald Trump, nói rằng hành động này có thể phá vỡ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí quốc tế. Tuy nhiên, Tổng Thống Putin đồng ý với đánh giá của Tổng Thống Trump rằng tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đã bị đánh bại ở Syria, và ủng hộ việc Hoa Kỳ rút quân khỏi nước này. Đánh giá về quan hệ Nga - Mỹ, Tổng Thống Putin bày tỏ hy vọng sẽ cải thiện quan hệ với Washington trong tương lai. Tổng Thống Putin nói ông không biết liệu Tổng Thống Trump có thể bắt đầu cuộc đối thoại trực tiếp với Nga trong điều kiện hiện tại hay không.
Khi được hỏi về việc nổ súng, bắt tàu Ukraine tại eo biển Kerch vào ngày 25 tháng 11, Tổng Thống Putin cho rằng Ukraine đã cố tình nâng cao căng thẳng. “Tôi tin rằng những hành động khiêu khích không bao giờ thành công. Họ luôn tìm cách làm tình hình thêm căng thẳng trước cuộc bầu cử ở Ukraine. Điều đó làm tổn hại đến lợi ích của người dân và quốc gia, và chỉ nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ cho Tổng Thống Petro Poroshenko,” ông Putin nói.

Máy bay Canada bị Trung Quốc 'quấy rối' khi bay gần Bắc Hàn
OTTAWA – Viên chức quốc phòng Canada hôm thứ Năm cho biết, một máy bay quân sự của nước này đã bị Không Quân Trung Quốc quấy rối và sử dụng ngôn từ “không phù hợp.”
Tham mưu trưởng Bộ Quốc Phòng Canada Jonathan Vance nói, máy bay CP-140 Aurora của Canada hồi tháng 10 đã bị Không quân Trung Quốc quấy nhiễu, khi bay qua không phận quốc tế gần Bắc Hàn, để giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng.
"Các chuyến bay trong khu vực của chúng tôi đã bị can thiệp và bị thách thức bất hợp lý trên không phận quốc tế,” ông Vance nói. Ông khẳng định Trung Quốc đã sử dụng tín hiệu radio bất thường và "ngôn ngữ không phù hợp" đối với phi công Canada.
Sau sự việc, viên chức quốc phòng Canada đã liên lạc với Không quân Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực. Phía Trung Quốc khẳng định "phi hành đoàn hoặc máy bay của Canada không hề gặp nguy hiểm.”
Ông Vance cũng tuyên bố Canada không phải là quốc gia duy nhất bị Trung Quốc quấy rầy khi làm nhiệm vụ trong khu vực. Các chuyến bay của Nhật Bản, Úc và New Zealand cũng gặp phải tình huống tương tự. Ông Vance khẳng định những khiêu khích này là "kiểu cư xử không phù hợp,” ảnh hưởng tự do hàng hải.
Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc căng thẳng trong những ngày gần đây sau khi Ottawa bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Trung Quốc đã bắt 3 công dân Canada, gồm cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig, doanh nhân Michael Spavor với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia, và một phụ nữ tên Sarah McIve vì làm việc bất hợp pháp. Trung Quốc khẳng định vụ bắt công dân Canada không liên quan đến vụ giám đốc Huawei, nhưng giới chuyên gia cho rằng đây là hành động trả đũa của Bắc Kinh với Ottawa.

Anh sẽ tiếp tục chống ISIS sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Syria
LONODN – Chính phủ Anh hôm thứ Năm khẳng định "còn nhiều việc phải làm" trong cuộc chiến chống ISIS, bởi ngay cả khi không còn lãnh thổ, tổ chức này vẫn là mối đe dọa. "Liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đã đạt tiến triển lớn,” thông báo của chính phủ Anh nói.
“"Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm và chúng ta không nên bỏ qua mối đe dọa mà ISIS đặt ra. Ngay cả khi không còn lãnh thổ, ISIS vẫn là mối đe dọa.” Anh vẫn đang tham gia các cuộc không kích chống ISIS trong vai trò là thành viên của liên minh quốc tế.
Tuyên bố của chính phủ Anh được đưa ra sau khi Tổng Thống Donald Trump đăng Twitter rằng Hoa Kỳ đã đánh bại ISIS ở Syria, ám chỉ việc rút quân như ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc sau đó xác nhận Washington đã bắt đầu đưa binh lính về nước.
Một viên chức giấu tên tiết lộ tất cả nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ sẽ được di tản khỏi Syria trong vòng 24 giờ. Phụ tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Tobias Ellwood đã “share” lại bài đăng Twitter của ông Trump với bình luận: "Tôi hoàn toàn không đồng ý. ISIS đã biến thành những hình thức cực đoan khác và mối đe dọa vẫn còn rất nhiều.”
Trong thông báo mới, chính phủ Anh khẳng định sẽ “giữ lời hứa với liên minh toàn cầu, bảo đảm ISIS bị đánh bại, và tiếp tục hợp tác với các đối tác quan trọng ở Syria.” Truyền thông Anh đưa tin rằng London đã không được thông báo trước về quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump.

Indonesia bắt nhiều nghi can Hồi giáo cực đoan
JAKARTA – Vào ngày thứ Năm, cảnh sát Indonesia thông báo bắt giữ khoảng 20 người bị nghi là các tay súng Hồi giáo cực đoan, trong bối cảnh quốc gia này tăng cường an ninh trước dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới.
Lên tiếng trước truyền thông, người đứng đầu Lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia Tito Karnavian cho biết, các vụ bắt giữ được thực hiện như các biện pháp đề phòng và dựa theo luật chống khủng bố mới – đạo luật vừa được phê chuẩn hồi tháng 5, sau các vụ đánh bom tự sát do Nhà Nước Hồi Giáo ISIS thực hiện tại thành phố Surabaya, khiến hơn 30 người thiệt mạng.
Tuy không cho biết thông tin về các nghi can, nhưng ông Karnavian nói những kẻ này bị bắt giữ ở nhiều địa điểm trên toàn quốc. Theo ông Karnavian, hiện không có thông tin gì về các nguy cơ khủng bố trong dịp nghỉ lễ sắp tới, nhưng lực lượng an ninh vẫn thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết Indonesia là quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi lớn nhất trên thế giới. Thời gian qua, quốc gia này đã đẩy mạnh trấn áp các nhóm phiến quân, trong bối cảnh nhiều công dân nước này đã từng tới Trung Đông để tham gia chiến đấu cho ISIS.
Hồi năm 2000, các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ ở thủ đô Jakarta trong dịp lễ cuối năm từng khiến khoảng 20 người thiệt mạng. Theo luật chống khủng bố mới sửa đổi, bất kỳ kẻ nào bị nghi đang lập kế hoạch cho một vụ tấn công đều có thể bị tạm giam tối đa 21 ngày để tra xét, và tối đa 200 ngày để điều tra chính thức.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT