Thế Giới

Võ sĩ Ấn Độ hạ võ sĩ đại diện Trung Quốc, đề nghị trả lại đai vô địch để bày tỏ sự hiếu hòa

Monday, 07/08/2017 - 10:24:51

Tuy nhiên, lời đề nghị hào phóng của võ sĩ Ấn Độ được chú ý nhiều hơn trong lãnh vực ngoại giao, trong lúc đang xảy ra một cuộc tranh chấp lãnh thổ trên miền núi Hi Mã Lạp Sơn. Cuộc tranh chấp này đang căng thẳng trong hai tháng qua.



Vijender Singh đang tung đấm vào đối thủ Zulpikar Maimaitiali trong trận tranh tài đêm thứ Bảy tại Mumbai. (Punit Paranjpe/ Getty Images)



MUMBAI - Một võ sĩ quyền Anh người Ấn Độ đã đề nghị trả lại chiếc đai vô địch của Tổ Chức Quyền Anh Thế Giới (WBO), mà anh đã giành được từ một đối thủ người Trung Quốc. Võ sĩ muốn hành động trả lại đai vô địch là một “sứ điệp hòa bình,” trong lúc đang xảy ra một cuộc tranh chấp biên giới càng lúc càng căng thẳng giữa hai nước có dân số đông nhất và nhì trên trái đất.

Anh Vijender Singh, 31 tuổi, từng đoạt huy chương Thế Vận Hội, đang giữ chức vô địch Hạng Nặng – Trung Á Châu-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Super Middleweight) của WBO. Còn anh Zulpikar Maimaitiali, 23 tuổi, là vô địch Hạng Nặng – Trung Á Đông (Oriental Super Middleweight)

Sau khi đánh bại anh Zulpikar Maimaitiali tính theo điểm, trong một cuộc tranh tài mang màu sắc chính trị ở Mumbai vào đêm thứ Bảy vừa qua, từ trên võ đài, võ sĩ vô địch thế giới gốc Ấn Độ Singh tuyên bố, “Tôi không muốn danh hiệu này, tôi muốn trả lại cho anh Zulpikar. Tôi muốn dành chiến thắng này cho tình thân hữu giữa Trung Quốc-Ấn Độ."

Trong cuộc tỉ thí gồm mười hiệp đấu, võ sĩ Zulpikar Maimaitiali, một người từ vùng Hồi Urumqui ở Tân Cương, đã đã tung mấy cú đấm bất hợp pháp bên dưới dưới đai. Anh đã không lên tiếng về đề nghị của võ sĩ Ấn Độ. Và thật ra theo nội quy của hội đánh bốc WBO, anh Zulpikar không thể nhận lại vòng đai vô địch.

Tuy nhiên, lời đề nghị hào phóng của võ sĩ Ấn Độ được chú ý nhiều hơn trong lãnh vực ngoại giao, trong lúc đang xảy ra một cuộc tranh chấp lãnh thổ trên miền núi Hi Mã Lạp Sơn. Cuộc tranh chấp này đang căng thẳng trong hai tháng qua.

Chính phủ Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc dự định xây dựng một con đường chạy băng qua khu vực Dokhlam (hoặc Donglang trong Hoa Ngữ), một vùng cao nguyên nối Ấn Độ, Trung Quốc, và Bhutan. Các viên chức nói rằng quân đội hai bên hiện đang đối mặt với nhau, cách nhau 150 thước. Việc này làm cho người ta lo sợ về việc xảy ra lại một cuộc chiến như năm 1962, gây ra bởi việc Trung Quốc xây dựng đường lộ ở trong một phần khác của biên giới chung dài 3,500 cây số giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Ấn Độ nói rằng họ phản đối thay cho nước Bhutan. Họ lo ngại rằng con đường ấy sẽ cho phép tiếp cận vùng “cổ gà” dễ bị tổn thương về mặt chiến lược. Vùng đó là một hành lang rộng 12 dặm, nối các tiểu bang miền đông bắc với đất liền Ấn Độ. Trong tuần qua, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói rằng họ sẽ không từ bỏ dự án ấy.



 Võ sĩ Vijender Singh sau khi đoạt giải vô địch Super Middleweight Á Châu vào đêm thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017. (Getty Images)

Mặc dù được ca ngợi rộng rãi trên truyền thông xã hội Ấn Độ, đề nghị của võ sĩ Singh đã không làm hài lòng những người theo chủ nghĩa dân tộc tại nước này. Đại sư yoga Baba Rambdev viết trên Twitter, “Trung Quốc đã thất bại ê chề ở Mumbai, và điều tương tự sẽ xảy ra ở Doklam.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT