Hoa Kỳ

Vợ chồng Obama có tài sản gần $250 triệu

Sunday, 03/11/2019 - 08:20:54

Gia đình Obama chi tiêu rất nhiều tiền cho việc học của 2 con gái Sasha và Malia Obama. Cô Sasha mới tốt nghiệp trường trung học Sidwell Friends ở Washington, D.C và dự kiến sẽ học tại Đại học Michigan, với học phí khoảng $50,000 Mỹ kim/năm. Cô Malia Obama đang học tại Đại học Havard với học phí tương tự.

Từ con số $1.3 triệu Mỹ kim khi mới vào Tòa Bạch Ốc, tài sản của cựu Tổng Thống Barack Obama và phu nhân Michelle hiện được cho là tăng lên đến $135 triệu đến $242.5 triệu Mỹ kim.
Sau khi rời Tòa Bạch Ốc, cựu Tổng Thống Obama và bà Michelle đã tham gia nhiều dự án từ thiện và đi du lịch ở những nơi xa xỉ tại châu Âu. Hồi tháng 1, tạp chí Forbes đưa tin ông bà Obama đã mua một ngôi nhà sang trọng ở đảo Martha's Vineyard với giá $14.85 triệu Mỹ kim. Theo TMZ, biệt thự của gia đình Obama ở đảo Martha's Vineyard có 7 phòng ngủ, hồ bơi, lò sưởi ngoài trời và 2 phòng tiếp khách, ngoài ra còn có bãi biển riêng và không gian giải trí.
Năm 2018, tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản của riêng ông Obama vào khoảng $40 triệu. New York Post cho rằng gia đình cựu tổng thống sở hữu tới $135 triệu. Còn Đại học Hoa Kỳ tin rằng con số thực tế lên đến $242.5 triệu Mỹ kim. Khi bước vào Tòa Bạch Ốc hồi năm 2006, hai vợ chồng chỉ có trong tay vỏn vẹn $1.3 triệu Mỹ kim.
Từ năm 2005 đến 2016, gia đình Obama kiếm được $20.5 triệu từ các nguồn như lương chính phủ của ông Obama, tiền bản quyền sách, các khoản đầu tư và thu nhập của bà Michelle từ công việc tại Đại học Chicago Hospitals trước khi bà trở thành đệ nhất phu nhân.
Lương tổng thống của ông Obama là $400,000 Mỹ kim/năm. Sau khi rời Tòa Bạch Ốc, cựu tổng thống nhận lương hưu $205,700 Mỹ kim/năm. Một phần lớn tài sản của gia đình Obama đến từ bản quyền sách. Forbes ước tính từ năm 2005 đến 2016, ông Obama kiếm được $15.6 triệu từ tiền đặt cọc và bản quyền 2 cuốn sách The Audacity of Hope và Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters.
Vào tháng 5, 2018, ông bà Obama ký một hợp đồng sản xuất phim truyền hình và điện ảnh với Netflix trong vài năm tới, với tổng số tiền không được tiết lộ. Theo New York Times, các hợp đồng tương tự thường có giá trị đến hàng chục triệu Mỹ kim. Trước đó, hồi tháng 3, 2017, vợ chồng cựu tổng thống cũng ký một hợp đồng xuất bản sách với Penguin Random House. Nguồn tin Financial Times tiết lộ tổng giá trị hợp đồng lên đến hơn $65 triệu Mỹ kim.
Theo Forbes, ông Obama thu về tổng cộng $8.8 triệu từ cuốn hồi ký The Audacity of Hope và $6.8 triệu nhờ cuốn Dreams From My Father. Ngoài ra, với mỗi lần diễn thuyết ông Obama được trả $400,000 Mỹ kim, tương đương với mức lương tổng thống. Theo CNBC, ông Obama kiếm được $800,000 Mỹ kim nhờ 2 bài diễn văn ở Northern Trust Corp và Carlyle Group, và ít nhất $1.2 triệu với 3 lần diễn thuyết ở 3 công ty tại Wall Street hồi năm 2017.
Trong gia đình cựu tổng thống, không chỉ ông Obama kiếm được nhiều tiền. Bà Michelle cũng không chịu thua kém chồng. Cuốn hồi ký Becoming của bà xuất bản hồi tháng 11, 2018 và bán được hơn 2 triệu bản chỉ trong 15 ngày đầu tiên. Không rõ bà Michelle kiếm được bao nhiêu tiền từ cuốn sách này. Bà Michelle còn bán 25 sản phẩm có liên quan tới cuốn sách, bao gồm những chiếc ly có giá $20 Mỹ kim, và đèn cầy giá $25 Mỹ kim. Với mỗi bài diễn thuyết, bà Michelle cũng kiếm được tới $225,000 Mỹ kim. Khối tài sản riêng của bà Michelle ước tính khoảng $40 triệu.
Gia đình Obama chi tiêu rất nhiều tiền cho việc học của 2 con gái Sasha và Malia Obama. Cô Sasha mới tốt nghiệp trường trung học Sidwell Friends ở Washington, D.C và dự kiến sẽ học tại Đại học Michigan, với học phí khoảng $50,000 Mỹ kim/năm. Cô Malia Obama đang học tại Đại học Havard với học phí tương tự.
Gia đình ông Obam rất thích đi du lịch. Trong một chuyến đi đến Provence ở miền nam nước Pháp nhân dịp Sasha tốt nghiệp, hai vợ chồng đã thuê một căn nhà với giá đến $62,000 Mỹ kim một tuần.
Vào năm 2016, sau khi rời Tòa Bạch Ốc, vợ chồng ông Obama mua một ngôi nhà trị giá $8.1 triệu Mỹ kim ở Washington. Đến tháng 11, họ mua thêm một ngôi nhà ở Rancho Mirage, California.
Gia đình ông Obama cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Họ quyên góp $64,066 Mỹ kim cho hơn 30 tổ chức từ thiện trong năm 2015. Tính từ năm 2009 đến 2015, họ chi hơn $1 triệu Mỹ kim cho từ thiện. Khi giành giải Nobel Hòa bình năm 2009, ông Obama cũng quyên số tiền thưởng $1.4 triệu cho các tổ chức từ thiện.
Bà Michelle từng chi khá nhiều tiền cho các loại trang phục hàng hiệu. Hồi còn là đệ nhất phu nhân, bà từng mặc một chiếc váy có giá $12,000 Mỹ kim trong một sự kiện. Dù vậy, bà cũng hay mặc quần áo của các thương hiệu bình dân như J. Crew, Target và Converse.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT