Thế Giới

Vợ chồng nuôi chuột hoang làm thú cưng

Sunday, 23/11/2014 - 10:27:56

Nếu chuột lang, Hamster hay thỏ là một trong những loài động vật trong bộ gặm nhấm có xu hướng được chọn làm vật nuôi trong nhà thì một cặp vợ chồng kỳ quặc sống tại Cuba lại chọn nuôi chuột hoang khổng lồ như thú cưng trong nhà.

Ông Rafael đang cho một con chuột Hutia hửi mùi một chai bia.


BAINOA, Cuba - Tuy có chiếc đuôi dài cùng bộ răng sắc nhọn khiếp sợ, một giống chuột khổng lồ gọi là Huitia đã chiếm được cảm tình của một số người, kể cả một cặp vợ chồng yêu thương động vật này. Tuy Huitia trông giống chuột cống, nó lớn hơn nhiều và được xem là dễ thương hơn, đối với những ai thích chuột.
Nếu chuột lang, Hamster hay thỏ là một trong những loài động vật trong bộ gặm nhấm có xu hướng được chọn làm vật nuôi trong nhà thì một cặp vợ chồng kỳ quặc sống tại Cuba lại chọn nuôi chuột hoang khổng lồ như thú cưng trong nhà.
Thú cưng của bà Ana Pedraza và ông Rafael Lopez là một đàn chuột Hutia có thân hình khổng lồ. Không giống loài chuột thường thấy, chuột Hutia có chiều dài cơ thể khoảng nửa mét và cân nặng tương đương một con chó.
Được biết, hiện nay, nhiều loài động vật trên những hòn đảo Carribean đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì nạn săn bắt làm thực phẩm. Vì vậy, bằng cách ôm hôn, bón rượu và cho đi dạo trên xe, cặp vợ chồng muốn thực hiện sứ mệnh bảo vệ loài động vật vốn có bản tính hung hăng này.
Cách đây 5 năm, cặp vợ chồng sống cách thành phố Havana 25 dặm về phía đông này bắt đầu nuôi chuột Hutia khi họ tìm thấy một con Hutia cái bên ven đường. Đến nay họ đã nuôi sáu con chuột Hutia.
Bà Ana cho biết, chuột Hutia tuy hung dữ nhưng chúng là loài động vật quý hiếm, tò mò và rất thông minh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT