Hoa Kỳ

Virus gây bệnh đường thở loại hiếm đã xuất hiện tại California

Saturday, 20/09/2014 - 09:41:22

Theo lời viên chức y tế, do chưa có biện pháp chữa trị Enterovirus D68, trẻ em bị bệnh không cần phải tới bác sĩ, trừ khi các em này bị khó thở hay có vấn đề về hô hấp.

Enterovirus D68 chuyên tấn công hệ hô hấp khiến bệnh nhân khó thở.

 

SACRAMENTO, California – Loại virus hiếm thấy chuyên gây bệnh đường thở, vốn đã khiến ít nhất 153 người phải vào bệnh viện tại 18 tiểu bang, đã xuất hiện tại California, và viên chức y tế cảnh báo giới phụ huynh nên chú ý các triệu chứng nếu con em bị bệnh. Bộ Y Tế California hôm Thứ Năm cho biết, 4 ca nhiễm Enterovirus D68 đã được xác nhận tại tiểu bang, bao gồm 3 ca bệnh tại San Diego County và 1 ca bệnh tại Ventura County, và viên chức y tế tin rằng, số người bệnh sẽ còn tăng thêm.
Ban đầu, triệu chứng của bệnh này rất giống với bệnh cảm thông thường, như bị chảy nước mũi, ho, và ách xì. Tuy nhiên, những trẻ em có sức khỏe yếu hoặc có bệnh từ trước sẽ rất dễ phát bệnh nặng và bị khó thở. Trong trường hợp này, bệnh nhân cần phải được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.
Những triệu chứng bệnh nặng bao gồm khó thở, thở khò khè, và ho khan từng cơn khiến lồng ngực co thắt, theo lời Tiến Sĩ Shruti Gohil, chuyên gia về bệnh nhiễm trùng tại bệnh viện UCI tại Orange. “Loại virus này có vẻ như ảnh hưởng nặng đến những trẻ em từng có bệnh từ trước, đặc biệt là trẻ em bị bệnh suyễn,” bà Gohil nói.
Trong hơn 2 phần 3 các ca nhiễm virus, người bệnh chỉ cảm thấy mệt mỏi, mà không có dấu hiệu bị sốt. Một trong các dấu hiệu của Enterovirus D68 là bệnh nhân đôi khi sẽ có vết phồng trên da, đặc biệt là bị phồng ở phía trong môi. Thiếu niên, trẻ em, và trẻ sơ sinh, là những nhóm gặp nguy cơ nhiều nhất do hệ miễn dịch còn yếu, theo trung tâm Phòng Chống Dịch Bệnh CDC.
Theo lời viên chức y tế, do chưa có biện pháp chữa trị Enterovirus D68, trẻ em bị bệnh không cần phải tới bác sĩ, trừ khi các em này bị khó thở hay có vấn đề về hô hấp.
Tiến Sĩ Gohil khuyên rằng, mọi người nên chú ý rửa tay kỹ và thường xuyên với xà bông và nước, vì các loại dung dịch tẩy trùng có chứa alcohol vẫn chưa đủ mạnh để giết virus. Cơ quan CDC cũng nhắc rằng, các trẻ em bị bệnh suyễn cần phải uống thuốc đúng giờ, và luôn luôn mang theo bình xịt thuốc bên người.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT