Người Việt Khắp Nơi

Vĩnh biệt tiếng hát Quỳnh Giao

Thursday, 24/07/2014 - 12:27:21

Bà đã ra đi vĩnh viễn trong sự thương tiếc của rất nhiều người trong giới âm nhạc, văn chương cũng như báo chí, vào sáng sớm thứ Tư, 23 tháng Bảy, 2014 tại thành phố Fountain Valley thuộc Quận Cam. Lễ an táng sẽ được cử hành đúng một tuần sau, vào ngày thứ Tư, 30 tháng Bảy tại Westminster.

Quỳnh Giao, hình bìa CD ‘Hành Trình Phạm Duy’. (Hình: Đông Nguyên)

Nữ nghệ sĩ Quỳnh Giao đã qua đời

WESTMINSTER - Nữ nghệ sĩ Quỳnh Giao đã qua đời tại Nam California, hưởng thọ 67 tuổi, sau nhiều tháng bị bệnh. Bà đã ra đi vĩnh viễn trong sự thương tiếc của rất nhiều người trong giới âm nhạc, văn chương cũng như báo chí, vào sáng sớm thứ Tư, 23 tháng Bảy, 2014 tại thành phố Fountain Valley thuộc Quận Cam. Lễ an táng sẽ được cử hành đúng một tuần sau, vào ngày thứ Tư, 30 tháng Bảy tại Westminster.

Nữ nghệ sĩ Quỳnh Giao tên thật là Nguyễn Phước Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, pháp danh Như Nghiêm, sinh năm 1946 tại làng Vỹ Dạ, Huế, là con của nữ danh ca tân nhạc Minh Trang.

Quỳnh Giao trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ lúc 15 tuổi, là một trong các ca sĩ chính trong các chương trình ca nhạc của các đài phát thanh Saigon, Quân Đội, và Tiếng Nói Tự Do.

Bà tị nạn tại Hoa Kỳ sau tháng Tư 1975, định cư một thời gian ở tiểu bang Virginia trước khi đến Nam California nhiều năm trước. Bà có một con gái với người chồng trước là Dzương Ngọc Hoán, cựu phát thanh viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.

Tại California, bà dạy nhạc, viết bài thường xuyên cho nhật báo Người Việt, và sống với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.

Theo tài liệu của Wikipedia, năm Quỳnh Giao 5 tuổi, cha của bà qua đời và mẹ bà tái giá với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước.

Ngay từ bé, với tên thật Đoan Trang, Quỳnh Giao đã hát trên đài Phát Thanh Quốc Gia Sài Gòn, trong những chương trình Tuổi Xanh của Ban Nhi Đồng Kiều Hạnh. Quỳnh Giao cũng từng tốt nghiệp thủ khoa lớp dương cầm và được bà Robin của Trung Tâm văn Hóa Pháp, Alliance Française, hướng dẫn về thanh nhạc và opera.

Quỳnh Giao thực sự đến với âm nhạc khi 15 tuổi. Đó là năm 1961, mẹ của bà đang cộng tác với ban Tây Hồ của nhạc sĩ Hoàng Trọng thì mất giọng do căn bệnh hen suyễn nên Quỳnh Giao được mời vào thay thế cho mẹ. Từ đó bà đi hát với nghệ danh Quỳnh Giao và trở thành một ca sĩ quan trọng trong những chương trình ca nhạc của các đài phát thanh Sài Gòn, Quân Đội và Tiếng Nói Tự Do trước năm 1975.

Trong những năm đầu 1970 Quỳnh Giao cũng với các em gái Vân Quỳnh, Vân Khanh và Vân Hòa thành lập ban tứ ca Bốn Phương chuyên hát tại vũ trường Ritz và thâu âm cho các trung tâm băng nhạc Jo Marcel, Phạm Mạnh Cương, Tiếng Nhạc Tâm Tình và Premier.

Ngày 24 tháng Tư 1975, Quỳnh Giao cùng chồng con rời Việt Nam sang cư ngụ tại thành phố Annandale, tiểu bang Virginia. Trong thời gian ở Annandale, bà gần như ngưng mọi hoạt động về ca nhạc ngoài việc tiếp tục mở lớp dạy dương cầm và thỉnh thoảng thực hiện vài băng nhạc có tính cách lưu niệm do chính bà tự đàn và hát.

Năm 1990, sau khi lập gia đình lần thứ hai, Quỳnh Giao cùng chồng về sống tại California. Từ đó, bà bắt đầu quay lại với âm nhạc và phát hành nhiều CD thành công như Khúc Nguyệt Quỳnh, Hành Trình Phạm Duy. Quỳnh Giao cũng cùng với Mai Hương, Kim Tước lập ban Tiếng Tơ Đồng ở hải ngoại và gặt hái được nhiều thành công.

Ca sĩ Quỳnh Giao qua đời vào lúc 3 giờ sáng sau nhiều tháng nằm bệnh. Bản Cáo Phó từ gia đình cho biết linh cữu được quàn tại Peek Family Funeral Home, Phòng Số Năm, 7801 Bolsa Avenue, Westminster. Lễ di quan và hỏa táng sẽ diễn ra vào trưa ngày Thứ Tư, 30 tháng Bảy, 2014.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT