Thế Giới

Vi khuẩn ăn kim loại độc hại và thải ra vàng

Sunday, 11/02/2018 - 09:39:13

Trong tương lai, những hiểu biết sâu sắc này có thể được sử dụng để tinh chế kim loại quý, từ những quặng mà tỷ lệ kim loại quý không cao.



ÚC - Các nhà khoa học vừa phát hiện một loại vi khuẩn có khả năng ăn hợp chất kim loại độc hại mà vẫn phát triển mạnh, đồng thời thải ra vàng. Không có dạng sống nào trên hành tinh của chúng ta có thể xâm nhập vào mọi môi trường thành công như các vi khuẩn siêu nhỏ. Vi khuẩn có vai trò rất quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất, và một số vi khuẩn có khả năng tinh chế các kim loại quý.
Giáo Sư Frank Reith và các đồng nghiệp tại Đại học Adelaide, Úc, lần đầu tiên phát hiện vi khuẩn hình que C. metallidurans đào thải ra vàng vào năm 2009. Nó có thể ăn các hợp chất vàng độc hại và biến chúng thành dạng kim loại của vàng mà không có bất kỳ mối nguy hiểm nào đối với cơ thể. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông Reith đã biết chính xác cách thức hoạt động của vi khuẩn C. metallidurans.
C. metallidurans phát triển mạnh trong đất có chứa hydro và nhiều kim loại nặng độc hại. Điều này giúp chúng không phải cạnh tranh nhiều với các sinh vật khác. Vi khuẩn C. metallidurans có một cơ chế bảo vệ khéo léo, không chỉ liên quan đến vàng mà còn cả đồng. Để trách bị tổn hại từ các ion đồng và hỗn hợp vàng, vi khuẩn C. metallidurans sử dụng một số loại enzyme để vận chuyển đồng và các hạt nano vàng ra khỏi tế bào của chúng.
Việc hiểu được cách vi khuẩn C. metallidurans đào thải ra vàng sẽ giúp các nhà khoa học tiến gần hơn tới việc mở khóa quá trình sinh địa hóa của vàng. Trong tương lai, những hiểu biết sâu sắc này có thể được sử dụng để tinh chế kim loại quý, từ những quặng mà tỷ lệ kim loại quý không cao.

Xe chở $30 triệu tiền mặt bị cướp ở biên giới Pháp
CHARVONAY – Một nhóm cướp vào hôm thứ Sáu đã khống chế một tài xế xe tải vận chuyển tiền mặt ở biên giới Pháp - Thụy Sỹ, sau khi bắt cóc con gái ông này. Cô gái 22 tuổi bị bắt cóc tại căn chung cư ở thành phố Lyon, Pháp bởi hai người đàn ông giả dạng thợ sửa ống nước. Tài xế xe tải đang trên đường đến thành phố Lausanne của Thụy Sỹ thì nhận được cuộc gọi yêu cầu nộp tiền chuộc con gái. Ông buộc phải rời khỏi xa lộ và lái đến một bãi đậu xe gần thành phố Chavornay của Thụy Sỹ, nơi những tên cướp có vũ khí và bịt mặt đang chờ sẵn,
"Chúng sau đó khống chế tài xế, cướp toàn bộ số hàng trên xe và bỏ trốn trên một chiếc SUV màu tối,” cảnh sát Thụy Sỹ cho hay. Số tiền mặt bị cướp trị giá 30 triệu Franc Thụy Sỹ (tương đương $32 triệu Mỹ kim). Cô con gái được tìm thấy trên một con đường ở ngoại ô Lyon vào 10 giờ tối cùng ngày và không bị thương. Cảnh sát đang kêu gọi các nhân chứng hỗ trợ truy tìm nhóm tội phạm. Theo nhà chức trách, nhóm này được cho là gồm 3 người đàn ông, tất cả đều mặc đồ đen và giọng nói được cho là từ vùng phía nam nước Pháp hoặc Bắc Phi.

Một bà có nguy cơ mù vì phẫu thuật thẩm mỹ
TRUNG QUỐC – Một phụ nữ 60 tuổi sống tại Trung Quốc hiện đang không thể nhắm được mắt khi ngủ và có nguy cơ bị mù, sau khi đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Bà Môn ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, rất thích làm đẹp nên thường tìm cách hoàn thiện nhan sắc dù đã 60 tuổi. Vào tháng 8, 2017, bà Môn đến phòng phẫu thuật thẩm mỹ của một người tên là Bác Sĩ Li để cắt bọng mắt. Đây là một ca phẫu thuật phải gây mê và thực hiện trong hơn 2 giờ đồng hồ, 7 ngày sau có thể cắt chỉ. Tuy nhiên, sau cắt chỉ, bà Môn luôn cảm thấy mắt rất khó chịu, mí dưới bị kéo lật ra ngoài.
Bác sĩ phẫu thuật cho biết, đây là hiện tượng thông thường, mắt sau khi hết sưng sẽ hồi phục trở lại, nhưng qua một khoảng thời gian, mí mắt dưới của bà Môn vẫn không khá lên. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí bà còn không nhắm được mắt khi ngủ, mí dưới bị lật ra ngoài gây cảm giác đau đớn, nước mắt chảy liên tục. Bà Môn tiếp tục đi khám, được bác sĩ phẫu thuật tái phục hồi mí mắt nhưng phẫu thuật thất bại, họ phải mời chuyên gia cao cấp đến giải quyết. Tuy mắt hiện đã khá hơn chút ít, nhưng các chuyên gia khuyên rằng, bà Môn phải bảo vệ mắt rất cẩn thận, nếu không sẽ viêm giác mạc, loét giác mạc dẫn đến mù mắt.

Vũ công Nga bị trục xuất vì quá sexy
CAIRO – Nhà chức trách Ai Cập đã quyết định trục xuất nữ vũ công múa bụng Ekaterina Andreeva người Nga, sau khi phát hiện đoạn video trình diễn "quá khiêu khích" của nữ vũ công có ngoại hình nóng bỏng này. Vũ công Ekaterina Andreeva, hay còn gọi là Gawhara (nghĩa là viên ngọc theo tiếng Ả Rập), bị cảnh sát Ai Cập bắt giữ hôm 6 tháng 2 tại một hộp đêm, sau khi xuất hiện nhiều đoạn video cho thấy màn biểu diễn múa bụng gây “bão” mạng của cô.
Theo các nhà điều tra, vũ công 31 tuổi Andreeva bị cáo buộc có hành vi "khiêu dâm" khi mặc trang phục “quá lộ liễu và khiêu khích.” Ngoài ra, cảnh sát cũng cáo buộc nữ vũ công này chưa có giấy tờ hợp pháp để sinh sống và làm việc tại Ai Cập. Trong khi đó, Andreeva nói rằng cô đã lựa chọn trang phục không khác nhiều so với các vũ công Ai Cập. Luật sư của cô Andreeva, ông Mohamed Saleh, khẳng định cô đã chọn trang phục biểu diễn được sự chấp thuận của Bộ Du Lịch Ai Cập, và cô chỉ là một nghệ sĩ múa bụng nước ngoài có giấy phép làm việc ở Ai Cập.
Ông Saleh cho biết, Cơ quan an ninh quốc gia Ai Cập đã ra lệnh trục xuất cô Andreeva vì tội "đe dọa an ninh quốc gia.” Nữ vũ công này bị giam ở sở cảnh sát Cairo trong thời gian ngắn, và đã bị buộc phải rời Ai Cập vào thứ Bảy.


Nhạc hội tổ chức trong môi trường không trọng lực
ĐỨC - 50 người từ các châu lục cùng các DJ nổi tiếng đã tham gia một chương trình nhạc hội, được tổ chức trong môi trường không trọng lượng trên bầu trời Đức. Chiếc máy bay A310 được thiết kế để huấn luyện phi hành gia vào ngày 7 tháng 2 đã cất cánh trên bầu trời thành phố Frankfurt, Đức để phục vụ chương trình âm nhạc đầu tiên của thế giới trong môi trường không trọng lực, với sự tham gia của đại diện các châu lục.
Ban tổ chức chọn ra 50 người may mắn từ châu Đại Dương, châu Mỹ, châu Phi và châu Á dựa trên video dự thi của hơn 30,000 người. DJ Hoa Kỳ Steve Aoki cùng các DJ người Hòa Lan là W&W và Armin van Buuren chịu trách nhiệm điều khiển âm nhạc. Để tạo ra môi trường không trọng lượng, hai phi hành gia của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã lái máy bay lên độ cao lớn trước khi lao trở xuống. Chuyến bay kéo dài khoảng 90 phút, nhưng bữa tiệc chỉ diễn ra trong khoảng 25 phút.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT