Thế Giới

Vị hôn phu "bình dân" của công chúa Nhật Bản

Wednesday, 17/05/2017 - 07:42:17

Công chúa về nước sau khi tốt nghiệp đại học Leicester năm 2016, và làm việc trong bảo tàng ở đại học Tokyo. Chuyện tình giữa hai người vẫn được giữ bí mật trong thời gian này.


Công chúa Mako và bạn trai Komuro.


TOKYO – Anh Kei Komuro, 25 tuổi, bạn cùng đại học với công chúa Nhật Bản Mako, cháu gái đầu của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi tin tức anh sắp đính hôn với công chúa được công bố hôm thứ Ba. Năm 2010, lúc 18 tuổi, Komuro từng được chọn làm đại sứ du lịch cho thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa. Anh làm việc này trong 1 năm.


Trong suốt những năm đại học, Komuro làm việc bán thời gian trong một nhà hàng Pháp và đi dạy thêm ở một trung tâm dạy tiếng Anh. Komuro sống tại Yokohama cùng mẹ và ông nội. Hàng xóm cho biết, cha Komuro qua đời khi anh còn nhỏ. Thời cấp ba, Komuro theo học một trường quốc tế. Komuro thích chơi violin, biết nấu ăn, giỏi trượt truyết và mơ ước được làm việc trong ngành ngoại giao.

Chàng trai 25 tuổi bắt đầu làm việc cho một công ty luật tại Tokyo từ mùa xuân năm ngoái, đồng thời theo học ngành Chiến lược Quản trị Quốc tế ở đại học Hitotsubashi. Komuro vẫn chưa đủ điều kiện để làm luật sư. Trước đó, anh từng làm nhân viên ngân hàng.

Công chúa Mako và Kei Komuro là bạn học cùng đại học ICU tại Tokyo. Hai người quen nhau năm 2012 qua một người bạn, trong tiệc giới thiệu về du học nước ngoài tổ chức ở một nhà hàng tại quận Shibuya, Tokyo. Một năm sau, Komuro ngỏ lời yêu Mako và được chấp nhận. Sau khi tốt nghiệp ICU năm 2014, công chúa Mako sang Anh học đại học Leicester, còn Komuro học tiếp ngành Luật doanh nghiệp ở đại học Hitotsubashi, đồng thời đi làm ở ngân hàng và sau đó là văn phòng luật.

Công chúa về nước sau khi tốt nghiệp đại học Leicester năm 2016, và làm việc trong bảo tàng ở đại học Tokyo. Chuyện tình giữa hai người vẫn được giữ bí mật trong thời gian này.

Sau khi cơ quan nội chính hoàng gia Nhật Bản công bố tin công chúa Mako sẽ đính hôn, công chúng mới biết về Komuro. Cơ quan này cho biết, hai người đã hẹn hò vài lần trong những tháng gần đây. Công chúa Mako cũng đã giới thiệu Komuro với cha, Thái tử Akishino.

Komuro không tiết lộ nhiều thông tin với báo chí, khi được phỏng vấn tại văn phòng luật Tokyo sáng thứ Tư. Anh cho biết chỉ nói về lễ đính hôn "khi tới lúc thích hợp.” Lễ đính hôn dự kiến tổ chức vào giữa tháng 6, còn đám cưới sẽ diễn ra vào năm sau. Sau khi kết hôn, công chúa Mako sẽ chính thức từ bỏ địa vị hoàng gia và trở thành thường dân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT