Hoa Kỳ

Vé duy nhất trúng độc đắc Mega được bán ở South Carolina

Wednesday, 24/10/2018 - 08:19:56

Trước đó, cơ quan xổ số từng nhiều lần nói rằng giải độc đắc Mega sẽ khoảng $1.6 tỷ Mỹ kim. Tuy nhiên, khi giải thưởng được xác định, số tiền được rút xuống còn $1.537 tỷ Mỹ kim. Do đó, kỷ lục giải độc đắc xổ số vẫn tiếp tục thuộc về số tiền $1.586 tỷ Mỹ kim của Powerball, đã được chia bởi 3 vé số may mắn vào tháng 1, 2016.

SIMPSONVILLE – Một tấm vé duy nhất trúng giải độc đắc $1.5 tỷ của Mega Millions đã được bán thành phố Simpsonville, tiểu bang South Carolina, một thành phố nhỏ với dân số 22,072 người. Tấm vé với các số trúng giải gồm 5-28-62-65-70 và số Mega là 5, được bán tại cửa hàng tiện lợi KC Mart #7. Nếu chọn cách nhận tiền mặt một lần thay vì nhận dần dần trong 30 năm, người trúng số sẽ được nhận $878 triệu Mỹ kim – chưa trừ thuế.
Cửa hàng KC Mart #7 sẽ được thưởng $50,000 Mỹ kim một khi người trúng số xuất hiện. Ông C.J. Patel, chủ cửa hàng, nói rằng việc tấm vé số trúng giải được bán tại đây “là điều tốt cho cộng đồng.” Ông cũng hy vọng người trúng số sẽ tiếp tục ở lại thành phố này cùng với tài sản mới của họ. Người trúng số sẽ có 180 ngày để nhận giải thưởng.
Trước đó, cơ quan xổ số từng nhiều lần nói rằng giải độc đắc Mega sẽ khoảng $1.6 tỷ Mỹ kim. Tuy nhiên, khi giải thưởng được xác định, số tiền được rút xuống còn $1.537 tỷ Mỹ kim. Do đó, kỷ lục giải độc đắc xổ số vẫn tiếp tục thuộc về số tiền $1.586 tỷ Mỹ kim của Powerball, đã được chia bởi 3 vé số may mắn vào tháng 1, 2016.
California tuy không có vé trúng độc đắc, nhưng vẫn có 8 tấm vé thắng giải phụ, sau khi trúng 5 số và trật số Mega. Các tấm vé này được bán tại các thành phố miền nam gồm Rancho Cucamonga, San Diego, Chatsworth, Arcadia, và Norwalk, cùng 3 thành phố miền bắc là San Luis Obispo, Stockton, và San Francisco. Mỗi tấm vé này sẽ được nhận $562,474 Mỹ kim.

Hai nữ sinh âm mưu giết, uống máu bạn học
FLORIDA – Hai nữ sinh trung học tại Florida đã đem dao tới trường với ý định sát hại bạn học, sau đó cắt thi thể và uống máu, và sau cùng sẽ tự sát, theo cảnh sát cho biết hôm thứ Tư. Hai nữ sinh, 11 và 12 tuổi, vào thứ Ba đã đem nhiều con dao tới trường trung học Bartow và đã bị bắt sau đó. Không ai bị thương trong sự việc. Các nữ sinh này đang đối mặt với các tội âm mưu giết người mức độ 1 và đem vũ khí tới trường học, cùng với một số tội trạng khác. Hiện công tố viên chưa quyết định có nên truy tố 2 nữ sinh này như người trưởng thành hay không.
Sau khi bị bắt, 2 nữ sinh đã bị gởi tới một cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên. Các nữ sinh này đã định phục kích trong nhà vệ sinh của trường, chờ các học sinh nhỏ hơn đi vào, sau đó cắt cổ, cắt cơ thể nạn nhân, ăn thịt và uống máu, theo nhà chức trách cho biết. Sau đó, hai nữ sinh dự định sẽ tự đâm mình để tự sát. “Kế hoạch là sẽ giết ít nhất 1 học sinh, nhưng chúng hy vọng sẽ giết được từ 15 đến 25 học sinh. Điều này giúp chúng mang tội lỗi nặng hơn, và chúng hy vọng sau khi tự sát, chúng sẽ được xuống địa ngục để sống với quỷ satan,” cáo trạng viết.
Cảnh sát cho biết các nữ sinh lập ra kế hoạch giết người sau khi xem phim kinh dị tại nhà. Âm mưu giết người bị phát hiện khi nhân viên trường học tìm kiếm các nữ sinh này, vì không thấy cả hai xuất hiện trong lớp học vào thứ Ba. Nhân viên trường học sau đó tìm thấy các nữ sinh trong 1 phòng vệ sinh và đưa chúng đến văn phòng. Tại đây, họ tìm thấy 2 nữ sinh này có 4 con dao, một dao cắt pizza, và một đồ mài dao.

Xịt lửa đốt nhện, đốt cháy luôn nhà
FRESNO – Một người đàn ông đang ở tạm tại nhà cha mẹ đã đốt trụi luôn cả ngôi nhà, sau khi anh ta dùng bình xịt lửa (blowtorch) để đốt nhện. Lực lượng cứu hỏa đã nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà ở Fresno, California, vào tối thứ Ba. Người đàn ông trong ngôi nhà 2 tầng “đã ra quyết định sai lầm khi dùng lửa để giết nhện thay vì thuốc diệt côn trùng,” ông Lee Wilding, phó chỉ huy Sở cứu hỏa Fresno, cho biết. “Người thuê nhà đã dùng loại bình xịt lửa cầm tay để giết các con nhện ở tầng hầm ngôi nhà. Lửa đã len vào các vết nứt trên tường, làm cháy lớp lót giữa các bức vách,” ông Wilding nói. “Lửa sau đó lan giữa các bức tường, cháy lên tầng trên, và gây ra đám cháy lớn.”
Hơn 25 nhân viên và 2 xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, và đám cháy được dập tắt sau 5 phút. Vụ cháy đã thiêu hủy một phần ngôi nhà. Người đàn ông gây ra sự việc không bị thương.

FDA phê chuẩn loại thuốc trị cúm đầu tiên sau 2 thập niên
NEW JERSEY – Cơ quan y tế Hoa Kỳ vào thứ Tư đã phê chuẩn một loại thuốc trị cúm mới sau gần 2 thập niên. Việc phê chuẩn thuốc Xofluza, được dùng cho người từ 12 tuổi trở lên, diễn ra ngay trước khi Hoa Kỳ chuẩn bị bước vào đợt cúm mùa đông. Xofluza là dạng thuốc viên, có thể giảm độ trầm trọng và thời gian xuất hiện các triệu chứng bệnh cúm sau chỉ 1 liều thuốc. Loại thuốc mới được phát triển bởi hãng Roche Group và Shionogi & Co. Tác dụng của thuốc mới cũng tương tự như Tamiflu, loại thuốc trị cúm trước đây của Roche. Thuốc Tamiflu có thể uống 2 lần một ngày trong 5 ngày.
Viên chức y tế cho biết, khoảng 80,000 người Mỹ đã chết vì cúm và biến chứng của cúm trong mùa đông vừa qua - số lượng tử vong cao nhất của căn bệnh này trong ít nhất 4 thế kỷ. Mùa cúm trầm trọng năm ngoái đã khiến nhu cầu thuốc Tamiflu tăng cao, dẫn tới tình trạng thiếu thuốc. Hãng Roche dự định sẽ đưa thuốc Xofluza ra thị trường trong vòng vài tuần tới. Loại thuốc này sẽ có giá $150 Mỹ kim nếu không có bảo hiểm.
Việc người bệnh chỉ cần 1 liều thuốc Xofluza là điều khá thuận tiện cho những người hay quên uống thuốc. Trong cuộc thử nghiệm của hãng đối với 1,064 người, thuốc Xofluza giúp chấm dứt hoặc giảm rất nhiều các triệu chứng như ho, hắt hơi, và sốt, trong vòng khoảng 2 ngày. Một nhóm khác được cho dùng Tamiflu để so sánh cũng có kết quả khá tương tự. Tuy Xofluza không tỏ ra có tác dụng nhanh hơn Tamiflu, nhưng loại thuốc mới giúp giảm lượng virus trong mũi và cổ họng bệnh nhân nhanh hơn.

Oanh tạc cơ tàng hình phải hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc
MISSOURI – Lực lượng Không quân hôm thứ Tư xác nhận một oanh tạc cơ tàng hình B-2 đóng tại Missouri đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì gặp trục trặc. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra. Chiếc B-2 phải hạ cánh khẩn cấp vào chiều ngày thứ Ba tại vùng Colorado Springs. Nhà chức trách không tiết lộ chi tiết vụ trục trặc dẫn đến quyết định hạ cánh và thời điểm máy bay cất cánh.Vào thời điểm gặp trục trặc, chiếc B-2 đang trên đường quay trở về căn cứ Không quân Whiteman, tiểu bang Missouri, cách thành phố Kansas khoảng 113 cây số về phía đông. Theo phát ngôn viên Không quân Allen Palmer, máy bay gặp trục trặc khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện và không mang theo vũ khí. Các viên chức Ngũ Giác Đài cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được điều động từ căn cứ Không quân Peterson đến vị trí chiếc B-2 hạ cánh. Cả 2 phi công đều an toàn.“Các phi công của chúng tôi được huấn luyện để sẵn sàng giải quyết nhiều tình huống khẩn cấp, trong quá trình vận hành một trong những máy bay tối tân nhất thế giới. Ngày hôm nay, họ đã chứng minh được điều đó,” Tư lệnh Phi đội oanh tạc cơ số 509 John J. Nichols cho biết. Chính phủ đã chi khoảng $1.2 tỷ Mỹ kim để nghiên cứu và chế tạo máy bay B-2. Hiện Không quân đang sử dụng 20 chiếc loại này. Thiết kế đặc biệt cho phép oanh tạc cơ B-2 tránh được hệ thống radar của đối phương, có thể chở tối đa hơn 18 tấn bom và đạn dược, đi quãng đường bay tối đa hơn 9,600 cây số trước khi phải tiếp nhiên liệu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT