Hoa Kỳ

Vé độc đắc Mega Millions được bán tại Florida

Sunday, 07/01/2018 - 12:32:18

Tổng cộng hơn 21 triệu vé Mega Millions đã được bán ra trên toàn Hoa Kỳ. Tỉ lệ thắng giải Mega Millions là 1 trên 302.5 triệu.



FLORIDA – Một người chưa được xác định đã mua tấm vé Mega Milions duy nhất trúng giải $450 triệu Mỹ kim. Theo cơ quan xổ số Florida, tấm vé được bán tại một tiệm 7-Eleven tại Port Richey, cách Tampa khoảng 40 dặm về phía tây bắc. Các con số trúng thưởng gồm 28, 30, 39, 59, 70, và số Mega Ball là 10.
Người trúng số sẽ có 180 ngày để nhận giải. Tuy nhiên, nếu muốn nhận tiền một lần, với số tiền là $281.2 triệu Mỹ kim, người này cần phải nhận giải thưởng trong vòng 60 ngày sau khi xổ số. Tiệm 7-Eleven sẽ được thưởng $100,000 Mỹ kim vì bán ra tấm vé trúng độc đắc. Giải thưởng của Mega Millions sẽ giảm xuống lại còn $40 triệu Mỹ kim cho phiên xổ số kế tiếp vào thứ Ba tuần sau.
Đây là giải độc đắc lớn thứ tư trong lịch sử 15 năm của Mega Millions, và lớn thứ 10 trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ. Ngoài vé độc đắc bán ở Florida, còn 8 vé trúng giản “an ủi,” tức chỉ trúng 5 số và trật số Mega, cũng được bán ở các tiểu bang California, Massachusetts, Tennessee, Virginia, Oklahoma và Texas. Tổng cộng hơn 21 triệu vé Mega Millions đã được bán ra trên toàn Hoa Kỳ. Tỉ lệ thắng giải Mega Millions là 1 trên 302.5 triệu.

Vùng đông bắc Hoa Kỳ tiếp tục chìm trong bão tuyết
NEW YORK – Cơn bão tuyết đang hoành hành tại miền đông có vẻ như đều chọn được mục tiêu mới mỗi ngày. Vào thứ Bảy, các cơn gió lạnh buốt bắt đầu tràn vào Burlington, Vermont, với nhiệt độ -1 độ F, trong khi Philadelphia và New York cũng run rẩy với nhiệt độ 8 độ F. Tại New Jersey, đa số người dân đều không muốn đi ra đường để đối mặt với nhiệt độ âm. Một số người khác phải cố gắng dọn tuyết trên lối đi và xe hơi, sau khi bão thả hơn 1 foot tuyết ở nhiều khu vực.
Tại Rhode Island, vài chục người đã phải vào bệnh viện để chữa trị các chấn thương liên quan đến bão tuyết, bao gồm bị đau tim, bị tai nạn khi xúc tuyết, tai nạn xe, bị phỏng lạnh, hạ thân nhiệt, và nhiều thương tích khác vì trượt té. Bão đã tạo ra lớp tuyết dày 14 inch tại thành phố Providence của Rhode Island. Thời tiết lạnh dự kiến sẽ kéo dài hết cuối tuần, nhưng ngày thứ Hai sẽ là ngày đầu tiên nhiệt độ vượt lên trên nhiệt độ đông đá. Tại New York, nhiệt độ sẽ đạt khoảng 40 độ F vào tuần tới.
Tại Baltimore và thủ đô Washington, nhiệt độ đang thấp hơn 20 độ so với nhiệt độ thông thường vào thời điểm này trong năm. Tại các vùng núi ở các tiểu bang như Maine hay Vermont, nhiệt độ có thể xuống thấp đến -45 hoặc -50 độ F.

Cảnh sát Seal Beach bắt nghi can phóng hỏa
SEAL BEACH – Cảnh sát đã bắt một người đàn ông, bị nghi đã gây ra đám cháy gây hư hại ngôi nhà 2 tầng đang được xây dựng tại thành phố Seal Beach, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Bảy. Đám cháy, bùng lên vào 1 giờ sáng thứ Sáu trên đường Second, cũng gây thiệt hại cho các ngôi nhà hàng xóm và các xe hơi đậu ở hẻm phía sau nhà. Cơ quan cứu hỏa Orange County xác định vụ cháy có nhiều dấu hiệu khả nghi, và sau đó đã bắt giữ John Louis Maier Jr., 60 tuổi, cư dân Seal Beach, với tội phóng hỏa. Cảnh sát không công bố nguyên nhân gây án của nghi can.

Tiền ảo Ethereum đạt mốc kỷ lục, Bitcoin lại vượt trên $17,000
NEW YORK – Kết thúc tuần đầu tiên của năm mới 2018, hầu như tất cả đồng tiền ảo đều tăng giá, trong đó đáng chú ý nhất là đồng Ethereum và sự trở lại của Bitcoin. Theo CoinMarketCap, đồng tiền ảo Ethereum đã tăng 9.6%, lên mức cao kỷ lục từ trước tới nay của đồng tiền này là $1,075 Mỹ kim. Như vậy, tính riêng trong tuần vừa qua, giá trị của nó đã tăng tới 30%.
So với giá chỉ $8 Mỹ kim hồi tháng 1, 2017, tính tới nay Ethereum chính là đồng tiền ảo tăng giá mạnh nhất trong thời gian qua với hơn 134 lần, giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các đồng tiền ảo giá trị nhất. Bitcoin cũng tăng giá trở lại theo đúng trông đợi của nhà đầu tư, khi tăng 13% vào thứ Sáu lên mức $17,178 Mỹ kim. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn khoảng 13% so với mức đỉnh được ghi nhận hồi giữa tháng 12, 2017.
Sự phát triển quá mạnh của Bitcoin đã tạo đà phát triển mạnh mẽ cho cả một thị trường tiền ảo. Nhiều nhà đầu tư hiện đang hướng đến những đồng tiền ảo nhỏ hơn Bitcoin, nhưng vẫn có mức phát triển tốt, như Ethereum, Bitcoin Cash, hay Ripple.

Bé 7 tuổi qua đời vì biến chứng liên quan đến cúm
SAN BERNARDINO – Một bé trai 7 tuổi, sống tại vùng Inland Empire, đã qua đời vì các biến chứng liên quan đến bệnh cúm. Cô Juanita Vidana, mẹ của em Cisco Galvez, kể lại rằng, mọi việc bắt đầu vào đêm Giao Thừa, khi Cisco cảm thấy khó thở và em được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở San Berbardino. Cô Vidana nói: “Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra. Cisco vốn là đứa bé rất khỏe mạnh.”
Bác sĩ tin rằng sự việc của Cosco có liên quan đến bệnh suyễn của em này. Cậu bé được chữa trị và cho xuất viện. Nhưng đến ngày thứ Tư, tình trạng của Cisco trở nên tồi tệ, em bị sốt, mệt mỏi, và đau bụng dữ dội. Cisco lại được đưa trở lại phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết Cisco bị viêm cơ tim, một loại biến chứng bệnh tim thường bắt nguồn từ bệnh cúm. Cisco được chuyển lên phòng cấp cứu ở Loma Linda, nhưng không qua khỏi.
Một ngày sau khi Cisco qua đời, cô Vidana lại phải đến bệnh viện cùng con gái 9 tuổi và con trai 5 tháng tuổi, khi cả 2 em đều có triệu chứng bệnh cúm. Cô Vidana cho biết, các con của cô đã không được chích ngừa cúm trong năm nay, và cô rất hối tiếc về điều này. Theo các chuyên gia, Hoa Kỳ hiện đang đối mặt với mùa cúm tệ hại nhất trong từ 15 đến 20 năm qua. Chỉ trong vài tuần, bệnh cúm đã lây lan trên gần như tất cả mọi tiểu bang. “Hầu hết mọi người đều nghĩ bệnh cúm giống như bị cảm, và cho rằng Tôi sẽ khỏi bệnh thôi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vượt qua,” một bác sĩ nói.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT