Bình Luận

Vấn đề Triều Tiên

Monday, 17/04/2017 - 11:47:55

Tướng McMaster cố vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống Donald Trump nhận định, “vấn đề đã chín muồi; Hoa Kỳ cần giải quyết, bằng mọi giải pháp, kể cả giải pháp quân sự.”

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Hôm Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017, phó tổng thống Hoa Kỳ đến Nam Hàn để thảo luận về thái độ gây hấn, khiêu khích của Bắc Hàn; vài tiếng đồng hồ trước giờ ông đáp xuống Hán Thành, Bắc Hàn bắn một hỏa tiễn dằn mặt ông; đạn lép, hỏa tiễn nổ ngay tại điểm xuất phát, không bay xa được, nhưng Hoa Kỳ vẫn ghi nhận đầy đủ chủ tâm hiếu chiến của Bắc Hàn.
Có nghi vấn cho là hỏa tiễn Bắc Hàn bị Mỹ phá hỏng trong hoạt động chiến tranh mạng.


Hỏa tiễn “đạn lép” dàn chào Phó Tổng Thống Mike Pence, là bằng cớ để Mỹ trừng phạt Bắc Hàn


Phó Tổng Thống Mike Pence

Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ mô tả thái độ của Bắc Hàn là “bất chấp” khuyến cáo của Trung Cộng. Pence gọi hành động của Bắc Hàn là “khiêu khích”; Nam Hàn là một trong bốn quốc gia ông thăm viếng trong chuyến du hành Á Châu. Nhân danh Hoa Kỳ ông bày tỏ thái độ gắn bó với đồng minh.
Viếng thăm đài Chiến Sĩ Trận Vong, và trong lúc ăn trưa với binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú tại Nam Hàn, Pence nhắc đến thân phụ ông, một thiếu úy được gắn huy chương trong lúc tham gia trận chiến tranh Nam-Bắc Hàn 1950-1953.

Hiện Hoa Kỳ đang có 28,500 quân nhân đồn trú tại Nam Hàn; Pence nói với họ, “Tôi cam kết với các bạn là chưa có một thời điểm nào khác, Hoa Kỳ lại quyết tâm đồng minh với dân tộc Nam Hàn bằng lúc này.”
Bộ Ngoại Giao Nam Hàn ra thông báo, cáo buộc Bắc Hàn là, “Trong cuộc diễn binh hôm qua, Bắc Hàn đã phô diễn rất nhiều loại hỏa tiễn tấn công; hôm nay họ lại bắn một hỏa tiễn liên lục địa; việc làm chứng minh dã tâm đe dọa toàn thế giới.”

Thảo luận với người xử lý thường vụ chức vụ Tổng Thống Nam Hàn Hwang Kyo-ahn, ông Pence tái khẳng định lời cảnh cáo của Tổng Thống Donald Trump là Hoa Kỳ sẽ không dung thứ thái độ khiêu khích của Bắc Hàn, và nhắc lại là Đệ Nhất Hải Đoàn Tấn Kích của Hoa Kỳ hiện đang có mặt trên biển Hoa Đông, cùng với nhiều tiềm thủy đĩnh.

Hoa Kỳ mới thiết trí tại Nam Hàn một hệ thống THAAD (Theater High-Altitude Air Defense) loại hỏa tiễn phòng không rất kiến hiệu, đã từng giúp Do Thái bảo vệ lãnh thổ trong nhiều đợt pháo kích do quân Hamas từ giải Gaza pháo vào Do Thái.


THAAD giúp Do Thái sống còn sau hàng chục ngàn hỏa tiễn bắn vào lãnh thổ của họ.

Trong lúc tranh cử với lập trường America First, Trump tỏ ra không tha thiết với trọng trách bảo vệ đồng minh Á Châu; nhưng từ ngày lên cầm quyền, ông đã nhận ra là “đặt nặng quyền lợi của Hoa Kỳ không có nghĩa là bỏ rơi đồng minh.”

Pence ý thức được tầm quan trọng của các quốc gia Á Châu đồng minh với Hoa Kỳ; do đó, sau Nam Hàn, ông sẽ đến Tokyo, Jakarta và Sydney, để xác nhận với bốn nước Nam Hàn, Nhật, Nam Dương và Úc là Hoa Kỳ vẫn hiện diện bên cạnh họ trong vai trò đồng minh.

Dư luận truyền thông cho là Pence còn trình bày với những quốc gia đồng minh dự án Mỹ tấn công Bắc Hàn để giải quyết nguy cơ chiến tranh nguyên tử đang đe dọa toàn thế giới, mà bốn quốc gia Á Châu đó là những mục tiêu đầu tiên. Ngoài ra ông cũng sẽ phác họa kế hoạch giao thương giữa Hoa Kỳ và các quốc gia thân hữu tại Á Châu thay thế cho thị trường TPP của Tổng Thống Barack Obama.
Có nhiều dấu hiệu cho là Donald Trump đang muốn lập lại sự thành công của Tổng Thống John F. Kennedy (JFK) năm 1962 -giải quyết nguy cơ hỏa tiễn Nga đặt trên lãnh thổ Cuba. Ngày 22 tháng Mười, 1962, JFK lên truyền hình trình bày với người Mỹ là Nga đang đặt nhiều giàn hỏa tiễn trên lãnh thổ Cuba -chỉ cách Hoa Kỳ có 90 dặm, và Hoa Kỳ sẽ dùng sức mạnh quân sự để hóa giải nguy cơ nguyên tử đó.


JFK công bố quyết tâm sử dụng giải pháp quân sự

JFK công bố kế hoạch quân sự hai giai đoạn của ông: (1) sử dụng Hải Quân phong tỏa Cuba, không cho Nga chuyên chở thêm những khí cụ cần thiết để kiện toàn những giàn hỏa tiễn họ vừa thiết trí trên lãnh thổ Cuba; và (2) công bố tối hậu thư đòi Nga gỡ bỏ và đem hỏa tiễn trở về Nga.

Thời điểm nhức tim là ngày 24 tháng Mười, 1962, khi đoàn tầu Nga Sô Viết (ngày đó liên bang Sô Viết vẫn chưa tan rã) chạm mũi với chiến hạm Mỹ đang phong toả Cuba; tầu Nga ngừng lại, giữ khoảng cách quốc tế hải hành với các chiến hạm Mỹ, và chờ lệnh Mạc Tư Khoa.

Ngày 26 tháng Mười, 1962, Tổng Thống Nga Nikita Khrushchev gửi điện văn cho Kennedy đề nghị Nga sẽ gỡ bỏ hệ thống hỏa tiễn vừa ráp đặt tại Cuba, nếu Hoa Kỳ cam kết không tấn công Cuba. Ngày hôm sau, Khrushchev gửi tiếp điện văn thứ nhì, đòi thêm điều kiện là Hoa Kỳ gỡ bỏ hệ thống hỏa tiễn họ đặt tại Turkey.

Kennedy chính thức chấp nhận điệp văn thứ nhất của Khrushchev, và làm lơ, không nói gì về điệp văn thứ nhì.

Trở lại với Phó Tổng Thống Pence; sáng thứ Hai ông đến làng Bàn Môn Điếm địa điểm chia cắt giữa Nam và Bắc Hàn; tại cứ điểm gần Bắc Hàn nhất đó, ông cảnh cáo Kim Jong-un là “thời đại nhẫn nhịn chiến lược đã qua rồi.”


Pence đến làng Bàn Môn Điếm

Nói cách khác Hoa Kỳ không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa; Pence tuyên bố với nhóm phóng viên quốc tế tháp tùng ông là, “Bắc Hàn phải bỏ cái thói sản xuất vũ khí nguyên tử, và thí nghiệm cẩu thả.”

Pence cũng thăm viếng căn cứ quân sự Bonifas, và gặp gỡ quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại đây; sau đó chiếc Air Force Two đưa ông sang Nhật. Nói chuyện trước Quốc Hội Nhật, ông khẳng định, “ai cũng biết, nỗ lực ngoại giao giúp bảo vệ hòa bình; nhưng đối thoại với Bắc Hàn không thể cứ mãi mãi là nói chuyện khào, không kết quả. Chúng ta cần tạo áp lực để Bắc Hàn nghiêm chỉnh trả lời chúng ta."

Ông Pence rất thành công trong sứ mạng “nói rõ” với bốn quốc gia Á Châu đồng minh của Mỹ, nói cả với Bắc Hàn và đồng minh Trung Cộng của họ, là Mỹ sẽ đối phó bằng sức mạnh quân sự, nếu Bắc Hàn tiếp tục khiêu khích.

Tướng McMaster cố vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống Donald Trump nhận định, “vấn đề đã chín muồi; Hoa Kỳ cần giải quyết, bằng mọi giải pháp, kể cả giải pháp quân sự.”
 

Tướng McMaster

Phó Tổng Thống Pence chỉ làm công tác đánh tiếng trước, để sau này -sau khi Mỹ tấn công Bắc Hàn- dư luận không trách được là “sao đánh mà chẳng bảo gì nhau”.
Điều không ai ngờ được là vấn đề Triều Tiên lại có thể giải quyết dễ dàng đến như vậy; bí quyết giúp dựng quả trứng theo chiều đứng chỉ giản dị là đập vỡ một đầu trứng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT