Hoa Kỳ

Ủy Ban Tư Pháp ra hạn chót để tổng thống quyết định việc điều trần

Sunday, 01/12/2019 - 10:38:41

Tòa Bạch Ốc không bình luận về thông tin này nhưng các luật sư của tổng thống nhiều lần hoài nghi về khả năng tham gia của ông Trump vào các cuộc điều trần, vốn bị ông chỉ trích là "không công bằng" và "giả mạo.”

Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện vào thứ Sáu đã yêu cầu Tổng Thống Trump trả lời về việc tham gia điều trần liên quan đến cuộc điều tra luận tội, với hạn chót là ngày 6 tháng 12. Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Jerrold Nadler gởi thư cho Tổng Thống Donald Trump, viết rằng: "Tổng thống vui lòng thông báo cho Ủy Ban về việc luật sư của ông có định tham gia các phiên điều trần hay không, đồng thời cho biết các biện pháp mà luật sư của ông sẽ thực hiện.” Ông Nadler cũng cho biết hạn chót để tổng thống trả lời là 5 giờ chiều ngày 6 tháng 12. Chủ Tịch Nadler cho hay, Tổng Thống Trump và luật sư của ông có quyền xem xét các bằng chứng chống lại tổng thống, đặt câu hỏi cho các nhân chứng tại các phiên điều trần công khai bắt đầu từ tuần tới, đưa ra bằng chứng, hoặc triệu tập các nhân chứng có lợi cho mình.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ủy Ban Tư Pháp Hạ viện sẽ bắt đầu các phiên điều trần nhằm điều tra luận tội Tổng Thống Trump, liên quan đến cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 với người đồng cấp Ukraine Zelensky. Trong đó, Tổng Thống Trump được cho là đã gây áp lực buộc Ukraine phải điều tra đối thủ chính trị là ông Joe Biden. Trong thư gởi tổng thống, ông Nadler nói Ủy Ban Tư Pháp đã chuẩn bị cho phiên điều trần công khai với sự tham dự của Tổng Thống Trump hoặc luật sư của ông, có thể bắt đầu từ ngày 9 tháng 12. Hạ Viện có thể bỏ phiếu về việc luận tội tổng thống từ ngày 16 tháng 12. Tòa Bạch Ốc không bình luận về thông tin này nhưng các luật sư của tổng thống nhiều lần hoài nghi về khả năng tham gia của ông Trump vào các cuộc điều trần, vốn bị ông chỉ trích là "không công bằng" và "giả mạo.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT