Bình Luận

Ứng cử viên Joe Biden thảo luận kế hoạch đưa Hoa Kỳ trở lại sinh hoạt bình thường

Monday, 13/04/2020 - 05:50:55

Ngày Chủ Nhật, 12 tháng Tư, 2020, ông Joe Biden trình bày quan điểm của ông ta về việc đưa Hoa Kỳ trở lại sinh hoạt bình thường, sau cuộc đại dịch coronavirus


Ông Joe Biden đang nói chuyện với người dân qua mạng internet, trong một cuộc họp báo diễn ra tại Arlington, Virginia ngày 25 tháng 3, 2020. (Getty Images)


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Ngày Chủ Nhật, 12 tháng Tư, 2020, ông Joe Biden trình bày quan điểm của ông ta về việc đưa Hoa Kỳ trở lại sinh hoạt bình thường, sau cuộc đại dịch coronavirus; Biden là ứng cử viên Dân Chủ tranh chức tổng thống với ông Donald Trump trong cuộc tuyển cử vào tháng 11 năm nay.
Đề nghị của ông Biden được trình bày dưới hình thức một bài báo và được toàn thể mọi cơ quan truyền thông Mỹ phổ biến.

Tôi xin dịch lại tài liệu này; phần dưới đây là ngôn ngữ của ông Biden:
Mọi người trên khắp nước Mỹ đều đang tham dự vào việc nước; hàng triệu người đang trực tiếp thực hiện các dịch vụ thiết yếu có nguy cơ thiệt thòi rất lớn cho bản thân họ; và hàng triệu người khác đang tự giam mình trong nhà, xa bạn bè, không gặp thân nhân, bà con.
Đổi lại, họ chỉ muốn biết câu trả lời của chính phủ cho một câu hỏi đơn giản: kế hoạch để an toàn mở lại sinh hoạt bình thường của nước Mỹ là những gì?
Cho đến giờ này, chính phủ Trump vẫn chưa trả lời họ.

Tôi quan niệm kế hoạch đó phải bắt đầu bằng việc đối phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng y tế hiện nay, phải tạo ra ngay lập tức một loại thuốc ngừa (vaccine), và sử dụng rộng rãi thuốc ngừa đó cho mọi người. Tuy nhiên, chúng ta không ngồi đó chờ thuốc vaccine tìm đến, mà cần xây dựng một cây cầu từ đây đến đó. Cây cầu đó là chiến lược quốc gia -là kế hoạch đáp ứng hữu hiệu với cuộc khủng hoảng y tế hiện nay.
Tôi xin vạch ra những nét chính về chiến lược đó.
Điều đầu tiên là phải làm cho số bệnh nhân mới, giảm xuống đến một mức đáng kể; điều đó đòi hỏi chúng ta tiếp tục tình trạng cách ly xã hội, trong lúc những nhân viên y tế trên tuyến đầu chống coronavirus phải được trang bị đầy đủ, tiếp liệu dồi dào.

Tổng Thống Trump cần sử dụng đạo luật Sản Xuất Trong Chiến Tranh (Defense Production Act) để chống đại dịch coronavirus bằng mọi phương tiện chúng ta có. Có thể ông cũng cần sắp xếp lại lối đáp ứng của liên bang, và thôi đừng nói đi, nói lại hai chữ “xin lỗi” nữa. Để công dân Mỹ có cơ hội trở lại với cộng việc của họ, tổng thống phải cố gắng thành công trong công việc của chính mình.
Điều thứ nhì là phải cải thiện việc thử nghiệm bệnh coronavirus, phải có phòng thử nghiệm hiện diện cùng khắp hầu ai cũng có thể thử nghiệm nhanh chóng, dễ dàng và kín đáo. Trong một báo cáo gần đây, Bộ Y Tế - Xã Hội cho thấy là họ chưa đạt được mức đó.
Chúng ta cần thực hiện nhiều lần nhiều hơn những cuộc thử nghiệm định bệnh đó, và chúng ta cũng cần gia tăng hình thức xét nghiệm thứ nhì: xét nghiệm huyết thanh để biết ai đã bị nhiễm coronavirus và có kháng thể.

Những thử nghiệm đó không phức tạp như khoa học không gian, mà chỉ cần đầu tư và thực hiện. Người Mỹ đã lâm bệnh từ vài tháng nay, mà chính phủ vẫn chưa giải quyết được nhu cầu đầu tiên của họ: nhu cầu thử nghiệm để biết mình có bệnh hay không.
Điều thứ ba là Hoa Kỳ cần có một hệ thống bệnh viện, bệnh xá sẵn sàng ứng phó với việc đại dịch coronavirus tái phát mạnh hơn, khi chúng ta bãi bỏ những biện pháp ly cách xã hội để trở lại sinh hoạt bình thường.
Trở lại sinh hoạt bình thường trong lúc đại dịch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt không thể nào là một quyết định 100% an toàn. Viên chức y tế của chính phủ cần theo dõi và kịp thời có phản ứng đối phó.
Bệnh viện cần có đủ nhân viên, y cụ, và y dược để đáp ứng ngay khi có dấu hiệu đại dịch tái phát, và chính phủ phải tiếp tục duy trì khả năng tiếp tế cho bệnh viện.

Đừng bao giờ quên là điều kiện thiết yếu để tái tục xây dựng kinh tế là đánh gục con vi khuẩn coronavirus; hai việc đó phải đi đôi với nhau. Không phủ nhận tình trạng liên kết đó được.
Cần thực hiện song song cả hai nỗ lực y tế và kinh tế vô cùng quan trọng đó; nguy cơ đại dịch có giảm bớt, thì cơ may kinh tế phục hồi mới gia tăng.
Sau khi kiện toàn những cải thiện y tế đó chúng ta có thể mở lại nhiều dịch vụ và đưa thêm nhiều người trở lại công việc của họ. Toàn bộ mọi sinh hoạt kinh tê## không thể đồng loại trở lại bình thường ngay cùng một lúc -đúng như các viên chức y tế đã tiên liệu- có những sinh hoạt có thể tái tục dễ dàng như văn phòng, tiệm buôn, nhưng cũng có những sinh hoạt cẩn thận trọng hơn, như rạp hát, sân banh.
Đó là lý do khiến chúng ta phải bắt tay vào việc ngay, với điều kiện nền kinh tế của chúng ta sẽ hoạt động khi nước Mỹ hoạt động trở lại, và bảo đảm là sự hỗ trợ tài chính mà gia đình và doanh nghiệp nhỏ của chúng ta sẽ cần phải có sẵn sàng và đầy đủ.

Ngày nào nguy cơ đại dịch coronavirus tái phát còn có thể xảy ra, ngày đó chúng ta còn cẩn thận trọng, và chính phủ liên bang còn phải nỗ lực theo dõi nguy cơ đó.
Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ triệu tập các chuyên gia hàng đầu từ những khu vực tư nhân của từng kỹ nghệ một góp ý kiến về cách an toàn nhất để trở lại sinh hoạt bình thường. Có thể nhu cầu của nhân viên văn phòng và xưởng thợ là gia tăng khoảng cách giữa người này với người khác để giảm thiểu nguy cơ truyền nhiễm. Các nhà hàng có thể cần bố trí mới, để thực khách không ngồi quá gần nhau.
Tôi đã gặp và nói chuyện với vài nhà lãnh đạo công, kỹ nghệ, nhiều người tỏ ra bận tâm tìm giải pháp; ông Trump cần thúc đẩy việc chuẩn bị đó cho mọi thương vụ, mọi kỹ nghệ, tuy nhiên, xin đừng quên những thương vụ nhỏ để chỉ lo cho những đại gia.
Tôi còn nghĩ đến việc chỉ thị cho Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Vệ Sinh Lao Động (Occupational Safety and Health Administration) ấn định những biện pháp an toàn để bảo vệ công nhân trong giai đoạn tái phục hồi sinh hoạt bình thường.

Trang bị đầy đủ để bảo vệ nhân viên chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế khẩn cấp là ưu tiên hàng đầu - và là nơi chúng ta vẫn còn đang thiếu sót. Nhưng một khi nhu cầu đó được đáp ứng, tôi sẽ yêu cầu trang bị bảo vệ những nhân viên giao hàng, bồi bàn, nhân viên bán hàng và rất nhiều chuyên gia khác cần được an toàn. Và tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến tình trạng chênh lệch chủng tộc giữa các bệnh nhân Covid-19.
Điều trị an toàn và hiệu quả, giúp chúng ta tránh nguy cơ nhiễm coronavirus; tuy nhiên, giải pháp hoàn chỉnh duy nhất là tìm ra một loại vắc-xin để dập tắt mối đe dọa mà con vi khuẩn gây ra. Các nhà khoa học đang có những bước tiến lớn về vấn đề này, nhưng khám phá và thử nghiệm vắc-xin chỉ là bước đầu: Sản xuất đủ liều lượng và phân phối nó đến từng người và mọi người là một thách thức lớn. Chính quyền Trump nên báo cáo với người dân Mỹ về những nỗ lực của họ.

Trên lộ trình trở lại tình trạng bình thường, chúng ta đừng quên bài học đắt giá là chính quyền đã thiếu kế hoạch, thiếu chuẩn bị để đánh giá trung thực và truyền đạt mối nguy hiểm cho quốc dân, nên mới dẫn đến kết quả thảm khốc hôm nay. Chúng ta sẽ không lặp lại những sai lầm đó.
Chúng ta biết những gì chúng ta phải làm. Chúng ta đã có các công cụ, có hiểu biết chuyên môn và, bây giờ chúng ta lại còn có cả kinh nghiệm mà chúng ta đã phải trả giá quá cao về tình trạng bệnh tật, về con số tử vong và thiệt hại kinh tế. Lần này, Bạch Cung phải làm cho đúng.
*
Bài viết quả là độc; không sỗ sàng chỉ trích, nhưng đay nghiến trách móc, tỉ mỉ kể lể những sai lầm của ông Trump, rồi nhắc nhở người Mỹ cái giá mà họ đã phải trả -bằng sinh mạng hoặc bằng quyền lợi.
Để cuối cùng kết luận bằng một câu ngắn mà chuyên chở nhiều hậu quả tai hại cho vị đương kim tổng thống “The American people have already paid too high a price in illness, death and economic loss. This time, the White House has to get it right.” Người Mỹ đã phải trả cái giá quá nặng qua khổ ải bệnh hoạn, chết chóc, và thiệt thòi quyền lợi. Giờ này đến lượt Bạch Cung; họ phải sửa sai mọi sai lầm cũ, rồi bắt tay vào, làm đúng mọi việc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT