Hoa Kỳ

Ứng cử viên Biden chiếm ưu thế tại Michigan và Wisconsin

Wednesday, 04/11/2020 - 07:34:42

Số phiếu đại cử tri của ông Biden là 264 phiếu, trong khi Tổng Thống Donald Trump có được 214 phiếu.

Người dân tham gia cuộc vận động “Count Every Vote” (đếm tất cả các lá phiếu) được tổ chức tại New York ngày 4 tháng 11, 2020. Trong cùng ngày, ông Joe Biden đã tiến gần đến con số 270 phiếu đại biểu để thắng cử vào Tòa Bạch Ốc. (Timothy A. Clary/ AFP via Getty Images)

 

 

Tính đến chiều thứ Tư, ứng cử viên Joe Biden được cho là sẽ giành được hai tiểu bang Wisconsin và Michigan, giành ưu thế vượt trội trong cuộc tranh cử tổng thống.

Nếu Biden thật sự chiến thắng tại hai tiểu bang này, số phiếu đại cử tri của ông Biden sẽ là 264 phiếu, trong khi Tổng Thống Donald Trump có được 214 phiếu.

Để đắc cử tổng thống, một ứng cử viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Cho đến tối thứ Tư, các tiểu bang vẫn chưa có kết quả kiểm phiếu bao gồm Nevada, Pennsylvania, North Carolina, và Georgia.

Trong cuộc đua tại Quốc Hội, cho đến tối thứ Tư, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa có số ghế ngang nhau là 48 ghế tại Thượng Viện.

Mỗi đảng sẽ phải cần ít nhất 51 ghế để kiểm soát viện lập pháp này. Cộng Hòa xem có vẻ tiếp tục duy trì thế đa số.

Trong khi đó, tại Hạ Viện, tỷ số giữa hai đảng là 204 ghế cho Dân Chủ và 190 ghế cho Cộng Hòa. Mỗi đảng sẽ cần 218 ghế để chiếm thế đa số tại Hạ Viện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT