Thế Giới

Ukraine tố Nga đưa xe tăng áp sát biên giới

Friday, 06/04/2018 - 10:39:26

Theo ông Poltorak, việc điều quân này là bằng chứng cho thấy Nga sẽ có hành động quân sự ở miền đông Ukraine, đồng thời khuyến cáo về nguy cơ nổ ra đụng độ quy mô lớn giữa quân đội hai nước.


Trẻ em chơi cạnh xe tăng tại Donetsk trong tháng 12, 2017. Cuộc chiến với Nga năm 2014 đã khiến 1.4 triệu người phải rời bỏ vùng này vì mối đe dọa của Nga. (Getty Images)

KIEV - Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine cho rằng Nga đã đưa nhiều đơn vị bộ binh và vũ khí hạng nặng đến khu vực biên giới hai nước. "Tại khu vực biên giới, Nga đã điều 19 tiểu đoàn chiến thuật với 77,000 quân. Lực lượng nàycó 1,000 xe tăng, 2,000 đến 3,000 xe chiến đấu, 1,000 khẩu pháo và 400 hệ thống phóng rocket,” tuyên bố của Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine Stepan Poltorak nói.

Theo ông Poltorak, việc điều quân này là bằng chứng cho thấy Nga sẽ có hành động quân sự ở miền đông Ukraine, đồng thời khuyến cáo về nguy cơ nổ ra đụng độ quy mô lớn giữa quân đội hai nước. Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ phong trào ly khai ở miền đông Ukraine.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT