Thế Giới

Úc: Người chết vì ngựa nhiều hơn rắn

Wednesday, 18/01/2017 - 10:20:22

Ngựa có cú đá hậu rất mạnh và khi nó tung hết sức thì nạn nhân dính đòn khó lòng sống nổi. Tiến sĩ Welton muốn đánh tan huyền thoại là Úc là quốc gia hoang dã nhất với các con thú khủng khiếp nhất. Thực ra con vật “khủng khiếp nhất” chính là con ngựa.

Một kết quả nghiên cứu rất bất ngờ của đại học Melbourne cho hay ngựa chính là “sát thủ hàng đầu” đối với dân chúng Úc, vì trong những năm gần đây, số người bị ngựa đá chết cao hơn tổng cộng tất cả con số nạn nhân qua đời vì nọc đọc của các loài thú hoang khác cộng lại. Tiến sĩ Ronelle Welton của đại học này có kết luận như trên sau khi bà quan sát các dữ liệu từ các bệnh viện và từ các văn phòng pháp y.
Từ năm 2000 đến năm 2013, ngựa đá chết 74 nạn nhân, hạng nhì là ong và các côn trùng có nọc độc khác làm 27 người chết và hạng 3 là rắn cũng với 27 nạn nhân tử vong. Nhền nhện không gây ra bất cứ cái chết nào trong 13 năm đó.
Ngựa có cú đá hậu rất mạnh và khi nó tung hết sức thì nạn nhân dính đòn khó lòng sống nổi. Tiến sĩ Welton muốn đánh tan huyền thoại là Úc là quốc gia hoang dã nhất với các con thú khủng khiếp nhất. Thực ra con vật “khủng khiếp nhất” chính là con ngựa.

Nhiệt độ tăng cao bất thường của Trái Đất
Có hai lần trong năm 2016, nhiệt độ trung bình của Bắc Cực gia tăng thêm đến 35 độ F vào mùa hè làm sửng sốt nhiều giới khoa học gia cua thế giới. Từ 3 năm liên tiếp, nhiệt độ trung bình của Địa Cầu không ngừng gia tăng, đạt các kỷ lục mới. Hai cơ quan NOAA và NASA của Hoa Kỳ cho biết năm 2016 là năm nóng nhất từ trước đến nay của Địa Cầu.
Nhiệt độ của các đại dương lẫn các lục địa đều gia tăng kỷ lục, hiện tượng thời tiết El-Nino làm lan tỏa cái nóng cao của vùng biển nhiệt đới của Thái Bình Dương đều khắp nơi ra Địa Cầu. Trong 8 tháng đầu năm 2016, nhiệt độ trung bình tăng cao, khi El-Nino giảm cường độ và được thay thế bằng hiện tượng La Nina vào mùa thu năm 2016 thì nhiệt độ cũng giảm, nhưng vẫn còn cao hơn khá nhiều so với mức bình thường.
Trong vòng 40 năm qua, liên tục nhiệt độ Địa Cầu luôn cao hơn mức trung bình của thế kỷ 20. Nhiệt độ ghi nhận được ở Mitribah của Kuwait lên đến 129.2 độ F, tức nhiệt độ cao nhất trong mùa hè từ trước đến nay của một thành phố.

Ý rung chuyển vì động đất ngay mùa đông
Một loạt động đất đánh vào vùng trung bộ nước Ý, vốn là một vùng vẫn chưa kịp phục hồi sau những trận động đất gần đây. Có hơn 130,000 căn nhà bị mất điện vì cá trận rung chuyển mới. Những trận động đất bắt đầu diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng và trận đầu tiên mạnh 5.3 độ, theo ghi nhận của cơ quan U.S.Geological Survey.
Hai trận tiếp theo có cường độ là 5.7 và 5.6 độ, sau đó còn một loạt chấn động nữa. Tất cả diễn ra trong vòng khoảng 4 giờ. Nello Patrizi, một nông gia, cho hay, “Chúng tôi quá sợ, cái đầu đã mạnh, cái thứ nhì còn mạnh hơn, ai nấy đều la hét, thật là kinh hoàng.”
Các trận động đất diễn ra trong một vùng đang bị tuyết mùa đông rơi xuống dày đến 3 feet và vẫn còn một số vùng có tuyết rơi. Người ta lo là sau các dư chấn sẽ có nhiều tòa nhà sụp đổ do sức nặng của tuyết đè lên mái.
Tâm chấn của các trận động đất nằm cách Amatrice khoảng 3 dặm về phía tây, vốn là một thị trấn chưa đến 3,000 dân, nằm cách Rome khoảng 100 dặm về hướng đông bắc. Amatrice là nơi xảy ra trận động đất mạnh trong tháng 8 năm ngoái khiến gần 300 người chết.

Iraq: Quân đội chiếm trọn vẹn đông Mosul
Các lãnh đạo quân đội Iraq hôm thứ Tư loan báo là quân đội Iraq đã chiếm lại hoàn toàn khu vực phía đông thành phố Mosul từ tay nhóm IS, ba tháng sau khi trận tổng tấn công khổng lồ nhắm vào đây được Iraq phát động.
Trong vài ngày qua, các toán thuộc lực lượng đặc nhiệm của quân đội Iraq đã thẩm thấu sâu vào khu phía đông của Mosul, bên bờ tả ngạn con sông Tigris, nhằm dọn đường cho chủ lực quân tiến vào. Tướng Talib al-Sheighati, chỉ huy trưởng lực lượng chống khủng bố CTS của Iraq, trong một cuộc họp báo, cho hay, “Tuy phía đông thành phố này đã lọt vào tay chúng tôi, song vẫn còn một số việc phải làm để tẩy sạch các nhóm kháng cự cuối cùng của IS tại đây.”
Ông cũng cho hay là “các khu vực quan trọng đã xong rồi, bây giờ chỉ còn mặt trận phía bắc là chưa yên tĩnh.” Thủ Tướng Iraq Haider al-Abadi cũng ngỏ lời khen tặng thành quả cố gắng của quân đội Iraq, khi chiến dịch tung ra ngày 17 tháng 10 năm 2016 sắp kết thúc.

Phi Luật Tân: Duterte cắt nghĩa thiết quân luật
“Nếu phải tuyên bố lệnh thiết quân luật cho Phi Luật Tân, tôi sẽ làm trong âm thầm, không la lối chi cả,” đó là lời giải thích của ông Tổng Thống Rodrigo Duterte khi ông đọc diễn văn nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm y khoa Premiere Medical Center tại thành phố Cabanatuan City hôm thứ Tư.
Ông nói, “Tôi sẽ không tuyên bố thiết quân luật, vì báo cáo từ quân đội cho hiện nay chưa có lý do khẩn thiết nào để làm chuyện này.” Ông Duterte nói như sau, “Nếu với tư cách là một Tổng Thống và cảm thấy cần phải bảo vệ đất nước này thì tôi sẽ tuyên bố ban hành thiết quân luật.”
Cách đây vài hôm, ông Duterte còn hăm dọa là ông sẽ ban hành thiết quân luật nếu như vấn đề chống ma túy của chính phủ trở nên không kiểm soát nổi, khiến tùy viên báo chí của ông phải thanh minh với báo chí là ông Duterte thật sự không có ý như vậy.
Ông Duterte lại “mắng mỏ” báo chí Phi Luật Tân y hệt như cách mà Tổng Thống Trump nói về báo chí Mỹ, nhưng nặng nề hơn nhiều về cách dùng từ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT