Thế Giới

Úc đưa tàu chiến tới biển Đông tập trận

Tuesday, 19/09/2017 - 09:01:44

Tờ People's Daily cho rằng, Úc đang tìm cách "bao vây" Trung Quốc thông qua các cuộc tập trận tại khu vực. Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao từ Canberra cho biết, cuộc tập trận đã được lên lịch trình từ 12 tháng trước.



Một hạm đội tàu chiến của Úc đang tiến về phía biển Đông, trong hành động nhằm phô trương sức mạnh tại khu vực. Chính phủ Canberra đã điều hạm đội gồm 6 tàu chiến tham gia gia các cuộc tập trận tại biển Đông, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đưa hạm đội này đi vào các khu vực tranh chấp ở vùng biển này hay không.
Đây là một phần trong kế hoạch tập trận dài 2 tháng của Canberra tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng là nhiệm vụ điều động chiến hạm lớn nhất của nước này trong 30 năm qua. Hành động của Hải quân Úc diễn ra trong bối cảnh Thủ Tướng Malcolm Turnbull đang kêu gọi Bắc Kinh tăng cường áp lực để ngăn chặn chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn, và ngay lập tức đã bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích.
Tờ People's Daily cho rằng, Úc đang tìm cách "bao vây" Trung Quốc thông qua các cuộc tập trận tại khu vực. Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao từ Canberra cho biết, cuộc tập trận đã được lên lịch trình từ 12 tháng trước. Vào hôm thứ Hai, Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Marise Payne cho biết, hạm đội tàu chiến sẽ chứng minh khả năng của hải quân nước này trong các lĩnh vực như chống tàu ngầm, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Nhật đưa thêm hệ thống hỏa tiễn chống Bắc Hàn
Nhật Bản vừa lắp đặt thêm một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 ở đảo Hokkaido, nơi hỏa tiễn Bắc Hàn bay qua vài ngày trước. Theo nguồn tin địa phương, hệ thống PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) đã được mang đến một căn cứ của lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản ở phía nam của Hokkaido vào hôm thứ Ba.
Bộ Quốc Phòng Nhật tuyên bố, Bắc Hàn có thể sẽ có thêm các hành động khiêu khích, và Nhật sẽ “áp dụng những biện pháp thích hợp để bảo vệ an toàn cho người dân.” Theo viên chức Hokkaido, Bộ Quốc Phòng trước đó đã đưa PAC-3 đến một số vị trí trên hòn đảo này. Tuy nhiên, Bộ Quốc Phòng không cho biết địa điểm chính xác, vì lý do bảo mật.
Hành động của Tokyo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng lại leo thang trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và phóng 2 hỏa tiễn qua bầu trời Nhật trong chưa đầy 1 tháng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết sẽ "không bao giờ tha thứ" cho "hành động khiêu khích nguy hiểm" của Bắc Hàn, và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng áp lực lên Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Singapore thăm Trung Quốc

Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long hôm thứ Ba đã đến Bắc Kinh trong chuyến công du chính thức dài 3 ngày, từ thứ Ba đến thứ Năm. Khi tiếp đón ông Lý, đại diện Trung Quốc, Thủ Tướng Lý Kế Quang, đã nói rằng mối quan hệ Trung Quốc – Singapore đang càng lúc càng thân thiết, và có lợi cho cả đôi bên. Thủ tướng Trung Quốc nói, Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Singapore để đưa mối quan hệ song phương đi đúng hướng, phát triển các dự án liên chính phủ, gia tăng hợp tác về nhân đạo, quốc phòng, và an ninh. Đồng thời, hai nước cũng sẽ tăng cường liên lạc và hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.
Ông Lý Kế Quang thêm rằng, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Singapore, và Singapore là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc, do đó, Bắc Kinh rất mong muốn được kết hợp Dự án Vành đai và Con đường với các chiến lược phát triển của Singapore, để tăng mức độ hợp tác và đầu tư giữa 2 nước. Đáp lại, Thủ Tướng Lý Hiển Long nói rằng, mối quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc đang phát triển rất tốt, và 3 dự án liên chính phủ giữa 2 nước đang tiến triển một cách đều đặn.
Ông Lý Hiển Long nói, chính phủ của ông sẵn sàng đàm phán để cải thiện hiệp ước thương mại tự do Trung Quốc – Singapore, và thúc đẩy hiệp ước đối tác khu vực RCEP. Lãnh đạo Singapore cũng ca ngợi các công ty Trung Quốc đang tham gia dự án xe điện cao tốc Singapore – Malaysia, và nói rằng Singapore sẵn sàng nhận vai trò chủ động hơn, trong việc phát triển quan hệ chiến lược giữa Trung Quốc và khối Đông Nam Á Asean.

Biểu tình của các nhà hoạt động dân chủ
HONG KONG – Hàng trăm người ủng hộ Bắc Kinh đã đối đầu với khoảng 60 người ủng hộ dân chủ, trong 2 cuộc biểu tình trái ngược nhau diễn ra hôm thứ Ba, vào trước phiên điều trần của 3 nhà sáng lập phong trào Occupy Hong Kong. Các nhà hoạt động dân chủ, gồm Giáo sư Luật Benny Tai, Giáo sư Khoa học xã hội Chan Kin-man, và Đức Cha Chu Yiu-ming, đã bị truy tố tội âm mưu và kích động gây rối trật tự công cộng. Luật sư của họ, ông Gerard McCoy, nói với tòa án rằng bên công tố viên đã truy tố các thân chủ của ông nhiều tội danh kỳ lạ và trùng lặp, do đó, các tội danh này cần được xem xét lại xem có phù hợp hay không. Tòa án đã hoãn xét xử vụ án đến tháng 1 năm sau.
Trong khi đó, bên ngoài tòa án, phe biểu tình ủng hộ Bắc Kinh đã mắng chửi những người hoạt động dân chủ là phản quốc và truyền bá tư tưởng độc hại. Ngược lại, những người ủng hộ dân chủ cho rằng, Hong Kong đang càng lúc càng không chấp nhận tự do ngôn luận, và đàn áp mọi hoạt động dân chủ. Những người này cáo buộc, Bắc Kinh đang tìm cách “Trung Quốc hóa” Hong Kong. Ngoài ba người sáng lập phong trào Occupy Hong Hong, 6 người khác, bao gồm cả 2 nhà cựu lập pháp và 2 cựu sinh viên, cũng đã bị truy tố với các tội liên quan đến gây rối trật tự công cộng. Hình phạt tối đa cho các tội danh này là 7 năm tù giam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT