Hôn Nhân, Cuộc Sống

UC đề nghị tăng học phí đều đặn cho các năm tới

Sunday, 09/11/2014 - 08:52:09

Đối với các sinh viên 4-năm, là cư dân California, học phí vào năm tới có thể tăng lên $12,804, chưa tính tiền ăn ở và tiền sách. Đến năm học 2019-20,học phí có thể tăng lên $15,564.

Bà Janet Napolitano, tổng viện trưởng hệ thống trường UC. (Getty Images)


Lần đầu tiên trong bốn năm, các nhà lãnh đạo UC đang đề nghị tăng học phí - tới khoảng 5% trong mỗi năm trong 5 năm tới - để giúp đối phó với các chi phí gia tăng cùng với việc mở rộng tuyển sinh ở California.
Đối với các sinh viên 4-năm, là cư dân California, học phí vào năm tới có thể tăng lên $12,804, chưa tính tiền ăn ở và tiền sách. Đến năm học 2019-20,học phí có thể tăng lên $15,564.
Hệ thống trường đại học UC cần có các ngân khoản lớn để trả cho các chi phí về phúc lợi hưu trí, tăng lương cho nhân viên, thuê thêm nhiều giáo sư cũng như sẽ tăng số lượng sinh viên 4-năm trong hệ thống UC lên 5,000 sinh viên trong vòng năm năm tới, từ mức hiện tại là 166,250, theo các đề nghị được chính thức đưa ra hôm thứ năm.
Tổng Viện Trưởng hệ thống UC, bà Janet Napolitano cho biết vì những nhu cầu nêu trên, trường không thể tiếp tục ngưng tăng học phí cho năm thứ tư.
“Ba năm ngưng tăng học phí vừa qua tương đối là vừa đu,” bà Napolitano nói.
Bà trở thành Tổng Viện Trưởng hệ thống UC chỉ hơn một năm trước đây sau khi từng làm bộ trưởng Bộ Nội An Hoa Kỳ, cũng như là thống đốc Arizona.
Bà Napolitano nói vụ tăng học phí có thể được giảm nhẹ hoặc thậm chí loại bỏ trong tất cả hoặc một phần trong những năm tới nếu kinh phí tiểu bang dành cho UC tăng trên mức 4%. Tuy nhiên, một trở ngại lớn cho dự định này là sự phản đối của Thống Đốc Jerry Brown.
Nếu tiểu bang không tăng chi tiêu dành cho UC, Napolitano cho biết bà muốn cung cấp cho hệ thống đại học với 10 khuôn viên và 238,400 sinh viên một lịch trình tăng học phí đều đặn, vừa phải. Điều này trái ngược với việc tăng nhanh, mạnh và thất thường trong những năm về trước.
Dự tính tăng 5% “là kịch bản tình huống xấu nhất cho sinh viên California và gia đình của họ, nhưng nó là một kịch bản có thể dự đoán được,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn.
Đề nghị tăng học phí sẽ được thảo luận và bình chọn bởi các đại diện các trường thuộc UC tại cuộc họp vào ngày 19-20 tháng 11 ở San Francisco, một cuộc họp mà có thể sẽ thu hút các cuộc biểu tình lớn của sinh viên như các lần trước.
Các giới chức UC cho biết họ hy vọng hội đồng quản trị sẽ thông qua kế hoạch này. Thống đốc Brown, người cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị UC, đã thuyết phục cử tri chấp thuận tăng thuế hai năm trước đây đưa tới việc tạm ngưng việc tăng học phí tại UC. "Thống đốc vẫn phản đối việc tăng học phí đối với học sinh. Việc tăng kinh phí hỗ trợ cho UC trong ngân sách của thống đốc có điều kiện là các khoản học phí phải được giữ nguyên,” H.D. Palmer, một phát ngôn viên của Bộ Tài Chính tiểu bang, đại diện của thống đốc Brown nói. Palmer nói rằng, để đổi lấy việc không tăng học phí, Thống Đốc Brown đã cam kết tăng cho UC và Cal State khoản tài trợ ở mức 5% cho hai năm bắt đầu từ năm 2013-14, và sau đó 4% cho hai năm qua 2016-17.
Khi được hỏi thống đốc sẽ có phản ứng gì nếu các giới chức UC tán đồng chuyện tăng học phí, Palmer cho biết, “Chúng tôi không muốn đi trước những gì mà các viện trưởng sẽ làm hoặc không làm.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT