Tiêu Thụ

Uber hợp tác với Hyundai phát triển taxi bay

Sunday, 12/01/2020 - 03:49:44

S-A1 là mẫu phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng, chạy hoàn toàn bằng điện. Nó được thiết kế có thể bay liên tục 100 cây số, đạt tốc độ 290 cây số/giờ và có độ cao hành trình 300 - 600 mét. Phương tiện chỉ cần 5 - 7 phút cho một lần sạc.


Hãng xe Hyundai triển lãm chiếc S-A1 sẽ được dùng cho dịch vụ xe taxi bay Uber Elevate. (Ben Brown / Fox News)

NEVADA – Bản thiết kế ý tưởng chiếc máy bay điện S-A1, do hai công ty của Hoa Kỳ và Nam Hàn phát triển, đã được trưng bày hôm thứ Ba tại triển lãm CES 2020 ở Las Vegas. Hãng Hyundai trở thành nhà sản xuất xe hơi đầu tiên trên thế giới tham gia dự án taxi bay của Uber, với mục tiêu tạo ra một mạng lưới chia sẻ hàng không trong tương lai. Theo công bố hôm thứ Ba, hãng xe Nam Hàn cho biết sẽ sản xuất các phương tiện bay, trong khi Uber chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ vận chuyển.
Dịch vụ, được đặt tên Uber Air Taxi, dự kiến ra mắt vào năm 2023 và phục vụ thương mại ở khu vực đô thị vào năm 2028, theo người đứng đầu Uber Elevate Eric Allison và Phó chủ tịch điều hành của Hyundai Euisun Chung.
S-A1 là mẫu phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng, chạy hoàn toàn bằng điện. Nó được thiết kế có thể bay liên tục 100 cây số, đạt tốc độ 290 cây số/giờ và có độ cao hành trình 300 - 600 mét. Phương tiện chỉ cần 5 - 7 phút cho một lần sạc.
Máy bay có nhiều động cơ cánh quạt nhỏ, cho phép giảm tiếng ồn so với trực thăng cánh lớn, một yếu tố quan trọng khi hoạt động trong môi trường đô thị. S-A1 sẽ có 4 chỗ ngồi cho hành khách bên trong ca-bin. Ở giai đoạn đầu, phương tiện được thiết kế có người lái, nhưng trong tương lai sẽ được nâng cấp thành máy bay tự hành.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT