Hoa Kỳ

Tỷ phú qua mặt nhóm tiền ảo, mua được bản in Hiến Pháp Hoa Kỳ giá $43 triệu

Friday, 19/11/2021 - 08:01:29

Đây là một trong 11 bản in còn lại được những người khai sinh ra nước Mỹ ký ngày 17 tháng 9, 1787 tại Philadelphia.


Ông Ken Griffin là người sáng lập và tổng giám đốc của Citadel, và là người đóng góp cá nhân lớn hàng thứ tư cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2020. Hình này được chụp năm 2014. (E. Jason Wambsgans/ Tribune News Service via Getty Images)

 

NEW YORK - Một bản Hiến Pháp Hoa Kỳ ấn bản đầu tiên năm 1787 đã được mua với giá kỷ lục hơn $43 triệu Mỹ kim, trong cuộc đấu giá của Sotheby's.

Một tỷ phú Mỹ là người chiến thắng trong cuộc đấu giá bản in hiếm thấy của Hiến Pháp Hoa Kỳ, trong cuộc đấu giá được nhà Sotheby's tổ chức tối thứ Năm.

Phát ngôn viên Sotheby's cho hay, vụ mua bán trị giá $43.2 triệu Mỹ kim, đã bao gồm các loại phí, là kỷ lục thế giới đối với một văn kiện lịch sử được đấu giá.

Đây là một trong 11 bản in còn lại được những người khai sinh ra nước Mỹ ký ngày 17 tháng 9, 1787 tại Hội trường độc lập Philadelphia, bao gồm George Washington, Benjamin Franklin và James Madison, và được phê chuẩn 1 năm sau đó.

Kẻ thắng là tỷ phú Ken Griffin, người sáng lập công ty Citadel. Ông đã trả thêm $3 triệu để thắng một nhóm các nhà đầu tư hùn tiền điện tử muốn trả $40 triệu Mỹ kim để mua nhưng không được.

Selby Kiffer, chuyên gia về bản thảo và sách cổ tại Sotheby's, hồi tháng 9 cho biết văn bản đưa ra đấu giá có thể là 1 trong 500 bản được in vào đêm trước ngày ký Hiến Pháp. Đây là bản duy nhất nằm trong tay một nhà sưu tập cá nhân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT