Hoa Kỳ

Tỷ phú chi $10 triệu để vận động đòi luận tội Trump

Friday, 20/10/2017 - 08:21:18

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ông Steyer đang định ra tranh cử đối đầu với Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ), và trong lúc đảng Dân Chủ tại Washington cũng đang cân nhắc xem, liệu việc vận động luận tội tổng thống có phải là chiến lược thông minh và đáng giá hay không.



SACRAMENTO – Tỷ phú California Tom Steyer hôm thứ Sáu thông báo, ông sẽ chi ra ít nhất $10 triệu Mỹ kim, cho một chiến dịch quảng cáo toàn quốc để kêu gọi luận tội Tổng Thống Donald Trump. Trong quảng cáo, ông Steyer nói rằng ông Trump cần phải bị truất phế, vì đã đưa quốc gia tiến gần một cuộc chiến hạt nhân, cản trở công lý tại cơ quan FBI, và đe dọa đóng cửa các hãng truyền thông mà ông không ưa thích. Ông Steyer kêu gọi những người xem quảng cáo hãy gọi cho các thành viên Quốc Hội của tiểu bang họ, và yêu cầu đưa ra kiến nghị luận tội.
“Mọi người tại Quốc Hội và cả chính phủ của ông ấy đều biết rằng, vị tổng thống này là một mối nguy hiểm, tâm thần không ổn định, và đang muốn vũ trang bằng vũ khí hạt nhân, và họ không chịu làm gì cả,” ông Steyer nói trong đoạn quảng cáo. Ông Steyer dự định sẽ chi ít nhất $10 triệu Mỹ kim để chiếu đoạn quảng cáo này trên mạng TV toàn quốc, và chi thêm một số tiền nữa để quảng cáo trên mạng xã hội. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ông Steyer đang định ra tranh cử đối đầu với Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ), và trong lúc đảng Dân Chủ tại Washington cũng đang cân nhắc xem, liệu việc vận động luận tội tổng thống có phải là chiến lược thông minh và đáng giá hay không.
Dân Biểu Al Green (Dân Chủ) của Texas vào tuần trước từng đưa đề nghị luận tội tổng thống ra Quốc Hội, nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ từ trước khi có thể được tổ chức bỏ phiếu. Ông Green đã thề sẽ thử 1 lần nữa. Tuy nhiên, bà Nancy Pelosi, lãnh đạo thiểu số Hạ Viện, cho rằng việc luận tội là không khả thi, vì sẽ thất bại tại Quốc Hội đang do Cộng Hòa chiếm đa số, và có thể kích động các cử tri Cộng Hòa cố gắng đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tới.

16 người bị bắt vì tội buôn lậu động vật
TORRANCE – Nhà chức trách đã truy tố 16 người về tội buôn lậu động vật ngoại lai, trong một chiến dịch tại miền nam California, nhắm vào các đường dây mua bán động vật hoang dã trên thị trường chợ đen. Trong Chiến dịch Jungle Book, nhà chức trách đã có một số cuộc giải cứu động vật đáng chú ý, bao gồm 1 con hổ Bengal được thu hồi từ 1 ngôi nhà ở Ventura County, và nhiều con rắn hổ mang chúa được 1 người đàn ông sống tại Monterey Park định đưa lậu từ Hong Kong vào Hoa Kỳ, bằng cách nhét các con rắn vào ống chip khoai tây.
Chiến dịch chống buôn lậu, dẫn đầu bởi Cơ quan Cá và Động vật hoang dã (USFS), cũng thu hồi được 2 con hổ con, nhiều loài chim sơn ca ngoại nhập, kỳ đà, nhiều chủng loại san hô còn sống, và nhiều loại động vật khác. Khoảng hơn 20 động vật được thu hồi đã được giới thiệu cho truyền thông, trong cuộc họp báo tại trụ sở USFS ở Torrance vào sáng thứ Sáu. Đa số các động vật được thu hồi hiện đang được chăm sóc tại Sở thú Los Angeles, Sở thú San Diego, Cơ quan bảo tồn rùa, và Cơ quan môi sinh STAR Eco Station ở Culver City.

Phá đường dây buôn trẻ em nô lệ tình dục
WASHINGTON DC – Cơ quan Điều tra liên bang FBI vừa phá một đường dây buôn người quy mô lớn, bắt giữ 120 nghi can, giải cứu 84 nạn nhân, trong đó chủ yếu là trẻ em, trong chiến dịch trấn áp nhằm vào tội phạm buôn bán nô lệ tình dục trên toàn Hoa Kỳ, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Đặc vụ FBI từ 55 văn phòng cùng các viên chức tiểu bang và địa phương đã tham gia cuộc bố ráp mang tên Chiến dịch Cross Country XI kéo dài từ ngày 12 đến 15 tháng 10.
Lực lượng an ninh đã kiểm tra các khu casino, khách sạn, nhà ga, cho đến cả trên đường phố và các trang web trên khắp Hoa Kỳ, để truy tìm đường dây buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân được giải cứu trong chiến dịch này là 15. Đáng chú ý nhất là trường hợp một nghi can đề nghị bán hai chị em gái 5 tuổi và 3 tháng tuổi cho một đặc vụ ngầm của FBI ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado, với giá $600 Mỹ kim.
"Số kẻ buôn người bị bắt giữ và số trẻ em được giải cứu càng tăng thêm lý do khiến chúng ta cần tiếp tục làm công việc quan trọng này", Giám đốc FBI Christopher Wray nói. Một nạn nhân được giải cứu cho biết, cô từng tốt nghiệp đại học và thậm chí đã có bằng thạc sĩ. Tuy nhiên trong quá trình học ở trường, cô đã dùng thử ma túy và cuối cùng nghiện heroin. Đặc vụ FBI cho biết, ma túy là cách bọn buôn người thường dùng để buộc các nạn nhân làm việc cho chúng. Các nạn nhân sau khi được giải cứu đã được nhà chức trách hỗ trợ về tâm lý, chăm sóc sức khỏe để trở lại cuộc sống bình thường.

Elon Musk công bố cỗ máy đào hầm thứ 2
LOS ANGELES – Tỷ phú Elon Musk cho biết, cỗ máy đào hầm thứ hai thuộc hãng Boring Company do ông sáng lập đã "gần như sẵn sàng.” Ông chủ SpaceX và Tesla cho biết, cỗ máy mới sẽ mang tên "Line Storm," theo tên một bài thơ sáng tác năm 1915 của nhà thơ Hoa Kỳ nổi tiếng Robert Frost. Thông báo mới làm dẫn đến suy đoán rằng, cỗ máy được thiết kế để vận hành trong mọi thời tiết.
Ông Musk nghĩ ra ý tưởng về công ty đào hầm, sau khi bực bội vì mắc kẹt trong dòng xe tắc nghẽn ở Los Angeles. Từ đó, ông lên kế hoạch xây dựng mạng lưới đường hầm dưới lòng thành phố, có thể vận chuyển xe trên băng chuyền ở tốc độ khoảng 200 cây số/giờ. Đầu năm nay, cỗ máy đào hầm đầu tiên mang tên Godot của hãng Boring Company bắt đầu đào đường hầm thử nghiệm bên dưới Los Angeles. Tên gọi của cỗ máy được đặt theo vở kịch "Waiting for Godot" của Samuel Beckett.
Tin tức về máy đào hầm thứ hai xuất hiện chỉ 2 tháng sau khi Boring Company lần đầu tiên được cho phép đào hầm bên ngoài khuôn viên công ty. Hồi tháng 8, Hội đồng thành phố Los Angeles bỏ phiếu ủng hộ hãng Boring Company xây dựng 2 dặm đường hầm thử nghiệm, ở độ sâu 13.5 mét, bên dưới những con đường công cộng quanh trụ sở SpaceX. Nếu kết quả thử nghiệm không như mong đợi, thành phố LA có thể yêu cầu lấp đường hầm. Hãng Boring cũng hứa sẽ ngừng xây dựng ngay lập tức, nếu mặt đất di chuyển dù chỉ 1 inch.

Facebook thử chức năng đăng bài tự xóa
CALIFORNIA – Facebook đang thử nghiệm một chức năng mới, cho phép các dòng trạng thái (status) của người dùng có thể tự động biến mất sau một thời gian nhất định. Chức năng này đã được thử nghiệm với một nhóm người dùng trên toàn cầu từ tuần trước. "Chúng tôi đang xem xét một kiểu cập nhật mới, hỗ trợ người dùng đăng những thông điệp ngắn hạn lên trang cá nhân, nhằm thông báo cho bạn bè biết lúc này họ đang làm gì hay cảm thấy thế nào", đại diện Facebook nói. "Người dùng có thể lựa chọn thời gian status đó tồn tại, chọn nó xuất hiện trên News Feed hay chỉ hiển thị trên Timeline.”
Những status này có độ dài giới hạn 101 từ và được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dùng đăng thông tin lên mạng xã hội thường xuyên hơn. Facebook cũng đang mở chức năng "Ngày của tôi" trong Messenger, cho phép người dùng chia sẻ các hoạt động trong ngày của họ, và những hình ảnh đăng trên đó sẽ tự động biến mất sau 24 giờ.
Từ cuối năm 2017, Facebook cũng chính thức cho ra đời tin nhắn tự hủy. Để sử dụng, người dùng tìm đến mục Secret Conversation" (Trò chuyện bí mật) để soạn tin nhắn và chọn thời gian tin nhắn sẽ biến mất (từ 5 giây đến 1 ngày). Sau thời gian đó, các nội dung trao đổi sẽ tự động được xóa. Đại diện Facebook cho biết, đây là cách tốt nhất để chia sẻ những nội dung quan trọng và rất nhiều người dùng đã chờ chức năng này từ lâu. Tin nhắn tự xóa vốn là chìa khóa thành công của Snapchat. Năm 2013, Mark Zuckerberg, CEO Facebook muốn mua lại Snapchat với giá $3 tỷ Mỹ kim, tuy nhiên CEO Evan Spiegel đã từ chối.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT