Hoa Kỳ

Tuyết rơi dày tại vùng đông bắc, trung tây Mỹ

Sunday, 11/12/2016 - 12:09:10

Nhà chức trách cảnh báo, nhiệt độ này có thể gây ra hiện tượng phỏng lạnh chỉ trong vòng 30 phút. Tuyết dự kiến cũng sẽ rơi tại vùng New England trong suốt dịp cuối tuần đến sáng thứ Hai.


NEW YORK – Cái lạnh cắt da và những đợt tuyết rơi dày đang quét qua nhiều tiểu bang vùng đông bắc và trung tây Hoa Kỳ. Một số khu vực phía bắc tiểu bang New York đã nhận hơn 20 inch tuyết kể từ thứ Năm, và lượng tuyết rơi sẽ tiếp tục tăng nữa. Các chuyên gia thời tiết cho biết, khối khí lạnh đem theo tuyết đang tiếp tục di chuyển về phía tây, đến các tiểu bang Michigan, bắc Ohio, tây bắc Pennsylvania, và tây New York, với tốc độ tuyết rơi khoảng 2 inch 1 giờ.
Nhà chức trách đã ra lệnh khuyến cáo về thời tiết khắc nghiệt tại nhiều vùng phía bắc Hoa Kỳ. Các cơn gió lạnh khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống -35 độ F. Nhà chức trách cảnh báo, nhiệt độ này có thể gây ra hiện tượng phỏng lạnh chỉ trong vòng 30 phút. Tuyết dự kiến cũng sẽ rơi tại vùng New England trong suốt dịp cuối tuần đến sáng thứ Hai.

Hoa Kỳ sẽ gởi thêm 200 quân tới Syria tấn công IS
BAHRAIN – Hoa Kỳ sẽ gởi thêm 200 quân, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm, tới Syria để tham gia các chiến dịch đẩy lùi phiến quân Nhà nước Hồi giáo khỏi thành phố Raqqa. Việc tăng thêm 200 binh sĩ Hoa Kỳ ở Syria, cùng với 300 nhân viên đặc nhiệm đã có mặt tại đây để hỗ trợ các lực lượng địa phương, sẽ tạo ra “sức ép mạnh mẽ thúc đẩy cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS,” theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter.
"Diệt trừ những tổ chức mang tư tưởng man rợ của IS sớm ngày nào, chúng ta sẽ được an toàn hơn ngày đó", Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ khẳng định tại diễn đàn Đối thoại an ninh Manama diễn ra ở Bahrain. Ngoài thông báo việc tăng quân, ông Carter còn kêu gọi các đồng minh Trung Đông tăng cường quốc phòng. Một viên chức cấp cao ở Washington mới đây tiết lộ, liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đến nay đã tiêu diệt ít nhất 50,000 phiến quân IS, kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích ở Iraq và Syria cuối năm 2014.

Đua xe gây tai nạn, 2 người chết
ANAHEIM – Hai người đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Bảy, sau khi 1 xe hơi tông vào một tòa nhà và bùng cháy. Chiếc xe bị nghi đã đua xe trên đường trước khi sự việc xảy ra. Khoảng 2 giờ sáng, lực lượng khẩn cấp đã được gọi đến đường W. Ball, nơi 1 chiếc Infinitive 2003 tông thẳng vào sân sau của 1 căn nhà chung cư và bốc cháy dữ dội. Nhân viên cứu hỏa tìm thấy 2 người đã chết trong xe, và 1 người nằm bên ngoài với những vết phỏng nặng. Người này được đưa vào bệnh viện và được cho là sẽ sống sót. Hiện chưa rõ người này bị văng khỏi xe hay tự thoát thân sau tai nạn.
Tài xế xe được xác định là một thanh niên 19 tuổi, cư dân Stanton, và người sống sót là 1 người đàn ông 24 tuổi, cư dân Anaheim. Người hành khách thiệt mạng, vốn ngồi ở ghế sau của xe, chỉ được cho biết là nam giới. Cảnh sát nói rằng, chiếc Infinitive đã đua với một xe khác trên đường, sau đó bị mất kiểm soát, leo lên lề, tông ngã 1 cột đèn, và tông vào nhiều chiếc xe đang đậu, trước khi lao vào ngôi nhà. Ba người trưởng thành, sống trong căn chung cư, đã phải rời khỏi nhà của họ.
Các nhân chứng cho biết, hai chiếc xe đã chạy với tốc độ 80 đến 100 dặm một giờ, trên con đường có giới hạn tốc độ là 40 dặm 1 giờ. Một đoạn đường dài 2 dặm trên đường Ball, từ đường Euclid đến đường Empire, đã bị đóng trong vài giờ vào sáng thứ Bảy để cảnh sát điều tra sự việc. Cảnh sát vẫn đang truy tìm chiếc xe thứ 2 tham gia cuộc đua trái phép. Một số người dân địa phương cho biết, các vụ đua xe diễn ra thường xuyên trên đường Ball vào mỗi cuối tuần.

Bắt giữ tài xế tông chết người rồi bỏ chạy
RIVERSIDE – Vào sáng sớm thứ Năm vừa qua, một cô gái 19 tuổi, cư dân Moreno Valley, đã thiệt mạng trong một vụ đụng xe ngay giữa ngã tư. Lúc 5:50 sáng, cô Linda Rodriguez lái chiếc Nissan Sentra đến giữa ngã tư đường Magnolia và đường Tyler thì bị tông ngang hông bởi một chiếc xe van chạy vượt đèn đỏ. Sức va chạm khiến chiếc Nissan văng vào cột đèn nằm giữa đường Magnolia, trong khi chiếc xe van tiếp tục bỏ chạy về hướng nam trên đường Tyler. Cô Rodriguez thiệt mạng ngay tại hiện trường.
Một nhân chứng nhìn thấy tai nạn đã đuổi theo chiếc xe van và ghi lại được bảng số xe, sau đó gọi 911. Đến trưa thứ Sáu, cảnh sát đã tìm ra kẻ gây tai nạn và bắt giữ ông ta. Nghi can được xác định là Erasto Gomez, 59 tuổi, cư dân Riverside. Chiếc xe van của ông ta vẫn còn dấu vết của vụ đụng xe. Điều trùng hợp trong sự việc này là, anh Cruz – người bám theo nghi can và ghi được bảng số xe của ông ta – hóa ra là một trong các đồng nghiệp của nạn nhân Rodriguez. Nhà chức trách cho biết, trong một vụ tai nạn, bất kể có lỗi hay không có lỗi, mọi tài xế đều có trách nhiệm phải ở lại hiện trường để hợp tác với nhà điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT