Thế Giới

Tường nhà bong tróc như được làm bằng giấy

Saturday, 30/04/2016 - 11:03:01

Nhiều người cho rằng, tòa nhà đã được xây bằng vật liệu có phẩm chất quá kém, nên khi gặp thời tiết xấu gồm mưa to, gió lớn, bức tường tưởng chừng kiên cố bỗng nhiêng bong tróc từng mảng lớn rồi rơi xuống không ngừng. Một nhân chứng cho biết, ban đầu do nghe thấy tiếng gạch rơi xuống đường nên anh đã nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại, không ngờ, những gì xảy ra sau đó còn vượt quá sự tưởng tượng của anh. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, tuy nhiên, từ những đoạn video được ghi lại, sự việc có vẻ xảy ra tại khu vực vắng người.



Tường nhà bong tróc như được làm bằng giấy

LIÊU NINH – Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng đã cho thấy cảnh vách tường của một tòa nhà cao tầng tại Trung Quốc đã bất ngờ bị bong tróc, và rơi xuống từ từ như được làm bằng giấy. Trong sự việc xảy ra tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, người dân đã hết sức hoảng sợ khi chứng kiến mảng tường khổng lồ của tòa nhà cao tầng bị gió lột xuống từ từ, sau đó bị cuốn bay xuống đất. Toàn bộ sự việc đáng sợ được những người đi đường quay lại bằng camera điện thoại và đăng lên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng, tòa nhà đã được xây bằng vật liệu có phẩm chất quá kém, nên khi gặp thời tiết xấu gồm mưa to, gió lớn, bức tường tưởng chừng kiên cố bỗng nhiêng bong tróc từng mảng lớn rồi rơi xuống không ngừng. Một nhân chứng cho biết, ban đầu do nghe thấy tiếng gạch rơi xuống đường nên anh đã nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại, không ngờ, những gì xảy ra sau đó còn vượt quá sự tưởng tượng của anh. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, tuy nhiên, từ những đoạn video được ghi lại, sự việc có vẻ xảy ra tại khu vực vắng người.



Thái Lan: Bánh xe đu quay bốc cháy

BANGKOK - Một vòng xe đu quay ở một khu giải trí mới khai trương tại thủ đô Thái Lan hôm thứ Bảy đã bốc cháy, nhưng may mắn không ai bị thương. Vụ hoả hoạn xảy ra sau cơn mưa bão chiều thứ Bảy ở thủ đô Bangkok. "Khi sự việc xảy ra, trên đu quay không có bất kỳ du khách nào,” thông báo của công viên cho biết.

"Theo quy định an toàn, chúng tôi đã dừng tất cả hoạt động của đu quay Dino Eye trước khi mưa bắt đầu rơi. Đây là một trong những biện pháp an toàn của công viên Hành tinh Khủng long.” Công viên đang điều tra nguyên nhân hoả hoạn. Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy lửa bốc lên từ một khoang của đu quay với khói bao trùm. Công viên “Hành tinh Khủng long” là một địa điểm nổi tiếng với cư dân và khách du lịch, kể từ khi nó được khai trương cách đây 1 tháng ở trung tâm Bangkok.

Bắc Hàn: Lần đầu tiên có ngân hàng bị cướp

CHEONGJIN - Một chi nhánh của Ngân hàng trung ương Bắc Hàn được cho là đã bị đột nhập và lấy mất 70 triệu won. Những tên cướp đột nhập vào chi nhánh Shinam của Ngân hàng Trung ương Bắc Hàn tại thành phố Cheongjin, tỉnh Bắc Hamgyong vào ngày 4 tháng 4, đài RFA dẫn một nguồn tin địa phương, cho biết. "Bởi vì đây là lần đầu tiên một ngân hàng bị cướp kể từ ngày thành lập đất nước, nên rất nhiều người quan tâm đến sự việc", nguồn tin cho biết.

Chi nhánh này thường có bảo vệ canh gác vào ban đêm, nhưng vào thời điểm xảy ra sự việc, các nhân viên bảo vệ không ở vị trí canh gác. Những tên cướp ngân hàng đã phá lối vào và trốn đi với 70 triệu won Bắc Hàn tiền mặt – đồng tiền không có tỷ giá hối đoái chính thức. Nhà chức trách đang điều tra xem liệu các tên cướp có tay trong hay không. Sự việc khiến các chi nhánh ngân hàng khác được tăng cường an ninh. Nguồn tin địa phương cho biết, các chi nhánh ngân hàng đang giữ nhiều tiền mặt hơn bình thường, để chuẩn bị cho đại hội đảng vào ngày 6 tháng 5.



Máy thí nghiệm vật lý mạnh nhất thế giới bị chồn phá

THỤY SỸ - Thiết bị thí nghiệm khoa học mạnh nhất thế giới bất ngờ ngừng hoạt động vì một lý do rất “trời ơi”, đó là máy đã bị một loài thú nhỏ phá hoại, nhiều khả năng là do con chồn cắn đứt đường dây điện. Máy gia tốc hạt LHC - máy thí nghiệm vật lý với ống siêu dẫn dài 27 cây số, có khả năng đập vỡ proton ở tốc độ gần với vận tốc ánh sáng - đã ngừng hoạt động vào sáng sớm hôm 28 tháng 4. Các kỹ sư điều tra sự việc đã tìm thấy dấu vết của một động vật gần đường dây điện bị cắn đứt.

"Chúng tôi gặp vấn đề về điện, và chúng tôi chắc chắn việc này do một động vật nhỏ gây ra". Arnaud Marsollier, phát ngôn viên của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN), cơ quan quản lý cỗ máy gia tốc hạt trị giá $7 tỷ Mỹ kim ở Thụy Sỹ cho biết. Dù chưa phân tích kỹ dấu vết mà con vật để lại, nhưng nhóm điều tra tin đó là một con chồn.

Vụ hư hỏng xảy ra khi LHC chuẩn bị thu thập dữ liệu mới về Higgs Boson, loại hạt cơ bản được phát hiện vào năm 2012. Hạt Higgs cung cấp khối lượng cho các hạt khác và là nền tảng của lý thuyết vật lý hạt hiện đại. Theo ông Marsollier, các nhà khoa học sẽ phải chờ công nhân sửa chữa chiếc máy. Việc sửa chữa diễn ra trong vài ngày, nhưng phải mất 1 hoặc 2 tuần nữa, cỗ máy mới có thể quay lại công việc của mình là đập vỡ các hạt nguyên tử. Ông Marsollier cho biết, những sự việc như trên không phải là chưa từng xảy ra. LHC nằm ở ngoại ô Geneva, “động vật hoang dã có ở khắp mọi nơi", ông Marsollier nói. Năm 2009, một con chim từng làm rơi một mẩu bánh mì nhỏ lên hệ thống điện quan trọng của LHC.

Iraq: Bom tự sát làm chết 24 người

BAGHDAD - Một kẻ đánh bom liều chết hôm thứ Bảy đã lái xe vào một khu chợ đông người ở ngoại ô thủ đô Baghdad và cho nổ bom, làm ít nhất 24 người chết và hơn 40 người bị thương. Sự việc xảy ra ở khu chợ quận Nahrawan, ngoại ô thủ đô Baghdad về phía đông nam. Chiếc xe phát nổ gần một đoàn người Shiite hành hương đi qua đây. Cảnh sát cho biết, con số thương vong ban đầu là 24 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Tuy nhiên, họ lo ngại con số có thể tăng lên do số nạn nhân cao, và sự việc xảy ra ở nơi đông người.

Hiện chưa có tổ chức nào tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS thường tiến hành những vụ khủng bố nhằm vào thường dân xung quanh thủ đô Baghdad. Theo Đoàn hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Iraq, tổng cộng 1,119 người Iraq đã thiệt mạng và hơn 1,560 người bị thương trong những vụ khủng bố và tấn công bạo lực trong tháng 3 vừa qua. Trong số người chết, thường dân chiếm đến 575 người, phần lớn là người dân Baghdad.

Vùng phía Bắc và Tây Iraq là nơi thường chứng kiến những vụ bạo lực, từ khi phiến quân IS bắt đầu tìm cách đánh chiếm lãnh thổ Iraq vào tháng 6 tháng 2014.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT