Mẹo Vặt

Tự chế thuốc diệt rệp cây

Tuesday, 24/05/2016 - 10:13:43

Thị trường hiện nay vẫn bán nhiều loại xà bông có Fatty Acids, như Dial, Ivory, Castile, Dr. Bronners Pure Castile… Nhưng không thể dùng xà bông giặt, hoặc xà bông rửa chén, hoặc những sản phẩm có pha hóa chất tẩy mỡ (degreaser), chất làm mềm da (skin moisturizer) bởi vì những loại xà bông này là hóa chất tổng hợp, và không có Fatty Acids.

Bài VŨ HẰNG

 
Xà bông Castile, nguyên liệu chính chế thuốc diệt sâu rầy trong vườn rau
 

Rệp cây có thể lan tràn thành dịch bệnh, làm cho cây trái trong vườn không phát triển được. Để đối phó, người ta phải mua những thứ bọ chuyên ăn thịt rệp để thả vào vườn. Hoặc phổ thông hơn, người ta dùng thuốc sát trùng để trị rệp. Các thầy cô trong ngành côn trùng học khuyên chúng ta nên tự chế lấy thuốc bằng những nguyên liệu mà mình biết rõ, hơn là mua thuốc sát trùng vốn là những chất độc hại từ ngoài chợ. Tự chế thuốc sát trùng không khó, nhưng cần tới một số bí quyết mà Hằng xin bật mí với các bạn như sau:


                            Pha thêm dấm để diệt “phấn trắng” vốn là một thứ bệnh nan trị của vườn cây

Xà bông thứ thiệt

Nguyên liệu để chế “thuốc” thật ra chẳng có gì bí mật, chỉ là xà bông hòa với nước. Nhưng bí quyết là phải dùng xà bông thứ thiệt. Bạn có thể nghĩ rằng chắc khó tìm “thứ thiệt” trong cái xã hội càng lúc càng có nhiều thứ giả này, hoặc nếu tìm được chắc phải đắt lắm.

Có thể là khó tìm, bởi vì chúng ta thường quen miệng gọi chung một tiếng “xà bông” để chỉ nhiều thứ khác biệt, như xà bông rửa chén, xà bông rửa tay, xà bông gội đầu, xà bông giặt, xà bông tắm, v.v. mà không biết rằng chúng rất khác nhau về nguồn gốc: Có thứ là kết quả pha trộn những nguyên liệu thiên nhiên, thứ khác hoàn toàn là sản phẩm của phòng thí nghiệm, tổng hợp từ nhiều hóa chất. Trong sự hỗn độn đó, tìm được “thứ thiệt” có lẽ khó, nhưng khi tìm ra rồi thì nó lại là thứ rẻ, có lẽ rẻ nhất trong những nhãn hiệu xà bông chúng ta vẫn hay dùng tại nhà.

Vậy, xà bông thứ thiệt có thể dùng để chế thuốc diệt sâu là gì? Là xà bông làm từ nguyên liệu thiên nhiên, tức xà bông có chứa Fatty Acids, lấy từ mỡ động vật hoặc dầu thảo mộc. Sự công hiệu của thuốc – tức là khả năng diệt rầy - đến từ những Fatty Acids nằm trong xà bông “thứ thiệt” này. Các loài rệp cây như Aphids, Mealybugs, Scales, White Flies, Mites… sẽ tự ngả ra chết khi màng tế bào hoặc lớp sáp bảo vệ thân thể của chúng phân rã do Fatty Acids ngấm vào.

Thị trường hiện nay vẫn bán nhiều loại xà bông có Fatty Acids, như Dial, Ivory, Castile, Dr. Bronners Pure Castile… Nhưng không thể dùng xà bông giặt, hoặc xà bông rửa chén, hoặc những sản phẩm có pha hóa chất tẩy mỡ (degreaser), chất làm mềm da (skin moisturizer) bởi vì những loại xà bông này là hóa chất tổng hợp, và không có Fatty Acids.

                                                 Xịt thuốc diệt sâu cho cây hoa hoặc vườn rau

Dung dịch 2%

Xà bông “thứ thiệt”, pha với nước trong, tạo thành dung dịch 2%, rồi đổ vào trong bình xịt để xài dần.

- Nước trong: Có thể lấy nước ngay từ vòi nhà bếp nếu nước đã được lọc qua máy “water softener”. Không nên dùng nước cứng (hard water) vốn có nhiều cặn vôi, vì nó sẽ để lại vệt xà bông không đẹp mắt trên cành lá. Nên dùng nước lọc, nước đóng chai, hoặc nước cất (distilled water) thì tốt hơn.

- Dung dịch 2%: Có thể mua xà bông Dr. Bronners Pure Castile Soap, pha theo tỷ lệ 1 muỗng canh lớn (tablespoon) xà bông hòa với 1 lít nước, chúng ta sẽ có dung dịch 2%.

- Bình xịt: Có thể dùng bất cứ loại bình nào, trừ những bình đã chứa thuốc diệt cỏ.

Khi mang ra sử dụng, chúng ta có thể tùy nghi phát huy sáng kiến bằng cách vận dụng những mẹo vặt sau đây:

- Pha loãng 1%: Nếu thuốc xịt làm cháy lá, chúng ta có thể hòa loãng bằng cách tăng gấp đội lượng nước để đưa nồng độ xuống còn 1%, là mức thông thường trong các sản phẩm bán trên thị trường. Thuốc loãng đương nhiên kém hiệu quả, nhưng tác động nhẹ nhàng hơn trên cây non.

- Thêm dầu ăn: Có thể đổ thêm 2 thìa dầu ăn, như corn oil, olive oil, safflower oil vào bình 1 gallon để giúp thuốc trụ lại lâu hơn trên cây lá.

- Thêm dấm chua: Đổ thêm 1 thìa dấm táo (cider vinegar) vào bình nước một gallon để tăng cường hiệu quả của thuốc nếu cây nhiễm bệnh “phấn trắng” (powdery mildew)

- Thêm bột tỏi hoặc bột hạt tiêu: Cũng với tỷ lệ như trên - một thìa pha với 1 bình nước - thuốc sẽ có thêm khả năng tiêu diệt nhiều loài côn trùng khác.

Hoặc, nếu không có nhiều giờ và chỉ muốn áp dụng phương thức đơn giản nhất, bạn có thể lấy một cục xà bông thiên nhiên (organic soap) thả vào bình nước 1 gallon, để qua đêm. Sáng hôm sau, lấy cục xà bông ra, lắc mạnh cho xà bông tan đều, đổ vào bình xịt, mang ra dùng là được. Bảo đảm “bộ mặt” khu vườn sẽ tươi sáng hơn sau những lần được tắm gội như thế.

Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT