Hoa Kỳ

Truy tố nghi can trong vụ bé gái 9 tuổi bị vất xác

Tuesday, 12/03/2019 - 08:48:03

Cảnh sát tìm thấy Hunt vào sáng thứ Bảy, khi hắn đang ngủ trong xe ở một bãi đậu xe gần phi trường quốc tế San Diego. Một người thứ 2 cũng đang bị tạm giữ, và thông tin về người này chưa được tiết lộ để chờ điều tra thêm.

LOS ANGELES – Một người đàn ông đã bị truy tố tội giết người, trong vụ án của bé gái 9 tuổi Trinity Love Jones, sau khi thi thể cô bé được tìm thấy trong một túi thể thao, bị vất ở một đường mòn đi bộ dã ngoại ở Los Angeles.
Emiel Lamar Hunt, 38 tuổi, bạn trai của mẹ của bé gái, đã bị truy tố vào ngày thứ Ba với một tội giết người, theo Sở Cảnh Sát LA cho biết. Hunt đã trình diện tại tòa ở Pomona vào ngày thứ Ba, và phiên tòa của hắn được hoãn đến ngày 16 tháng 4. Hunt vẫn đang bị giam với mức tiền tại ngoại là $2 triệu Mỹ kim. Hunt từng bị kết tội ngược đãi trẻ em ở San Deigo vào năm 2005. Nếu bị kết tội, Hunt sẽ đối mặt với hình phạt tối đa là 50 năm tù hoặc chung thân.
Thi thể cô bé Jones được nhân viên quận hạt tìm thấy vào ngày 5 tháng 3, ở Hacienda Heights. Nạn nhân không được xác định danh tính vào lúc đó, và các nhà điều tra đã phải công bố một hình phác họa của cô bé để nhờ công chúng cung cấp thông tin. Tên của nạn nhân được công bố vào Chủ Nhật, nhưng nhà chức trách không tiết lộ nguyên nhân tử vong. Cảnh sát tìm thấy Hunt vào sáng thứ Bảy, khi hắn đang ngủ trong xe ở một bãi đậu xe gần phi trường quốc tế San Diego. Một người thứ 2 cũng đang bị tạm giữ, và thông tin về người này chưa được tiết lộ để chờ điều tra thêm.

2,200 người bị cách ly vì dịch quai bị tại cơ sở giam giữ di dân
COLORADO – Hơn 2,200 người, có tiếp xúc với virus bệnh quai bị tại 2 cơ sở giam giữ di dân, hiện đã bị cách ly, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. Cơ quan Di trú và quan thuế ICE nói thời gian 25 ngày cách ly đã bắt đầu từ ngày 7 tháng 3, tại các cơ sở ở Pine Prairie, Louisiana, và Aurora, Colorado. Đợt dịch bệnh đã dẫn đến sự lo ngại về dịch vụ y tế tại các trại giam giữ di dân, đặc biệt là khi các di dân đang đến ngày một nhiều hơn và bị giam giữ trong thời gian lâu hơn. Gần 47,000 di dân đang bị giam tại nhiều nơi trên khắp Hoa Kỳ, theo lời phát ngôn viên ICE.
Cơ quan ICE nói 236 di dân bị giam đã được xác nhận hoặc có thể mắc bệnh quai bị, tại 51 cơ sở trong năm ngoái. Bệnh quai bị rất ít khi xảy ra tại Hoa Kỳ, và tỷ lệ nhiễm bệnh đã giảm 99% kể từ khi việc chích ngừa bắt đầu vào cuối thập niên 60. Bệnh lây lan qua các hạt nước nhỏ li ti văng ra khi người bệnh hắt hơi, ho, hoặc nói chuyện. Triệu chứng bệnh bao gồm bị sưng tuyến nước bọt, sốt, nhức đầu, và đau nhức khi nhai và nuốt.

Tội phạm tình dục định bắt cóc 2 trẻ em trong công viên
LAKE ELSINORE – Một tay tội phạm tình dục, vốn đã bị đưa tên vào danh sách của nhà chức trách, đã bị bắt vào trưa thứ Hai, sau khi hắn định bắt cóc 2 trẻ nhỏ tại một công viên ở Lake Elsinore. Sự việc xảy ra lúc khoảng 11:30 trưa. Nghi can Marcus Dewitt, 29 tuổi, đã kéo tay một bé trai 3 tuổi, khi cậu bé đang ở trong một mô hình trò chơi tại công viên Rosetta Canyon. Khi Dewitt không thể kéo được cậu bé này, hắn đã nhấc bổng một bé trai 4 tuổi khác và định chạy khỏi khu vực cùng cậu bé. Cha mẹ cậu bé nhìn thấy sự việc nên đuổi theo Dewitt và giật lại con trai từ tay nghi can.
Dewitt định chạy bộ rời khỏi công viên, nhưng người thân của 1 trong các nạn nhân đã khống chế hắn và chờ cho tới khi cảnh sát tới nơi để bắt giữ kẻ này. Hai trẻ em không bị thương trong sự việc. Dewitt dự kiến sẽ bị truy tố vì tội bắt cóc.

Một ca bệnh sởi được phát hiện tại LAX
LOS ANGELES – Cơ quan y tế Los Angeles vừa xác nhận 1 hành khách di chuyển qua phi trường quốc tế Tom Bradley vào ngày 21 tháng 2 đã mắc bệnh sởi, và những người có mặt tại LAX vào ngày này có thể có nguy cơ bị lây bệnh. Theo nhà chức trách, người bệnh đến phi trường LAX trên máy bay của hãng China Eastern Airlines lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 2, và đã nghỉ tạm tại Terminal 3 của Delta Airlines để chờ lên chuyến bay DL5705 của Delta trong cùng ngày.
Nhà chức trách biết về trường hợp này vào ngày 7 tháng 3, và đã thông báo với các hành khách trên chuyến bay của Delta, về việc họ có thể có tiếp xúc với người bệnh. Ngoài ra, nhà chức trách cũng báo rằng hiện không có nguy cơ lây lan bệnh sởi tại LAX, do thời gian lây nhiễm đã kết thúc. Tuy nhiên, những người có mặt tại Terminal B phi trường Tom Bradley, và Terminal 3 của Delta, vào ngày 21 tháng 2, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, được khuyên nên chú ý đề phòng triệu chứng sởi, đặc biệt là những người không chích ngừa và những người có hệ miễn nhiễm yếu. Theo nhà chức trách, nếu những người này không có triệu chứng gì cho đến ngày 14 tháng 3, điều này nghĩa là họ không bị lây nhiễm sởi.

Tuyết phủ trắng vùng núi San Gabriel và San Bernardino
PHELAN – Một cơn bão lớn đã đổ vài inch tuyết xuống vùng núi San Gabriel và San Bernardino ở phía trên Los Angeles, từ chiều thứ Hai tới sáng thứ Ba, khiến nhiều trường học phải đóng cửa và nhiều tài xế phải lái xe trên các con đường trơn trượt. Mọi vùng núi từ độ cao 5,000 feet trở lên dự kiến sẽ nhận từ 12 đến 18 inch tuyết, theo cơ quan thời tiết quốc gia NWS. Các cộng đồng Wrightwood, Big Bear, và Running Springs đều có tuyết rơi dày.
“Gió lớn và tuyết rơi trên khắp các vùng núi,” thông cáo của NWS nói. “Các tài xế cần hết sức cẩn thận khi lái xe đến các vùng núi, thời gian di chuyển sẽ kéo dài rất nhiều, và cần chuẩn bị đồ dùng khẩn cấp trong mùa đông.” Toàn bộ trường học của Học khu Bear Valley đều đóng cửa suốt ngày thứ Ba. Tuy đường khá trơn nhưng các xa lộ vùng núi vẫn mở cửa, các tài xế được khuyên nên đề phòng tình trạng “tầm nhìn giảm đáng kể.”

Chó lai sói trở thành ngôi sao trên mạng xã hội
FLORIDA – Một con chó lai sói có kích thước khổng lổ, được đặt tên là Yuki, đang trải qua cuộc sống bình yên tại một khu bảo tồn ở Florida. Con vật được tổ chức Shy Wolf Sanctuary giải cứu ở Naples vào năm 2008, khi được khoảng 8 tháng tuổi. Con chó được xác định là có huyết thống hỗn tạp, với 87.5% sói xám, 8.6% chó Husky Siberia, và 3.9% có German Shepherd. Các con chó lai sói thường sống khoảng 12 đến 14 năm trong môi trường nuôi nhốt, tương tự như tuổi của các loài chó lớn. Chó Yuki bắt đầu thu hút chú ý trong những tháng gần đây, sau khi một nhân viên tình nguyện đăng hình con chó lên trương mục Instagram của cô. Điều không may là chó Yuki, 12 tuổi, bị bệnh ung thư máu, và sẽ không thể được nhận nuôi.

Máy bay nhỏ lao vào nhà dân, 1 người chết
OHIO – Một máy bay nhỏ hiệu Piper PA-31, loại 2 động cơ, đã lao vào 1 ngôi nhà ở Madeira, Ohio, và xế trưa thứ Ba, khiến ít nhất 1 người chết. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên máy bay, nhưng mọi người sống trong ngôi nhà đều đã được tìm thấy và vẫn an toàn, bao gồm cả 2 con chó. Nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông da trắng 62 tuổi. Chiếc máy bay tông vào phần mở rộng thêm của ngôi nhà, và phá hủy phân nửa ngôi nhà. Các nhân viên của Cơ quan hàng không liên bang FAA đã đến hiện trường để điều tra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT