Thế Giới

Trường hợp y tế bí ẩn: Em bé không thể há miệng

Sunday, 20/04/2014 - 10:40:54

Một gia đình đang tuyệt vọng cầu cứu trên Internet, để tìm hiểu xem tại sao con trai 10 tháng tuổi của họ không thể há miệng. Việc bé Wyatt bị cứng hàm đã được bác sĩ chú ý ngay từ khi bé ra đời. Và dù gia đình Scott đã tìm đến nhiều chuyên gia, nhưng vẫn chưa có ai biết được chuyện gì



Bé Wyatt Scott.
 
OTTAWA, Canada – Một gia đình đang tuyệt vọng cầu cứu trên Internet, để tìm hiểu xem tại sao con trai 10 tháng tuổi của họ không thể há miệng. Việc bé Wyatt bị cứng hàm đã được bác sĩ chú ý ngay từ khi bé ra đời. Và dù gia đình Scott đã tìm đến nhiều chuyên gia, nhưng vẫn chưa có ai biết được chuyện gì đang xảy ra cho bé. Do vậy, vợ chồng Andrew và Amy Scott đã lập nên trang web WhatsWrongWithWyatt.com, với hy vọng có người nào đó nhận ra tình trạng của bé và chỉ ra cách chữa trị.

Khi bé Wyatt ra đời vào tháng 6 năm ngoái tại Ottawa, Canada, các bác sĩ ngay lập tức nhận ra bé không thể há miệng, và sợ rằng bé sẽ không thở được và cần phải đặt nội khí quản. Em bé đã trải qua 3 tháng kế tiếp đó trong bệnh viện.

Từ đó đến nay, gia đình Scott đã phải gọi 911 sáu lần, vì Wyatt bị sặc và không thể há miệng. Bác sĩ của Wyatt, Tiến sĩ J.P. Vaccani, nói rằng tình trạng cứng hàm bẩm sinh là rất hiếm gặp, và thường là do một khớp xương dị dạng, hay một phần cơ hàm bị dư, nhưng tất cả các ảnh chụp CT và MRI của Wyatt đều hoàn toàn bình thường.

Ông Vaccani nói rằng, có thể cơ hàm của Wyatt có vấn đề, nhưng để kiểm tra việc này, các bác sĩ phải gây mê cho Wyatt và lấy mẫu mô cơ để xét nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia gây mê không đồng ý thực hiện việc này, vì sợ rằng sẽ không thể kiểm soát được đường thở của cậu bé.

Giống như mọi em bé khác, Wyatt thường bị chảy nước bọt, nhưng cậu bé lại không thể há miệng để nhả nước bọt ra nên bé thường bị sặc. Chị gái của Wyatt đã đến tuổi học mẫu giáo và cô bé thường đem về nhà nhiều loại vi khuẩn và virus ở môi trường bên ngoài. Điều này càng gây khó khăn cho Wyatt khi bé bị bệnh và bị sặc.

Hiện tại, các bác sĩ đã dùng chất Botox để thả lỏng cơ hàm của Wyatt, giúp bé có thể há miệng chút ít, nhưng đây vẫn không phải là giải pháp lâu dài. Kể từ khi lập ra trang web vào tháng này, gia đình Scott đã nhận được rất nhiều thư của mọi người, gồm thư chúc Wyatt mau bình phục và thư cho ý kiến. Gia đình Scott đang rất hy vọng có ai đó sẽ giúp được cho Wyatt thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT