Thế Giới

Trường đại học Trung Quốc bị chê giống toilet

Wednesday, 27/09/2017 - 08:22:45

Ở Trung Quốc có nhiều tòa nhà có hình thù kỳ lạ. Trụ sở của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc bị nhiều người cho rằng nhìn giống chiếc quần đùi. Trong khi đó, trụ sở của tờ Nhân Dân nhật báo ở Bắc Kinh lại bị cho là giống bộ phận nhạy cảm của nam giới.



HÀ NAM - Tòa nhà 12 tầng của Trường đại học Tài nguyên nước và Điện lực Bắc Trung Quốc tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đang bị cộng đồng mạng nước này chê là một trong những công trình xấu nhất quốc gia. Theo cư dân mạng, cấu trúc của tòa nhà gồm khối nhà hình tròn ở phía trước, khối hình chữ nhật cao hơn ở phía sau và phần mái, làm liên tưởng đến hình dáng của một chiếc toilet. "Trông tòa nhà xấu xí và kỳ cục", một người dùng mạng bình luận.
"Trước khi tòa nhà hoàn thành, chúng tôi đã đùa đó là toilet. Còn giờ nó là tòa nhà toilet thật sự. Tên tuổi của trường chúng tôi sẽ nổi tiếng,” một sinh viên của trường châm biếm trên mạng xã hội Weibo. Được biết, trường đại học đã chi đến $13 triệu Mỹ kim để xây tòa nhà làm nơi khởi nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp. "Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ sự sáng tạo hay vẻ đẹp nào ở tòa nhà. Nhưng kiến trúc sư đã làm tốt nếu tòa nhà nhằm giúp đỡ sinh viên mới ra trường,” một người khác bình luận.
Ở Trung Quốc có nhiều tòa nhà có hình thù kỳ lạ. Trụ sở của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc bị nhiều người cho rằng nhìn giống chiếc quần đùi. Trong khi đó, trụ sở của tờ Nhân Dân nhật báo ở Bắc Kinh lại bị cho là giống bộ phận nhạy cảm của nam giới.

Thú bị bỏ rơi bị làm thực phẩm cho động vật trong sở thú
THỤY SỸ - Nhiều sở thú tại Thụy Sỹ đã lập chương trình tiếp nhận thú nuôi bị chủ nhân bỏ rơi, nhằm “đa dạng hóa nguồn thực phẩm” cho những loài động vật săn mồi. Một trong những nơi đi đầu cho chương trình này là Sở thú Zurich, thuộc bang Zurich, Thụy Sỹ. Theo đó, sở thú sẽ mở các đợt tiếp nhận các vật nuôi nhỏ như chuột lang, thỏ hay chuột nhắt, khoảng 6 lần mỗi năm. Chúng sẽ bị bác sĩ thú y giết chết, sau đó để nguyên hiện trạng và dùng làm thức ăn cho loài thú săn mồi được nuôi dưỡng ở đây, bao gồm hổ, báo tuyết, sư tử và cú vọ.
Ông Alex Ruebel, giám đốc Sở thú Zurich, khẳng định chương trình này sẽ không sử dụng chó mèo, như nhiều lời đồn trên mạng xã hội. Từ lâu nay, ở Thụy Sỹ vẫn có tình trạng người dân lén lút đem các thú nuôi mà họ đã chán đển bỏ vào các khu rừng nhân tạo, nơi nuôi các động vật lớn, khiến các thú nuôi này thường bị ăn thịt. Do đó, các sở thú cho rằng, họ sẽ quản lý tốt hơn nếu mở chương trình tiếp nhận công khai, thay vì cứ để người dân lén đưa thú nuôi đến vất bỏ.
Công viên Động vật Daehlhoelzli, tại thủ đô Bern của Thụy Sỹ, cũng áp dụng chính sách tương tự. Họ tiếp nhận khoảng 1 tới 5 trường hợp mỗi tuần, đa số là những vật nuôi nhỏ như chuột và thỏ. Một nhân viên sở thú cho biết, việc dùng thú nuôi làm thức ăn cho động vật săn mồi không hề đơn giản, vì ban quản lý phải xác định tình trạng sức khỏe của các thú nuôi này, để bảo đảm chúng không nhiễm các bệnh nguy hiểm.

Bảy người bị bắt ở Ai Cập vì vẫy cờ cầu vồng
CAIRO - Bảy thanh niên đã bị chính quyền Ai Cập bắt giữ, sau khi vẫy một lá cờ cầu vồng – biểu tượng của cộng đồng LGBT - trong buổi diễn ca nhạc của nhóm Mashrou Leila, đến từ Lebanon. Ca sĩ chính của ban nhạc là Hamed Sinno, một nhà hoạt động vì quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT, thuộc khu vực Trung Đông nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Do thần tượng là một người đồng tính công khai nên nhóm fan hâm mộ đã mang theo lá cờ cầu vồng tới buổi biểu diễn. Sau đó, những hình ảnh về họ xuất hiện tràn lan trên các mạng xã hội, gây tranh cãi trong dư luận. Do đó, nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ những người liên quan.
Ai Cập, quốc gia Bắc Phi với đa phần dân số theo đạo Hồi, vốn không có đạo luật nào cấm quan hệ đồng tính. Tuy nhiên, điều đó vẫn được coi là một chủ đề bị cấm kỵ, bởi xã hội Ai Cập vẫn còn rất bảo thủ. Do đó, những người ủng hộ cộng đồng LGBT ở đây đều sẽ bị chính quyền xử phạt với các tội như vô đạo đức hay trụy lạc – các tội danh vốn chỉ sử dụng cho mại dâm và báng bổ tôn giáo.
Bảy thanh niên từng tham dự buổi hòa nhạc đã bị cơ quan Điều Tra An Ninh Ai Cập bắt giữ do sử dụng lá cờ đại diện cho người đồng tính. Nhà chức trách cũng khẳng định, ban nhạc Mashrou Leila sẽ không được xuất hiện trên sân khấu Ai Cập một lần nào nữa.

Thái Lan bắt giữ nghi can cho nổ máy ATM để cướp tiền
BANGKOK - Cảnh sát Thái Lan hôm thứ Ba cho biết, một người đàn ông Ba Lan đã bị bắt, vì bị nghi là thủ phạm đã kích nổ một máy ATM và cướp khoảng 300,000 baht (khoảng $9,000 Mỹ kim). Vụ nổ máy ATM xảy ra ngày 13 tháng 9, trước một cửa hàng tiện lợi Tesco Lotus Express, thuộc quận Saphan Sung. Các nhà điều tra cho biết, nghi can là một người đàn ông Ba Lan 38 tuổi, bị bắt tại một căn chung cư ở quận Prawet.
Trước đó, cảnh sát xác định và theo dõi nghi can bằng hình ảnh từ camera an ninh. Theo cảnh sát, nghi can nhiều khả năng đã thực hiện những vụ cướp tương tự ở các quốc gia khác trước khi đến Thái Lan. Nghi can rời Thái Lan để đến Cambodia vào ngày 15 tháng 9, và trở về thủ đô Bangkok trước khi bị bắt giữ. Sở di trú đang kiểm tra xem, liệu có ai khác rời Thái Lan vào hôm 15 tháng 9 với nghi can hay không.
Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi can, cảnh sát thu giữ một chiếc xe máy bị nghi được dùng trong vụ cướp và 1,000 baht tiền mặt. Chiếc xe này đã được đổi màu sơn từ trắng sang đen. Các chuyên gia pháp chứng hiện đang thu thập dấu vân tay và mẫu DNA của nghi can.

Porsche công bố siêu du thuyền giá $16 triệu
Ý – Khi nghe đến tên Porsche, hầu hết mọi người đều nghĩ tới chiếc xe đua công suất cao với nội thất sang trọng. Tuy nhiên, mới đây, hãng này đã khiến mọi người bất ngời, khi ra mắt một chiếc siêu du thuyền, có giá đến $16 triệu Mỹ kim. Siêu du thuyền tên GTT 115 được hạ thủy vào ngày 22 tháng 9, tại Viareggio, Ý. Đây là kết quả hợp tác giữa hãng đóng thuyền Dynamiq Yachts và chi nhánh của Porsche tại Áo. Siêu du thuyền GTT 115 đã xuất hiện tại cuộc triển lãm du thuyền Monaco Yacht Show 2017, diễn ra từ 27 đến 30 tháng 9.
Hãng du thuyền Dynamiq cho biết, họ sẽ chỉ sản xuất duy nhất 7 chiếc GTT 115. Siêu du thuyền có động cơ hybrid đi được 3,400 hải lý, có vận tốc lên tới 21 hải lý/giờ, một kỷ lục trong ngành đường thủy. Giám đốc điều hành của FA Studio Porsche, ông Rolando Heiler tin rằng, GTT 115 sẽ làm hài lòng giới nhà giàu, vì mang phong cách của một chiếc xe thể thao chạy trên biển.

Lực sĩ Singapore chết sau khi đấu Muay Thái với ca sĩ
SINGAPORE – Ông Pradip Subramanian, 32 tuổi, chủ tịch Liên đoàn Thể hình và Thể chất thế giới của Singapore, đã qua đời tại bệnh viện đa khoa Singapore, khoảng 1 giờ sau khi đấu võ Muay Thái với ngôi sao Youtube Steven Lim ngày 23 tháng 9. Giải Asia Fighting Championship tổ chức trận đấu giữa những người nổi tiếng trong lễ khai mạc ở Marina Bay Sands.
Subramanian là người thay thế vào phút chót cho Sylvester Sim, người đã rút lui vào đêm trước trận đấu. Sim và Lim đều từng là thí sinh trong cuộc thi âm nhạc Singapore Idol năm 2004. Bệnh viện nói rằng, Subramanian bị suy hô hấp, ngừng tim dẫn đến thiệt mạng. Báo cáo y khoa cuối cùng sẽ được công bố trong 30 đến 60 ngày.
Trận đấu định mệnh ngày 23 tháng 9 là lần đầu tiên Subramanian đấu Muay Thái. "Họ không phải là võ sĩ thực thụ, cháu tôi lẽ ra không nên đi đấu,” chú của Subramanian nói. Nhiều người thắc mắc vì sao Subramanian được phép lên sàn đấu, khi anh chỉ có thời gian chuẩn bị là 1 ngày. "Một người không phải là võ sĩ Muay Thai mà lại chỉ được thông báo trước một ngày, thật ngớ ngẩn. Việc đó khiến anh ấy gặp nhiều rủi ro không cần thiết", võ sĩ tự do May Ooi nhận xét. Ông Lim, 41 tuổi, đau lòng trước sự ra đi của Subramanian. "Tôi chiến thắng nhưng cảm thấy rất buồn.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT