Thế Giới

Trường Đại Học Oxford bị mất 3 bức tranh quý

Wednesday, 18/03/2020 - 04:59:48

Chuông báo động đã vang lên khi những kẻ trộm đột nhập vào phòng triển lãm lúc 11 giờ tối thứ Bảy. Dù vậy...



Ba bức tranh này đã biến mất đêm thứ Bảy. (Daily Mail)

 

OXFORD – Ba bức tranh quý trị giá hàng triệu bảng Anh đã bị đánh cắp khỏi cuộc triển lãm của Đại Học Oxford, Anh cuối tuần qua.

Trong số những bức tranh bị đánh cắp có một bức được vẽ hồi thế kỷ 17 bởi danh họa người Bỉ Anthony van Dyck (1599 - 1641). Những bức họa này vốn được trưng bày tại cuộc triển lãm Christ Church Picture thuộc sở hữu của Đại Học Oxford. Vụ trộm xảy ra vào đêm thứ Bảy, 14 tháng 3.

Ban tổ chức Christ Church Picture trưng bày khoảng 300 bức tranh và 2,000 bức phác họa của những bậc thầy hội họa thời Trung Cổ. Đây là một trong những bộ sưu tập nghệ thuật thuộc quyền sở hữu tư nhân có giá trị quan trọng nhất tại Vương quốc Anh.

Ba bức tranh bị đánh cắp là bức “Người lính trên lưng ngựa” vẽ năm 1616 của họa sĩ người Bỉ Anthony van Dyck (1599 - 1641), “Chàng trai uống rượu” vẽ năm 1580 của họa sĩ người Ý Annibale Carracci (1560 - 1609), và “Bờ đá lởm chởm” vẽ năm 1640 của họa sĩ người Ý Salvator Rosa (1615 - 1673).
Cảnh sát đang cố gắng điều tra để tìm bắt kẻ trộm. Chuông báo động đã vang lên khi những kẻ trộm đột nhập vào phòng triển lãm lúc 11 giờ tối thứ Bảy. Dù vậy, băng trộm vẫn kịp lấy đi 3 bức tranh trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT