Người Việt Khắp Nơi

Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị họp mặt với Hậu Duệ Quân Lực VNCH

Tuesday, 11/10/2016 - 08:07:40

Đến tham dự buổi họp mặt còn có các niên trưởng VNCH. Ai nấy đều cảm thấy vui mừng và tự hào vì đã có thế hệ kế thừa trẻ tuổi tiếp tục gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của cha anh trong cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng như trong việc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.

Bài THỦY NGÂN

Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị đã có một cuộc họp mặt thân mật với Hậu Duệ Quân Lực VNCH vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhât, ngày 9 tháng 10, 2016 tại Viện Bảo Tàng QLVNCH tọa lạc ở số 9842, Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683.


Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị (thứ tư từ phải qua) chụp hình lưu niệm với một số niên trưởng và một số thành viên Hậu Duệ QL VNCH vào trưa Chủ Nhật, ngày 9 tháng 10, 2016 trước Viện Bảo Tàng QLVNCH ở đường Bolsa Avenue, Westminster. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, phát ngôn viên của Tập Thể Hậu Duệ QLVNCH, cho biết, “Mục đích hôm nay rất đơn giản là chào đón Cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị và một số niên trưởng VNCH đến thăm Viện Bảo Tàng QLVNCH tại Bolsa, để họ thấy việc chúng tôi làm và sẽ cố vấn chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi, tiếp sức cho chúng tôi trong việc xây dựng viện bảo tàng lịch sử của cộng đồng người Việt.

“Thứ hai riêng với Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, chúng tôi muốn có dịp, có cơ hội nói chuyện thân mật với ông để hỏi về lịch sử của Quân Lực Quốc Gia VN tại vì Trung Tướng là người đã trải qua nhiều thời gian ở VN, một nhân chứng của lịch sử hai chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Thành ra Trung Tướng hiểu nhiều biết nhiều, chúng tôi muốn học hỏi từ Trung Tướng.”

Đến tham dự buổi họp mặt còn có các niên trưởng VNCH. Ai nấy đều cảm thấy vui mừng và tự hào vì đã có thế hệ kế thừa trẻ tuổi tiếp tục gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của cha anh trong cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng như trong việc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.


Nhiều niên trưởng đã đến chung dự buổi họp mặt. Từ trái qua là ông Phạm Đức Cường, ông Vũ Trọng Mục, Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, ông Nguyễn Thành Điểu, ông Trần Quang An, ông Nguyễn Văn Ức. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Ông Vũ Trọng Mục, Khu Hội Trưởng Tù Nhân Chính Trị Nam Cali, chia sẻ, “Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, ông (Trung Tướng Trị) khóa 1, chú khóa 5 sau ổng 3 năm. Ông là trừ bị khóa đầu tiên, đàn anh của tụi chú. Ngày xưa ông ấy làm Tổng Cục Trưởng, chú làm dưới quyền ông nhưng chú làm xa, sang đây chú tổ chức Đại Hội Chiến Tranh Chính Trị chú mời ông ấy làm chủ tọa. Hôm nay anh em Hậu Duệ QL VNCH mời ông ấy đến để vinh danh bởi vì các tướng lãnh còn sót lại ông là người lớn nhất, tượng trưng các tướng lãnh ở đây. Chú thấy đàn anh của mình được vinh danh chú đến chào mừng và tự hào lắm. (cười)”

Bác sĩ James Việt Trần, một người bạn một người hỗ trợ cho Hậu Duệ QLVNCH, đến tham dự họp mặt và chia sẻ, “Rất là hãnh diện, rất là cảm động có tham gia đóng góp của một người như là Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, có tiếng trong cộng đồng. Ông tới đây là một cái hãnh diện của mấy người lập ra cái viện bảo tàng, rất là thương những người đã hy sinh quá chừng cho chúng ta có tự do. Đây là một cách cảm ơn chú mình, cậu mình, bố mình, ngoại mình.”

Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị (bìa trái) đang trò chuyện vui vẻ với mọi người. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Viện bảo tàng do hậu duệ của các quân nhân QLVNCH thành lập, trong đó có Bác Sĩ Alan Thái Trần, Bác Sĩ Quách Nhất Trí, Bác Sĩ Nha Khoa Christopher Khiêm Nguyễn, Bác Sĩ Đức Đỗ, Luật Sư Nguyễn Đỗ Phủ, và Bác Sĩ Alan Đặng. Viện bảo tàng được khánh thành vào ngày Tháng Tư Đen năm nay với mục đích tôn vinh người lính VNCH, bảo tồn những kỷ vật quý giá của họ và lưu giữ trung thực lịch sử truyền thống hào hùng của QLVNCH trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam.

Viện Bảo Tàng QLVNCH tọa lạc tại 9842, Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683, mở cửa hàng tuần, từ Thứ Tư đến Chủ Nhật, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Đóng cửa Thứ Hai và Thứ Ba. Vào cửa tự do.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT