Thế Giới

Trung Quốc: Muốn vay tiền, gởi hình tự chụp khỏa thân

Friday, 26/05/2017 - 08:32:47

Lãi suất trên “những khoản vay khỏa thân” đã đạt được một mức gây kinh ngạc là 30 phần trăm một tuần, theo nhật báo Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) cho biết tuần này.

BẮC KINH - Hàng trăm bức ảnh và video của những phụ nữ khỏa thân, được dùng làm tài sản thế chấp cho những khoản nợ trên một dịch vụ cho vay trên mạng internet ở Trung Quốc, đã bị tiết lộ trên web. Người thiếu nợ sẽ bị tung hình khỏa thân trên mạng, nếu họ không trả lại tiền đầy đủ với phân lời khá cao. Vấn đề này cho thấy tình trạng thiếu kiểm soát trên thị trường cho vay tiền qua mạng internet.

Một tập tin 10-gigabyte được đăng trên mạng internet đã tiết lộ những chi tiết cá nhân của hơn 160 phụ nữ trẻ. Những người này đã được yêu cầu cung cấp hình ảnh khêu gợi để bảo đảm cho khoản tiền vay thông qua Jiedaibao (Tá Thải Bảo), một cơ sở cho vay trên mạng.

Được công ty JD Capital tung ra trong năm 2015, Jiedaibao cho phép những người cho vay hoạt động nặc danh, nhưng đòi những người mượn tiền phải tiết lộ tên thật của họ khi thực hiện những cuộc giao dịch.
Những khối lượng tiền vay và những mức lãi suất có thể được điều chỉnh tùy theo khách hàng để đáp ứng nhu cầu của những người sử dụng. Đó thường là những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận với những khoản tiền vay, thông qua các tổ chức tài chánh truyền thống, chẳng hạn như các ngân hàng.

Lãi suất trên “những khoản vay khỏa thân” đã đạt được một mức gây kinh ngạc là 30 phần trăm một tuần, theo nhật báo Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) cho biết tuần này.

Những người cho vay nói với những phụ nữ cần mượn tiền rằng nếu không chịu trả lại những món nợ vay, thì ảnh khỏa thân của họ sẽ được gửi đến gia đình và bạn bè của họ. Thông tin về gia đình và bạn bè của họ cũng được đòi hỏi cho một số cuộc giao dịch, theo bài báo cho biết.

Tài liệu trong tập tin được đưa lên web hôm thứ Tư tuần qua cho thấy một số người vay cũng hứa sẽ trả nợ bằng quan hệ tình dục, theo những bức ảnh được đăng trên các trang web truyền thông xã hội.

Trong một văn bản trên trương mục Weibo, giống như Twitter, chính thức của họ, Jiedaibao nói rằng họ đã dò ra các trương mục của một số người cho vay, thông qua những tấm ảnh và thông tin về căn cước ID được lưu hành trên mạng, và họ đã phong tỏa những trương mục của những người cho vay bị nghi ngờ.

Văn bản ấy nói, “Những thỏa thuận 'tiền vay khỏa thân' hầu hết đều được khởi sự và hoàn tất không thông qua internet. Jiedaibao chỉ đóng vai trò làm một nền tảng chuyển tiền trong các cuộc giao dịch.”

Trường hợp này không phải là lần đầu tiên những cơ sở kinh doanh đồng đẳng trên mạng được kết nối với những bức ảnh có thể làm cho người ta lúng túng.

Trong tháng 11, Alipay, cơ sở nền tảng thanh toán tiền của đại công ty thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc, đã bị chỉ trích, sau khi một loạt ảnh chụp hình những người phụ nữ sử dụng Alipay trong những tư thế quyến rũ đã bị tiết lộ trên truyền thông xã hội.

Những tấm hình ấy ban đầu được đăng trong tính năng truyền thông xã hội vừa được tung ra của Alipay, được gọi là Circles. Tính năng này cho phép chỉ các phụ nữ đăng những bức ảnh lên, và có những lời bình luận khiêu dâm từ những người đàn ông dùng Alipay.

Trung Quốc có gần 2,600 nền tảng được mô tả là những cơ sở kinh doanh mạng đồng đẳng, theo một bản ước tính của ngành này, với những cuộc giao dịch trị giá chừng 150 tỷ Mỹ kim trong năm ngoái.
Bắc Kinh đặc biệt lo lắng về việc cho vay trên mạng đồng đẳng. Trong tháng Tám, họ siết chặt các quy định, bằng cách thiết lập một mức giới hạn vay tiền là một triệu nhân dân tệ cho các cá nhân.
Bắc Kinh cũng đòi các nền tảng phải cung cấp và kiểm chứng thông tin của cả người vay lẫn người cho vay, và cung cấp các dịch vụ đánh giá tín dụng, cố vấn tài chánh và giải quyết xung đột.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT