Thế Giới

Trung Quốc đứng đầu chương trình cấp visa của Mỹ dành cho các nhà đầu tư

Sunday, 31/08/2014 - 10:58:46

Được thúc đẩy bởi nhu cầu của những người Trung Hoa giàu có, một chương trình di trú trao đổi visa cho những khoản đầu tư lớn vào các cơ sở kinh doanh Hoa Kỳ đã hết sạch số lượng visa được cấp phát. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 24 năm của chương trình này có chuyện không còn visa để cấp cho người đầu tư.



Đại khách sạn JW Marriott ở Los Angeles là một trong các cơ sở thương mại được xây với vốn đầu tư của người Trung Hoa.
 
Được thúc đẩy bởi nhu cầu của những người Trung Hoa giàu có, một chương trình di trú trao đổi visa cho những khoản đầu tư lớn vào các cơ sở kinh doanh Hoa Kỳ đã hết sạch số lượng visa được cấp phát. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 24 năm của chương trình này có chuyện không còn visa để cấp cho người đầu tư.

Theo một giới chức Bộ Ngoại Giao cho biết trong tuần qua, không còn thẻ visa EB-5 nào nữa sẽ được cấp, cho đến khi năm tài khóa 2015 bắt đầu vào tháng 10 năm sau. Cơ quan này cũng nói rằng những thay đổi về thủ tục được dự định cho năm tới sẽ mang lại những vụ trì hoãn lâu hơn trong việc cấp visa. Một số người liên quan tới chương trình nói rằng thời gian cần phải có để xin được visa mới có thể tăng lên, từ vài tháng đến 2-3 năm.

Chương trình EB-5 cấp giấy visa cho những người nhập cư nào có thể đầu tư vào nước Mỹ từ $500,000 đến $1 triệu Mỹ kim, vào trong một cơ sở kinh doanh của Mỹ. Những người nộp đơn nào có thể chứng minh rằng việc đầu tư của họ đã tạo ra ít nhất 10 việc làm đều được cấp thẻ xanh thường trú.

Sự trì hoãn có thể làm cho chương trình trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Trung Hoa, vì họ muốn nhanh chóng có được visa và thẻ xanh cho các thành viên gia đình của mình.

Trong tổng số các tổ chức có thẩm quyền để quản trị tiền EB-5, có khoảng một phần tư hoạt động ở California, theo dữ liệu từ Cơ Quan Di Trú và Quyền Công Dân Hoa Kỳ.

Sự phổ biến của chương trình này đã bùng nổ trong những năm gần đây. Số lượng những người nộp đơn, tranh nhau để được 10,667 visa được cấp hàng năm, đã tăng lên gần gấp đôi từ năm 2009.

Ước tính có khoảng 85% trong tổng số các ngân quỹ EB-5 trong năm 2014 là phát xuất từ Trung Quốc. Ở nước này, những mối quan ngại về sức khỏe môi trường và kinh tế của quốc gia đã khiến cho nhiều gia đình giàu có xem xét việc di cư sang nước khác.

Số tiền đó được sử dụng để xây dựng các dự án trên khắp California và các nơi khác, bao gồm khách sạn JW Marriott tại Los Angeles Live ở trung tâm thành phố Los Angeles.

Khu Pomona Ranch Plaza đang được xây dựng bằng cách sử dụng các ngân khoản EB-5. Đây là một khu phát triển, với không gian rộng 74 mẫu Anh dành cho các cửa hàng bán lẻ, và 350,000 bộ vuông không gian dành cho các văn phòng.

Ở San Bernardino, các giới chức thành phố cho biết rằng các nhà đầu tư EB-5 đã đóng góp $96 triệu Mỹ kim, và tạo ra 4,000 việc làm cho nền kinh tế địa phương. Tại Kern County, một trung tâm bán lẻ rộng 328,500 mét vuông theo dự đoán sẽ mang lại 1,664 việc làm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT