Thế Giới

Trung Quốc có thể sắp sử dụng hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên

Friday, 17/05/2019 - 09:22:30

Trung Quốc bắt đầu chế tạo Type-001A từ năm 2013 dựa trên thiết kế của tàu Liêu Ninh, với một số cải tiến như nâng cấp hệ thống radar, kết hợp trung tâm chỉ huy và mở rộng nhà chứa máy bay. Type-001A có thể mang 32 chiến đấu cơ J-15 thay vì 26 chiếc như Liêu Ninh.

BẮC KINH - Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng Type-001A, hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên của nước này, có thể được đưa giao cho Hải quân trong vòng 2 tháng tới. Dự đoán này được đưa ra dựa trên lịch trình vận hành của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, trong đó quá trình thử nghiệm kéo dài khoảng 1 năm. Type-001A ra biển lần đầu ngày 13 tháng 5, 2018 và đã thực hiện 4 chuyến thử nghiệm từ đó tới nay. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc hồi đầu tháng 4 cho biết tàu đã thử nghiệm thành công hệ thống động cơ, năng lực tác chiến và hậu cần. Truyền thông Trung Quốc cũng tiết lộ con tàu từng diễn tập tiếp liệu ngoài biển cùng một tàu hậu cần vào cuối tháng 4.
Trung Quốc bắt đầu chế tạo Type-001A từ năm 2013 dựa trên thiết kế của tàu Liêu Ninh, với một số cải tiến như nâng cấp hệ thống radar, kết hợp trung tâm chỉ huy và mở rộng nhà chứa máy bay. Type-001A có thể mang 32 chiến đấu cơ J-15 thay vì 26 chiếc như Liêu Ninh. Tuy nhiên, Type-001A vẫn sử dụng phương thức cất cánh dùng cầu nhảy (ski-jump), vốn hạn chế khả năng mang vũ khí và nhiên liệu của chiến hạm. Điều đó khiến Type-001A nhiều khả năng chỉ được dùng cho nhiệm vụ tác chiến gần bờ biển Trung Quốc. Sau khi được giao cho hải quân, con tàu sẽ mang tên một tỉnh của Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT