Thế Giới

Trung Quốc có thể hoãn họp Quốc Hội vì dịch Covid-9

Monday, 17/02/2020 - 07:16:35

Bộ Chính Trị Trung Quốc đang cân nhắc việc lùi kỳ họp Quốc Hội dự tính khai mạc đầu tháng Ba, nhằm đối phó coronavirus.

BẮC KINH – Bộ Chính Trị Trung Quốc đang cân nhắc việc lùi kỳ họp Quốc Hội dự tính khai mạc đầu tháng Ba, nhằm đối phó coronavirus. "Ủy Ban Thường Vụ thuộc Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc dự tính họp vào tuần sau, để đưa ra quyết định về việc hoãn kỳ họp thứ ba của Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Khóa 13,” theo tin Tân Hoa Xã hôm thứ Hai.
Bộ Chính Trị Trung Quốc cũng sẽ xem xét kế hoạch cấm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, cũng như tìm cách "xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người dân.” Cơ quan này sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 24 tháng 2.
Cuộc họp Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân, tức Quốc Hội Trung Quốc, luôn được tổ chức vào tháng 3 hàng năm trong suốt 35 năm qua, nhằm thông qua các đạo luật và công bố mục tiêu kinh tế trong năm. Kỳ họp thứ ba quốc hội Trung Quốc khóa 13 dự kiến khai mạc ngày 5 tháng 3 và kéo dài trong 10 ngày, với sự có mặt của hơn 5,000 đại diện từ khắp lãnh thổ Trung Quốc. Tính đến hết ngày thứ Hai, số người chết vì virus corona tại Trung Quốc đại lục đã lên ít nhất 1,863 người. Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh toàn cầu là hơn 73,243 người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT