Thế Giới

Trung Quốc cố gắng hoàn tất hiệp ước RCEP

Sunday, 28/07/2019 - 10:20:00

Phó Bộ Trưởng Thương Mại Trung Quốc Wang Shouwen, trong bài diễn văn hôm thứ Sáu trước phái đoàn các nước tại thành phố Trịnh Châu, nói rằng RCEP là hiệp ước thương mại tự do quan trọng nhất trong khu vực Đông Á.

Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng hoàn tất hiệp ước thương mại khu vực lớn nhất thế giới vào trước cuối năm 2019, bằng cách vận động với 16 nước thành viên, vốn không bao gồm Hoa Kỳ. Hiệp ước Đối tác kinh tế toàn diện, gọi tắt là RCEP, bao gồm 10 nước Đông Nam Á cùng Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Úc, New Zealand, và Ấn Độ. Trung Quốc là nước vận động nhiều nhất cho RCEP, vốn được coi là đối trọng của hiệp ước TPP trước đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng RCEP được dẫn đầu bởi nhóm các nước Asean, và Trung Quốc chỉ đóng vai trò ủng hộ cho hiệp ước thương mại, vốn tập trung vào việc giảm thuế và gia tăng mức tiếp cận thị trường trên khắp khu vực.
Phó Bộ Trưởng Thương Mại Trung Quốc Wang Shouwen, trong bài diễn văn hôm thứ Sáu trước phái đoàn các nước tại thành phố Trịnh Châu, nói rằng RCEP là hiệp ước thương mại tự do quan trọng nhất trong khu vực Đông Á. Trước đó vào thứ Năm, Phát ngôn viên Cao Phong của Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết RCEP đã đạt nhiều tiến triển trong năm nay, và khả năng bản thảo hiệp ước được hoàn tất trong năm 2019 là rất cao. Trung Quốc đang chủ trì hội nghị thảo luận về RCEP trong vòng 10 ngày, kế đó là một hội nghị cấp bộ trưởng tại Bắc Kinh diễn ra vào cuối tuần tới. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chủ trì các buổi thảo luận về hiệp ước RCEP. Các nước tham gia hiệp ước này chiếm 1 phần 3 tổng sản phẩm nội địa toàn cầu, và gần phân nửa dân số thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT