Thế Giới

Trung Quốc bắt giữ công dân Mỹ gốc Hàn

Sunday, 21/12/2014 - 07:37:42

Nhiều tổ chức Thiên Chúa giáo, chủ yếu do người Đại Hàn điều hành, đang hoạt động dọc biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Hàn. Nhưng họ buộc phải chuyển sang hoạt động ngầm khi Trung Quốc cấm các hội truyền giáo nước ngoài và tuyên bố bắt giữ những người tị nạn trốn khỏi Bắc Hàn.

Ông Peter Hahn.

 

BẮC KINH – Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ một nhân viên viện trợ Hoa Kỳ theo đạo Thiên Chúa, tại khu vực gần biên giới với Bắc Hàn, theo luật sư của ông này cho hay, trong bối cảnh viên chức Trung Quốc tăng cường một chiến dịch nhằm vào các nhóm tôn giáo trong khu vực.
Ông Peter Hahn, công dân Hoa Kỳ sinh tại Bắc Hàn, đã chính thức bị bắt hôm thứ Năm vừa qua vì các cáo buộc tham ô và giả mạo giấy tờ, theo luật sư Zhang Peihong của ông này cho biết.
Nhiều tổ chức Thiên Chúa giáo, chủ yếu do người Đại Hàn điều hành, đang hoạt động dọc biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Hàn. Nhưng họ buộc phải chuyển sang hoạt động ngầm khi Trung Quốc cấm các hội truyền giáo nước ngoài và tuyên bố bắt giữ những người tị nạn trốn khỏi Bắc Hàn.
Ông Hahn đã sống tại thành phố biên giới Tumen của Trung Quốc kể từ cuối những năm 1990, nơi ông sáng lập một tổ chức Thiên Chúa giáo phi chính phủ, chuyên cung cấp viện trợ cho Bắc Hàn và trợ giúp người tị nạn. Ông cũng thiết lập một trường dạy nghề cho các thiếu niên địa phương vào năm 2002.
Một nguồn tin giấu tên biết rõ về sự việc cho hay, vài nhân viên nước ngoài liên quan tới các hoạt động từ thiện của ông Hahn đã bị trục xuất trong những tháng gần đây. Hồi mùa hè vừa qua, nhà chức trách Trung Quốc đã đóng băng các tài sản ngân hàng của ông Hahn và cấm ông này rời Trung Quốc.
Công dân Mỹ 74 tuổi đã khẳng định ông vô tội. Ông Hahn nhiều khả năng sẽ phải ra tòa trong 3 tháng tới. Mức án tối đa đối với tội tham ô và giả mạo giấy giờ là 12 năm tù.
Sự việc này xảy ra chỉ vài tháng sau khi viên chức Trung Quốc đưa ra các cáo buộc làm gián điệp đối với một cặp vợ chồng người Canada cũng sống gần biên giới Bắc Hàn, vốn trợ giúp những người Thiên Chúa giáo đào tẩu khỏi nước này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT